“Hố tử thần” tái xuất hiện giữa Sài Gòn

Sở GTVT TP.HCM cho biết, lực lượng chức năng thuộc sở đã phát hiện 14 vị trí sụt lún mặt đường, người dân quen gọi là “hố tử thần”.

Các “hố tử thần” này xuất hiện tại các quận 1, 3, 5, 10, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp và huyện Hóc Môn.

Hầu hết các “hố tử thần” có kích thước nhỏ, ngoại trừ “hố tử thần” xuất hiện gần đây nhất vào ngày 3/10 (hố này có kích thước 2m x 2m tại giao lộ Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị, Q.Gò Vấp) hiện đang được xử lý.

Cũng theo Sở GTVT, nguyên nhân tái xuất hiện “hố tử thần” là do hở mối nối, van cống thoát nước, rò rỉ đường ống cấp nước khiến nước chảy dưới lòng đường, dần dần cuốn trôi đất cát bên dưới và tạo ra hố sụt. Bên cạnh đó, nhiều hố xuất hiện là do đơn vị thi công không đúng quy trình gây ra.

Sở GTVT TP.HCM cho biết, vào thời điểm này năm trước, tại thành phố đã xảy ra đến 85 vụ sụt lún mặt đường. Như vậy so với cùng kỳ năm 2011, thành phố đã giảm được 71 vụ, tương đương giảm 83,5%.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Nhật ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN