Huế: Lũ dâng cao, dân lội nước mua mì tôm về dự trữ

Mưa to kết hợp với việc xả lũ của các hồ thủy điện từ tối 14/12 đến hôm nay đã gây ra tình trạng ngập nặng ở một số khu vực tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Huế: Lũ dâng cao, dân lội nước mua mì tôm về dự trữ - 1

Nước lũ vẫn còn dâng cao tại tuyến phố Bao Vinh (thành phố Huế)

Mưa lớn, thủy điện xả lũ khiến hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn trong tình trạng ngập từ thành phố đến các tỉnh lộ, nhiều người dân bì bõm bơi lội trong nước lũ.

Sáng nay, một số đường chính như Bạch Đằng, Huỳnh Thúc Kháng, Bao Vinh, Địa Linh…(TP. Huế) nước lũ lên nhanh đêm qua vẫn còn ngập tràn ngang mặt đường, sâu 20 -30 cm, gây khó khăn cho người dân và phương tiện qua lại. Nhiều em học sinh bơi lội, đùa giỡn trong nước lũ.

Huế: Lũ dâng cao, dân lội nước mua mì tôm về dự trữ - 2

Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh nối trung tâm thành phố Huế về thị trấn Sịa(Quảng Điền) bị ngập nặng, giao thông bị chia cắt

Còn các tuyến tỉnh lộ ngập nặng trở lại, như tuyến 10A, tỉnh lộ 10C, tỉnh lộ 2 thuộc huyện Phú Vang ngập từ 0,5-1m; tỉnh lộ 9, tỉnh lộ 8A qua địa bàn huyện Quảng Điền vẫn còn bị ngập sâu, chìm trong biển nước.

Huế: Lũ dâng cao, dân lội nước mua mì tôm về dự trữ - 3

Nhiều nhà dân ở phường Hương Sơ (thành phố Huế) bị ngập nặng, nước dâng ngang ngực

Huyện Quảng Điền là vùng rốn lũ của tỉnh, tuyến tỉnh lộ 4B bị ngập 0,5- 1m. Trong khi đó, tỉnh lộ 19, 18A đoạn qua địa bàn huyện ngập 0,6m; tỉnh lộ 4 khu vực đập tràn Thủ Lễ (xã Quảng Phước) ngập sâu hơn 1m.  Ngoài ra, tuyến đường dẫn từ thôn Niêm Phò đến thị trấn Sịa (xã Quảng Thọ) bị ngập 0,8- 1m, nước tràn vào nhà dân gây ngập nặng.

Riêng ở xã Quảng Thành, 30ha rau trồng bị hư hại chưa thu hoạch xong từ trận lũ trước nay lại tiếp tục bị ngập nặng.

Mưa lũ khiến 1.700 sân nhà bị ngập từ 0,2-0,3m, trong đó huyện Phong Điền 400 nhà; TX Hương Trà 1.000 nhà, huyện Phú Vang: 300 nhà. Hàng ngàn ngôi nhà bị ngập khoảng 0,2m, tập trung tại huyện Phú Lộc và Quảng Điền.

Huế: Lũ dâng cao, dân lội nước mua mì tôm về dự trữ - 4

Người dân tranh thủ kê dọn, những vật dụng cần thiết tránh lũ

Huế: Lũ dâng cao, dân lội nước mua mì tôm về dự trữ - 5

Cuộc sống đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn (PCLB& TKCN) tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tình hình mưa lũ trong những ngày tới còn diễn biến phức tạp, trưa và chiều nay Thừa Thiên Huế vẫn tiếp tục mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to nên lũ trên các sông sẽ lên trở lại. Hiện nay, mực nước trên sông Bồ đã vượt mức báo động 3 khoảng 4,5m, trên sông Hương đã xấp xỉ báo động 3 là 3,5m. Mực nước tại các hồ thủy điện đang nằm trong giới hạn an toàn.

Đến 7h sáng nay, các thủy điện tiếp tục xả lũ: Hồ Tả trạch +43,92, lưu lượng xả về hạ du 1040m3/s. Hồ Thủy điện Bình Điền +84,87m, lưu lượng đến hồ 472 m3/s, lưu lượng về hạ du 472m3/s; hồ Thủy điện Hương Điền +58m, lưu lượng đến hồ 967 m3/s, lưu lượng về hạ du 967m3/s…

Thời điểm này, các hồ chứa thủy lợi đều xấp xỉ hoặc vượt cao trình ngưỡng tràn. Hồ chứa nước Truồi: +38,5m (cao trình ngưỡng tràn +36m, nước qua tràn 2,5m, hồ đã mở cửa hoàn toàn); hồ chứa nước Hòa Mỹ : +35,88m (cao trình ngưỡng tràn +35m, nước qua tràn 0,88m); hồ chứa nước khe Ngang +11,47m (cao trình ngưỡng tràn +9,2m, nước qua tràn 2,27m), hồ chứa nước Thọ Sơn +19,45m (cao trình ngưỡng tràn +19,5m).

Đã có 1 người chết do mưa lũ là ông Phạm Minh Trí, 40 tuổi, ở xã Hồng Tiến, Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chiều 14/12, ông đi chăn bò tại khu vực khe Trái, khi lội qua khe thì bất ngờ nước từ thượng nguồn đổ xuống nhanh và cuốn trôi. Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng và người dân địa phương tiến hành tích cực tìm kiếm xác nạn nhân, nhưng do thời tiết mưa lớn, nước suối chảy xiết nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Đến chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã tìm thấy xác nạn nhân và tiến hành bàn giao nạn nhân cho gia đình an táng.

Huế: Lũ dâng cao, dân lội nước mua mì tôm về dự trữ - 6

Người dân phải đi lại bằng thuyền

Huế: Lũ dâng cao, dân lội nước mua mì tôm về dự trữ - 7

Do thủy điện xả lũ bất ngờ, dân không kịp trở tay, người dân đi mua mì tôm chống lũ

Huế: Lũ dâng cao, dân lội nước mua mì tôm về dự trữ - 8

Phố Cổ Bao Vinh bị ngập sâu, có nơi lên đến 1m

Huế: Lũ dâng cao, dân lội nước mua mì tôm về dự trữ - 9

Nhiều nhà cửa ở khu phố cổ bị chìm ngập trong biển nước

Huế: Lũ dâng cao, dân lội nước mua mì tôm về dự trữ - 10

Người dân mong chờ nước rút, thấp thỏm bên dòng nước lũ

Huế: Lũ dâng cao, dân lội nước mua mì tôm về dự trữ - 11

Các em học sinh đợi thuyền đưa về nhà

Huế: Lũ dâng cao, dân lội nước mua mì tôm về dự trữ - 12

Lũ trẻ con nghịch nước khi mùa lũ về, rất nguy hiểm.

Huế: Lũ dâng cao, dân lội nước mua mì tôm về dự trữ - 13

 Nước sông dâng cao, nhiều ghe thuyền đi vớt củi trở lại

Huế: Lũ dâng cao, dân lội nước mua mì tôm về dự trữ - 14

Nhiều tuyến đường đã đặt trong tình trạng nguy hiểm, các cơ quan chức năng đặt biển báo cấm qua lại, nước sâu nguy hiểm.

Một học sinh bị lũ cuốn mất tích

Khoảng 17h30 ngày 15/12, em Hoàng Thế Ái (ngụ tổ dân phố An Đô, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà), đang học lớp 7/4 trường THCS Lê Quang Tiến đi chơi cùng với hai bạn khác trên đường trở về nhà.

Khi qua bờ tràn Cừa (TDP Phụ Ổ, phường Hương Chữ),  em bất ngờ trượt ngã rồi bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Đến 20h30 phút tối cùng ngày, cơ quan chức năng cùng gia đình vẫn đang tìm kiếm nạn nhân. Được biết, bố mẹ em đều là nông dân. Em là con út trong gia đình 2 anh em trai.

Toàn tỉnh cho học sinh nghỉ học tránh lũ

Do mưa lớn và thủy điện xả lũ nên các huyện của toàn tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngập nặng. Học sinh từ mầm non đến THPT ở các huyện, thành phố phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Ngày 15/12, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão (PCLB) và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công điện gửi tới các sở, ban, ngành yêu cầu chủ động phòng chống lũ.

Trong đó, yêu cầu sở GD&ĐT chỉ đạo các địa phương trong tỉnh cho học sinh nghỉ học ngày 16/12 để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Ông Phạm Văn Hùng - Giám đốc sở GD&ĐT Thừa Thiên - Huế, cho biết: Ngay từ hôm nay, Sở đã chỉ đạo các trường học ở các địa bàn thấp trũng thuộc các huyện, vùng ven thành phố cho học sinh nghỉ học. Riêng các trường ở trung tâm thành phố chưa bị ảnh hưởng thì vẫn tiếp tục học bình thường”.

Theo ông Hùng, sau khi nhận được công văn Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh, Sở đã báo cáo xin lãnh đạo thành phố cho tất cả các trường học trên toàn tỉnh nghỉ ngày mai để tránh lũ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Phương ([Tên nguồn])
Lũ lụt ở miền Trung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN