IS im lặng bí ẩn trước nỗ lực cứu con tin của Nhật

Những nỗ lực thiết lập liên lạc để cứu lấy tính mạng 2 con tin của Nhật Bản đã vấp phải sự im lặng đầy khó hiểu từ phía phiến quân IS.

Ngày 22/1, Nhật Bản cho biết họ vẫn chưa thể thiết lập được liên lạc với phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) mặc dù thời hạn 72 tiếng mà IS đưa ra để Tokyo nộp 200 triệu USD tiền chuộc nhằm cứu lấy tính mạng 2 con tin người Nhật sắp hết.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết mặc dù chính phủ Nhật đã nỗ lực hết mình để liên lạc với IS, song cho đến nay phiến quân vẫn giữ im lặng một cách bí ẩn, khiến Tokyo không thể biết được điều gì đang diễn ra với hai con tin Kenji Goto và Haruna Yukawa.

IS im lặng bí ẩn trước nỗ lực cứu con tin của Nhật - 1

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga

Nhật Bản cho biết họ sẽ cố tìm cách bắt liên lạc với những kẻ bắt cóc thông qua bên thứ ba, chẳng hạn như các chính phủ ở Trung Đông hoặc các lãnh đạo bộ lạc địa phương nhằm “cứu lấy tính mạng con tin càng sớm càng tốt”.

Cho đến nay, thời gian là yếu tố sống còn đối với Tokyo và 2 con tin bị bắt, bởi thời hạn mà IS đưa ra sẽ hết vào khoảng 14:50 phút ngày mai (giờ Tokyo), tức khoảng 12:50 trưa mai theo giờ Việt Nam.

Cầu cứu Jordan

Ông Suga cho hay chính phủ Jordan đã thông báo với phía Nhật Bản rằng họ sẽ làm hết sức có thể để đảm bảo tính mạng cho 2 con tin Goto và Yukawa.

Thế nhưng, ngay bản thân Jordan cũng đang có một cuộc khủng hoảng con tin chưa thể giải quyết được với IS. Hồi tháng trước, một phi công quân sự của họ đã bị bắn rơi và bị IS bắt làm tù binh ở thành phố Raqqa, Syria, và tính mạng của anh này cũng đang bị đe dọa từng ngày.

IS im lặng bí ẩn trước nỗ lực cứu con tin của Nhật - 2IS vẫn im lặng bí ẩn trước các nỗ lực thiết lập liên lạc của Nhật Bản

Nhật Bản cũng đã liên lạc với các quốc gia khác trong khu vực như Ai Cập, Saudi Arabia để nhờ giúp đỡ, nhưng cho đến nay chưa ai dám chắc về số phận của hai con tin.

Trong khi đó, Nhật Bản vẫn chưa đưa ra quyết định là có trả tiền chuộc theo yêu cầu của IS để giữ tính mạng con tin hay không. Nhiều người dân Nhật Bản thì cho rằng chính phủ không nên làm theo yêu sách của IS, bởi nó sẽ tạo ra tiền lệ xấu gây nguy hiểm cho tính mạng của nhiều công dân Nhật Bản khác.

Tiền chuộc nhỏ hơn

Một số tờ báo hàng đầu của Nhật Bản dẫn nguồn tin giấu tên từ chính phủ cho biết từ hồi tháng 12, vợ của nhà báo Goto đã nhận được email đòi khoản tiền chuộc từ 8 triệu tới 16 triệu USD cho chồng mình.

Hiện Tokyo đang xác minh xem có đúng email này là do IS gửi đi hay không. Nếu điều này là đúng, chứng tỏ phiến quân IS từng sẵn sàng chấp nhận số tiền chuộc nhỏ hơn rất nhiều cho tính mạng của con tin người Nhật.

IS im lặng bí ẩn trước nỗ lực cứu con tin của Nhật - 3
Nhà báo Goto cùng các em nhỏ Syria trước khi bị phiến quân IS bắt cóc

Điều mà người ta quan tâm hiện nay là liệu Nhật Bản có chịu bí mật chi tiền để cứu tính mạng của 2 con tin hay không, bởi IS nổi tiếng là một tổ chức khủng bố tàn bạo sẵn sàng chặt đầu con tin nếu các yêu sách đòi tiền chuộc không được đáp ứng.

Mặc dù mạnh mẽ lên tiếng gọi hành động bắt cóc đòi tiền chuộc của IS là “không thể chấp nhận được”, song Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và các quan chức chính phủ không hề ám chỉ đến việc loại trừ khả năng trả tiền chuộc.

Nhiều người dân Nhật Bản thì cho rằng cả hai con tin bị IS bắt cóc lần này đều là những người đã nhiều lần đến Syria và hiểu rõ mối nguy hiểm đang rình rập ở vùng chiến sự này, bởi vậy họ phải chấp nhận rủi ro đó.

Mặc dù luôn cầu mong 2 đồng hương của mình được bình an, song đa phần người dân Nhật Bản đều không đồng tình với việc chính phủ trả tiền chuộc cho phiến quân IS. Trong quá khứ, Nhật Bản cũng đã nhiều lần bí mật đàm phán và trả tiền chuộc để cứu các con tin trong và ngoài nước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN