Hơn 200 người tử vong vì TNGT dịp Tết Đinh Dậu

7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, toàn quốc xảy ra 368 vụ tai nạn giao thông.

Hơn 200 người tử vong vì TNGT dịp Tết Đinh Dậu - 1

Xe khách 16 chỗ va chạm với tàu hỏa khiến nhiều người thương vong gần cầu Ghềnh, Biên Hòa, Đồng Nai

Tối 2/2, Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia cho hay, theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công An, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 (từ 26/1 đến 1/2/2017), toàn quốc xảy ra 368 vụ tai nạn giao thông, khiến 203 người tử vong, 417 người bị thương.

Trong số 368 vụ tai nạn giao thông xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán, 360 vụ xảy ra ở đường bộ; 8 vụ ở đường sắt; tuyến đường thủy nội địa không xảy ra vụ tai nạn nào.

Tai nạn giao thông tăng dần trong những ngày Tết, nhất là những ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. So với cùng kỳ tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, tai nạn giao thông tăng 29,5% về số vụ, tăng 11,5% số người chết, tăng 48% số người bị thương. 5 địa phương không xảy ra tai nạn giao thông bao gồm tỉnh Bắc Ninh, Cao Bằng, Kom Tum, Ninh Bình, Sơn La và Lào Cai.

Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông là do lái xe sử dụng nồng độ cồn khi lái xe; đi sai phần đường, làn đường, quá  tốc độ, chở quá số người quy định, chuyển hướng không báo  hiệu, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường.

Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia cho biết thêm, dịp Tết Đinh Dậu, có 250 lượt người dân gọi về  đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phản ánh về tình trạng tự ý tăng giá vé xe khách, nhồi nhét và chèn ép hành khách; chở quá số người đi định, ùn tắc giao thông, bất cập trong tổ chức giao thông.

Riêng trong ngày 01/2/2017 là ngày cuối cùng trong đợt nghỉ tết, đường dây nóng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhận được 82 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh của người dân.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 17.636 trường hợp vi phạm; nộp kho bạc Nhà nước 6,877 tỷ đồng; tạm giữ 184 xe ô tô, 3.782 xe mô tô, tước 783 giấy phép lái xe. So với cùng kỳ tết nguyên đán Bính Thân 2016, tăng 2.910 trường hợp, số tiền nộp phạt tăng 721 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN