Israel có Bộ trưởng Quốc phòng mới

Ngày 17/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chọn ông Moshe Yaalon, người từng có những nhận định đáng chú ý về thời điểm tấn công Iran, làm Bộ trưởng Quốc phòng nước này.

Ông Moshe Yaalon là cựu Tham mưu trưởng Lực lượng Quốc phòng Israel và Phó Thủ tướng thuộc Đảng Likud. Ông Yaalon, 63 tuổi dự kiến sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 18/3.

Ông Yaalon từng phục vụ 4 năm trong nội các của Thủ tướng Netanyahu và từng giữ chức Tham mưu trưởng Lực lượng Quốc phòng Israel từ năm 2002-2005.

Israel có Bộ trưởng Quốc phòng mới - 1

Ông Yaalon sẽ nhậm chức vào ngày 18/3

Trong chính trị, ông Yaalon đã chứng minh được những quan điểm mạnh mẽ và độc lập của mình về vấn đề an ninh. Đặc biệt, ông cũng có những tham mưu đáng chú ý về thời điểm tấn công Iran trong kế hoạch của Thủ tướng Netanyahu.

Người tiền nhiệm của ông Yaalon là ông Ehud Barak, trở thành một đồng minh thân cận của ông Netanyahu trong những năm gần đây, nhưng mối quan hệ của họ đã trở nên căng thẳng do khác biệt quan điểm về cách thức mưu tìm sự ủng hộ của Mỹ cho chiến lược của Israel đối với Iran.

Ông Barak, năm nay 70 tuổi và từng là cựu thủ tướng, cho biết ông đã quá mệt mỏi vì phải đối mặt với đời sống chính trị và muốn dành nhiều thời gian với gia đình của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V (Dân Việt/Reuters)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN