Huyện nghèo ở Quảng Nam xây tượng đài chục tỷ đồng

Sự kiện: Tin nóng Quảng Nam

Một tượng đài có dự toán đầu tư hơn chục tỷ đồng đang được huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đầu tư xây dựng. Điều đáng nói, Phước Sơn đang nằm trong danh sách huyện nghèo nhất nước nên việc đầu tư xây dựng tượng đài khiến nhiều người không khỏi băn khoăn.

Tượng đài chiến thắng Khâm Đức nằm bên trục đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) đang được đầu tư xây dựng quy mô. Để có mặt bằng xây dựng tượng đài này, cả một quả đồi lớn ngay đầu thị trấn Khâm Đức đã được hạ thấp, san bằng. Ảnh: Nguyễn Thành

Tượng đài chiến thắng Khâm Đức nằm bên trục đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) đang được đầu tư xây dựng quy mô. Để có mặt bằng xây dựng tượng đài này, cả một quả đồi lớn ngay đầu thị trấn Khâm Đức đã được hạ thấp, san bằng. Ảnh: Nguyễn Thành

Tượng đài được khởi công xây dựng từ năm 2017, nhưng do vướng công tác giải phóng mặt bằng nên sau 3 năm đến nay vẫn còn ngổn ngang. Ông Nguyễn Quảng-Phó chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho hay, công trình này ban đầu có dự toán khoảng 14 tỷ đồng. Ảnh: Nguyễn Thành

Tượng đài được khởi công xây dựng từ năm 2017, nhưng do vướng công tác giải phóng mặt bằng nên sau 3 năm đến nay vẫn còn ngổn ngang. Ông Nguyễn Quảng-Phó chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho hay, công trình này ban đầu có dự toán khoảng 14 tỷ đồng. Ảnh: Nguyễn Thành

Bản thảo mô phỏng, thu nhỏ tượng đài chiến thắng Khâm Đức. Theo ông Nguyễn Quảng, tượng đài nhằm mục đích giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và giúp địa phương phát triển du lịch. Cùng với tượng đài, địa phương xây dựng nơi đây thành một tổng thể gồm có công viên hồ Mùa Thu, khu bảo tồn văn hóa người Bhnong (thuộc dân tộc Giẻ - Triềng) và khu du lịch tâm linh chùa Yên Sơn gần đó. 

Bản thảo mô phỏng, thu nhỏ tượng đài chiến thắng Khâm Đức. Theo ông Nguyễn Quảng, tượng đài nhằm mục đích giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và giúp địa phương phát triển du lịch. Cùng với tượng đài, địa phương xây dựng nơi đây thành một tổng thể gồm có công viên hồ Mùa Thu, khu bảo tồn văn hóa người Bhnong (thuộc dân tộc Giẻ - Triềng) và khu du lịch tâm linh chùa Yên Sơn gần đó. 

Huyện nghèo ở Quảng Nam xây tượng đài chục tỷ đồng - 4

Theo Phó chủ tịch UBND huyện Phước Sơn dự kiến tháng 8/2020 công trình tượng đài này sẽ hoàn thành. Trả lời câu hỏi: huyện nghèo xây tượng đài hoành tráng? Ông Quảng cho rằng: Hiện nay, địa phương sử dụng hiệu quả nguồn vốn 30a của Chính phủ. 100% xã có đường giao thông nông thôn, 80% có đường phục vụ sản xuất, các công trình điện, đường, trường trạm đã được đầu tư. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm 5 -7%/năm. Quần thể công trình hoàn thành sẽ là địa điểm để thu hút du lịch, giúp địa phương phát triển kinh tế. Ảnh: Nguyễn Thành

Theo Phó chủ tịch UBND huyện Phước Sơn dự kiến tháng 8/2020 công trình tượng đài này sẽ hoàn thành. Trả lời câu hỏi: huyện nghèo xây tượng đài hoành tráng? Ông Quảng cho rằng: Hiện nay, địa phương sử dụng hiệu quả nguồn vốn 30a của Chính phủ. 100% xã có đường giao thông nông thôn, 80% có đường phục vụ sản xuất, các công trình điện, đường, trường trạm đã được đầu tư. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm 5 -7%/năm. Quần thể công trình hoàn thành sẽ là địa điểm để thu hút du lịch, giúp địa phương phát triển kinh tế. Ảnh: Nguyễn Thành

"Ngoài việc giáo dục truyền thống, mục tiêu của huyện là làm nơi đây thành một quần thể để phát triển du lịch, thay đổi cơ cấu kinh tế của địa phương", ông Nguyễn Quảng, Phó chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho biết. Ảnh: Nguyễn Thành

"Ngoài việc giáo dục truyền thống, mục tiêu của huyện là làm nơi đây thành một quần thể để phát triển du lịch, thay đổi cơ cấu kinh tế của địa phương", ông Nguyễn Quảng, Phó chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho biết. Ảnh: Nguyễn Thành

Theo lãnh đạo huyện Phước Sơn, huyện muốn làm bài bản cả khu luôn nhưng do kinh phí hạn hẹp, nên huyện làm từng bước một. Huyện làm từng công trình rời nhưng sẽ cố gắng ưu tiên từng năm một để xây dựng khu vực rộng khoảng 10ha này thành một quần thể. 

Theo lãnh đạo huyện Phước Sơn, huyện muốn làm bài bản cả khu luôn nhưng do kinh phí hạn hẹp, nên huyện làm từng bước một. Huyện làm từng công trình rời nhưng sẽ cố gắng ưu tiên từng năm một để xây dựng khu vực rộng khoảng 10ha này thành một quần thể. 

Cả ngọn đồi cao nay đã được hạ thấp để lấy mặt bằng xây dựng tượng đài. 

Cả ngọn đồi cao nay đã được hạ thấp để lấy mặt bằng xây dựng tượng đài. 

Theo ông Quảng, dự toán kinh phí xây dựng tượng đài là từ ngân sách địa phương. Tuy nhiên từ năm 2017 đến nay, địa phương không có kinh phí để đầu tư "làm một lần". Từ lúc khởi công đến nay, mỗi năm huyện bỏ từ 3 đến 4 tỷ để xây dựng công trình tượng đài này. "Để hoàn thiện công trình có nhiều chi phí phát sinh anh em chưa tính toán được", ông Quảng cho hay. 

Theo ông Quảng, dự toán kinh phí xây dựng tượng đài là từ ngân sách địa phương. Tuy nhiên từ năm 2017 đến nay, địa phương không có kinh phí để đầu tư "làm một lần". Từ lúc khởi công đến nay, mỗi năm huyện bỏ từ 3 đến 4 tỷ để xây dựng công trình tượng đài này. "Để hoàn thiện công trình có nhiều chi phí phát sinh anh em chưa tính toán được", ông Quảng cho hay. 

Huyện nghèo ở Quảng Nam xây tượng đài chục tỷ đồng - 10

Huyện nghèo ở Quảng Nam xây tượng đài chục tỷ đồng - 11

Tượng đài chiến thắng Khâm Đức của huyện Phước Sơn là một trong số các tượng đài quy mô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Tượng đài chiến thắng Khâm Đức của huyện Phước Sơn là một trong số các tượng đài quy mô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Theo kế hoạch tháng 8/2020 công trình tượng đài sau 3 năm khởi công sẽ hoàn thành, nhưng đến nay nhiều hạng mục còn dang dở. Ảnh: Nguyễn Thành

Theo kế hoạch tháng 8/2020 công trình tượng đài sau 3 năm khởi công sẽ hoàn thành, nhưng đến nay nhiều hạng mục còn dang dở. Ảnh: Nguyễn Thành

Được biết, hạng mục công trình tượng đài chiến thắng Khâm Đức được giao cho Cty TNHH xây lắp Phước Sơn đảm trách thi công. 

Được biết, hạng mục công trình tượng đài chiến thắng Khâm Đức được giao cho Cty TNHH xây lắp Phước Sơn đảm trách thi công. 

Khuôn viên tượng đại chiến thắng Khâm Đức (Phước Sơn). Phước Sơn là huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam nơi có 75% là người dân tộc Bhnong. Phước Sơn hiện có tỷ lệ hộ nghèo là 25,61%. 

Khuôn viên tượng đại chiến thắng Khâm Đức (Phước Sơn). Phước Sơn là huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam nơi có 75% là người dân tộc Bhnong. Phước Sơn hiện có tỷ lệ hộ nghèo là 25,61%. 

Cùng với các huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Trà My, Nam Giang của tỉnh Quảng Nam, huyện Phước Sơn nằm trong danh sách các huyện nghèo và thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Phước Sơn, Tây Giang, Nam Trà My nằm trong nhóm 1 gồm 56 huyện nghèo thuộc 19 tỉnh đang được hỗ trợ áp dụng các cơ chế, chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30a ngày 27/12/2008 của Chính phủ. Ảnh: Nguyễn Thành

Cùng với các huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Trà My, Nam Giang của tỉnh Quảng Nam, huyện Phước Sơn nằm trong danh sách các huyện nghèo và thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Phước Sơn, Tây Giang, Nam Trà My nằm trong nhóm 1 gồm 56 huyện nghèo thuộc 19 tỉnh đang được hỗ trợ áp dụng các cơ chế, chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30a ngày 27/12/2008 của Chính phủ. Ảnh: Nguyễn Thành

Nguồn: [Link nguồn]

Choáng với trụ sở 20 tỷ đồng của xã biển ở Quảng Nam

Trụ trở UBND xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) 2 tầng, xây dựng trên diện tích 1.000 m2, tổng kinh phí 20 tỷ đồng khiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thành ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN