Hộp giấy chứa quách đặt giữa phố, giao thông tắc nghẽn

Sáng nay (9/12), trước ngôi nhà số 12 phố Đặng Tất, TP.Nha Trang (Khánh Hòa), rất đông người hiếu kỳ đã vây quanh một thùng giấy, bên trong chứa một quách đỏ, gây tắc nghẽn giao thông.

Theo các nhân chứng, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, tại trước nhà số 12 đường Đặng Tất, người dân phát hiện một thùng giấy, có kích thước dài hơn 1m, rộng 40cm, cao 60cm, được hai người (1 nam, 1 nữ) khiêng xuống từ chiếc xe ô tô hiệu Innova để xuống ven đường. Ngay sau đó hai người lạ mặt đã nhanh chóng lên xe, rời khỏi hiện trường.

Thấy có biểu hiện bất thường, ít phút sau đó, một số người dân đã tiếp cận thùng giấy. Qua khe thùng, người dân phát hiện bên trong có một cái quách bằng gỗ, nghi chứa thi thể người.

Vụ việc sau đó được báo công an.

Rất đông người dân hiếu kỳ đổ xô tới khu vực đặt thùng giấy. Lực lượng công an, dân phòng đã được huy động nhưng vẫn không giải tán được đám đông.

Cảnh sát giao thông thậm chí đã phải dùng xe tải thùng chạy vào để giải tỏa tắc nghẽn giao thông. Sau đó, cảnh sát giao thông đã chặn hai đầu, cấm không cho các phương tiện đi vào con phố này.

“Hiện chưa thể xác định bên trong chiếc thùng có gì. Chúng tôi đang chờ Công an tỉnh xuống để giải quyết”, một cán bộ công an phường Vĩnh Hải cho biết.

Đến 10h30 cùng ngày, sau khi một số sĩ quan quân đội đến kiểm tra, thùng giấy này mới được đưa lên xe tải chở ra khỏi hiện trường.

Phóng viên Dân Việt ghi lại những hình ảnh tại hiện trường:

Hộp giấy chứa quách đặt giữa phố, giao thông tắc nghẽn - 1

Người dân tập trung kín khu vực.

Hộp giấy chứa quách đặt giữa phố, giao thông tắc nghẽn - 2

Lực lượng quân đội kiểm tra hộp giấy.

Hộp giấy chứa quách đặt giữa phố, giao thông tắc nghẽn - 3

Lực lượng chức năng có mặt xử lý vụ việc.

Hộp giấy chứa quách đặt giữa phố, giao thông tắc nghẽn - 4

Xe tải của CSGT tới giải tỏa tắc nghẽn.

Hộp giấy chứa quách đặt giữa phố, giao thông tắc nghẽn - 5

 Thùng giấy được đưa khỏi hiện trường sau khi kiểm tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Khuê- Thanh Văn (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN