Hôm nay, Bộ trưởng Tài chính trả lời chất vấn trước QH

Chiều nay, (10/6), Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng là người mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khoá 13.

Dự kiến, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ trả lời chất vấn về các vấn đề như nợ công, tình trạng chuyển giá, hoàn thuế sai và trốn thuế, gian lận trong kê khai thuế gây thất thu cho ngân sách nhà nước; việc kiểm soát và bình ổn giá thị trường, nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu, tác động trực tiếp tới đời sống nhân dân...

Các bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Y tế và Tổng kiểm toán Nhà nước tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề liên quan.

Theo chương trình, chiều 10/6, trước khi Bộ trưởng Tài chính trả lời chất vấn, ông Nguyễn Đức Hiền - Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 13.

Ngoài Bộ trưởng Tài chính, cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ chất vấn các Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Hà Hùng Cường và Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh.

Dự kiến, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tập trung vào những việc: cho phép mở quá nhiều trường đại học, cao đẳng, nhiều loại hình đào tạo nhưng chất lượng đào tạo thấp, không phù hợp yêu cầu của thị trường lao động, tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên ra trường cao, gây lãng phí nguồn lực xã hội; việc triển khai thực hiện cải cách về giáo dục; đổi mới chương trình sách giáo khoa...

Bộ trưởng Bộ Tư pháp trả lời chất vấn về như tình hình triển khai thi hành Hiến pháp; những hạn chế, bất cập trong công tác thi hành án dân sự; giải pháp khắc phục...

Tổng Thanh tra Chính phủ tập trung vào công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tồn đọng lâu ngày; công tác thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng của Thanh tra các cấp trong thời gian qua; công tác phòng chống tham nhũng trong nội bộ ngành thanh tra; việc thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức...

Dự kiến, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khoá 13, kéo dài trong hai ngày rưỡi, bắt đầu từ chiều 1/6 tới hết ngày 12/6.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo D.T ([Tên nguồn])
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN