Iran đưa khỉ lên vũ trụ thành công

Iran tuyên bố vừa đưa thành công một chú khỉ lên vũ trụ bằng tên lửa Pishgam, đạt tới độ cao khoảng 120km rồi trở về bình an.

Truyền hình nhà nước Iran phát đi các hình ảnh về chú khỉ mặc quần áo bảo vệ được đưa vào tên lửa.

Các quốc gia phương Tây bày tỏ lo ngại rằng chương trình vũ trụ của Iran đang nhằm mục đích phát triển tên lửa tầm xa, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Iran chối bỏ việc đang theo đuổi các chương trình vũ khí, mà chỉ khẳng định chương trình hạt nhân của nước mình nhằm thực hiện các mục đích hòa bình.

Chuyên gia công nghệ vệ tinh Pat Norris (Anh) cho biết tuyên bố đưa khỉ lên vũ trụ thành công của Iran không phải bước tiến bộ lớn trong chương trình không gian của Tehran.

Iran đưa khỉ lên vũ trụ thành công - 1

Hình ảnh được chương trình truyền hình nhà nước Iran vừa phát đi

Thành công này tương đương với việc phóng tên lửa lên độ cao 4.828km như Iran đã thực hiện nhiều lần trước đây.

Tuy nhiên, việc con khỉ sống sót mà không bị tổn thương gì cho thấy quá trình tăng tốc và giảm tốc của tên lửa không gây ảnh hưởng gì tới sinh vật sống bên trong.

Năm 2010, Iran đưa thành công một con chuột, một con rùa và giun lên vũ trụ. Nhưng vụ phóng khỉ lên vũ trụ vào năm 2011 đã thất bại.

Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad năm 2010 tuyên bố nước này sẽ đưa con người lên vũ trụ vào năm 2019.

Một vệ tinh sản xuất trong nước của Iran lần đầu tiên được đưa lên vũ trụ vào năm 2009.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN