IS “bắt đầu đếm ngược” với 2 con tin người Nhật

Ngày 23/1, một website thân cận với phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã đăng lên mạng một thông điệp cảnh báo “bắt đầu đếm ngược” thời gian để chặt đầu 2 con tin người Nhật đang nằm trong tay IS.

Thông điệp đăng tải trên website này vào chiều nay thể hiện một chiếc đồng hồ đếm ngược tới 0 cùng những hình ảnh ghê rợn về những con tin từng bị IS chặt đầu trước đó.

Thời hạn 72 giờ mà IS đưa ra để Nhật Bản nộp 200 triệu USD tiền chuộc 2 con tin đã hết vào trưa nay, và đây là thông điệp đầu tiên mà IS đưa ra sau khi “tối hậu thư” hết hạn. Website đăng tải thông điệp này là một diễn đàn nổi tiếng của các chiến binh IS và các phần tử ủng hộ.

IS “bắt đầu đếm ngược” với 2 con tin người Nhật - 1IS bắt đầu đếm ngược thời gian sát hại 2 con tin người Nhật

Mạng truyền hình Nippon của Nhật Bản cho biết trước đây website này là nơi đăng tải các video của IS sớm hơn bất kỳ trang mạng nào khác. Chính phủ Nhật Bản cho biết họ vẫn đang phân tích thông điệp này, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết mình để giải cứu 2 con tin.

Trong khi đó, mẹ của Kenji Goto, một trong 2 con tin người Nhật bị IS bắt cóc, đã bật khóc khi cầu xin chính phủ cứu mạng con trai: “Thời gian đã hết, chính phủ Nhật Bản, xin hãy cứu lấy con tôi. Con tôi không phải là kẻ thù của IS”.

Người mẹ Junko Ishido này cũng cho biết bà rất giận khi biết con dâu bà nói với báo chí rằng nhà báo Goto đã lên đường tới Syria để lần theo dấu vết người đòng hương Haruna Yukawa bị bắt cóc chỉ 2 tuần sau khi đứa con đầu lòng ra đời.

IS “bắt đầu đếm ngược” với 2 con tin người Nhật - 2
Nhật vẫn chưa thiết lập được liên lạc với IS để đàm phán cứu con tin

Bà Ishido nói: “Con trai tôi nhận thấy nó phải làm những gì có thể để cứu lấy một người bạn đang trong tay IS”. Bà cũng liên tục cúi gập người xin lỗi “vì tất cả những rắc rối mà con trai tôi gây ra”.

Hiện Nhật Bản vẫn chưa thể tìm ra một phương án nào hữu hiệu để cứu lấy tính mạng của 2 con tin, bởi Tokyo gần như không có quan hệ ngoại giao thân thiết ở khu vực Trung Đông, mặc dù Chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga nhấn mạnh rằng họ đang thử mọi kênh có thể để có thể liên lạc với những kẻ bắt cóc con tin.

Tokyo cũng chưa có bất kỳ phản ứng chính thức nào trước đề xuất của một học giả Hồi giáo là ông Ko Nakata, người đề nghị được thiết lập liên lạc với IS để đàm phán về việc giải phóng con tin.

Theo hiến pháp hiện hành, quân đội Nhật Bản không được phép triển khai ở nước ngoài, nên phương án sử dụng lực lượng đặc nhiệm để giải cứu con tin đã bị loại trừ. Nếu muốn sử dụng bất cứ nỗ lực giải cứu nào sử dụng vũ lực, Nhật Bản đều cần phải dựa vào sự giúp đỡ của các đồng minh như Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN