Khách Tây tố tài xế xích lô ở Hà Nội trả lại... tiền âm phủ

Sự kiện: Tin nóng

Theo 2 du khách người Pháp, sau khi kết thúc hành trình tham quan một số tuyến phố ở Hà Nội bằng xích lô với giá 600.000 đồng, họ đưa cho người đạp xích lô 1,5 triệu đồng và được người này trả lại 900.000 đồng nhưng toàn là... tiền âm phủ.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Công Huy, Chánh Thanh tra Sở du lịch Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàn Kiếm đang điều tra làm rõ thông tin lái xe xích lô trả lại tiền thừa cho khách Tây bằng tiền âm phủ.

"Vụ việc xảy ra cách đây 4 ngày. Hiện vẫn chưa có kết quả điều tra nên chúng tôi vẫn chưa nắm được thông tin về 2 vị khách nước ngoài này để làm các phần việc tiếp theo", ông Huy nói.

Khách Tây tố tài xế xích lô ở Hà Nội trả lại... tiền âm phủ - 1

3 tờ tiền âm phủ được cho là của người đạp xích trả cho vị khách tây. Nguồn: H.P

Trước đó, trên mạng lan truyền clip 2 du khách người Pháp bỏ 3 tờ tiền âm phủ trả tiền taxi. Sau đó, vị khách này mới biết đây không phải tiền thật.

Họ kể, sau chuyến tham quan Lăng Bác, một người đàn ông lái xích lô mời chào đi tham quan một vài tuyến phố với giá 600.000 đồng/giờ. Sau khi kết thúc, vị khách Pháp này đưa 1,5 triệu và được trả lại 900.000 đồng nhưng lại là tiền âm phủ (bao gồm 1 tờ ghi 500.000 đồng và 2 tờ 200.000 đồng). Hai du khách này tỏ ra rất thất vọng.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Tài xế taxi tráo 500 ngàn thành 20 ngàn sẽ bị xử lý thế nào?

Ngay cả khi khách nước ngoài bức xúc nói sẽ gọi 'police' thì các tài xế này la làng lên “mafia”, cướp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thành Trí ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN