Khẩn trương sửa 2 tàu Việt Nam bị Trung Quốc đâm

Sáng 8/5, hai tàu Cảnh sát biển Việt Nam bị Trung Quốc tấn công đã cập bờ Đà Nẵng và khẩn trương sữa chữa.

Ngày 8/5, tại cầu cảng Tổng Công ty Sông Thu (Sơn Trà, Đà Nẵng), các tốp thợ, công nhân kỹ sư tiến hành hàn xì, sữa chữa những điểm hư hỏng tại hai tàu mang số số hiệu 4033 và 2012 của Vùng Cảnh sát biển 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam).

Trong ngày, các đoàn chức năng đến kiểm tra hiện trạng vết hư hỏng. So với tàu 2012, tàu 4033 được xác định hư hỏng nặng hơn. Được biết, tàu Cảnh sát biển 2012 bị vết rách rộng 1m ở góc tàu.

Trước đó, như thông tin tại buổi họp báo quốc tế về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam, tàu cảnh sát biển 4033, bị tàu hải cảnh 044 Trung Quốc ngang ngược, đâm mạnh vào mạn phải tại tọa độ 15 độ 31 phút bắc - 111 độ 02 phút đông, cách khoảng 10 hải lý vị trí giàn khoan mà Trung Quốc hạ đặt trái phép.

Sáng 4/5, tàu Cảnh sát biển 2012, bị tàu hải cảnh 44103 Trung Quốc đâm thẳng vào mạn trái tàu này.

Ngoài ra, tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8003 cũng bị tàu hải cảnh Trung Quốc 2411 đâm thẳng. Phía Trung Quốc dùng máy bay 8321 uy hiếp nhiều tàu Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Huy (Tiền Phong)
TQ đặt giàn khoan trái phép trên Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN