HN: Tân sinh viên bị phê "lý lịch xấu" do chưa đóng tiền nông thôn mới

Sự kiện: Thời sự

Tân sinh viên ở Hà Nội bị phê vào hồ sơ sơ yếu lý lịch để nhập học đại học nội dung: "Bản thân và gia đình chưa chấp hành chủ trương chính sách, quy định của địa phương".

Ngày 10-8, anh Ngô Việt A. (trú tại xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) phản ánh anh vừa bị chính quyền xã Duyên Hà phê vào hồ sơ sơ yếu lý lịch để nhập học đại học với nội dung: "Bản thân và gia đình chưa chấp hành chủ trương chính sách, quy định của địa phương".

HN: Tân sinh viên bị phê "lý lịch xấu" do chưa đóng tiền nông thôn mới - 1

Ảnh chụp phần xác nhận của chính quyền xã trong lý lịch nhập học của anh Ngô Việt A.

Theo anh Việt A., ngày 8-8 vừa qua, anh lên trụ sở UBND xã Duyên Hà xin xác nhận sơ yếu lý lịch để hoàn thiện hồ sơ nhập học đại học sắp tới. Tại bộ phận tiếp dân của ủy ban xã này, cán bộ tiếp dân đã nói do gia đình anh Việt A. chưa đóng tiền xây dựng nông thôn mới nên chưa thể xác nhận ngay.

Cụ thể, các khoản tiền gia đình anh Việt A. chưa đóng cho địa phương gồm gồm tiền làm đường 1,2 triệu đồng, tiền điện chiếu sáng 520.000 đồng.

Đến ngày 9-8, tân sinh viên này tiếp tục lên xin xác nhận, phía xã đã phê nội dung: "Bản thân và gia đình chưa chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương"- ông Nguyễn Đăng Huấn, Chủ tịch UBND xã Duyên Hà đã ký và đóng dấu xác nhận vào hồ sơ.

Chiều 10-8, ông Nguyễn Đăng Huấn, Chủ tịch UBND xã Duyên Hà, thừa nhận có việc xã này xác nhận vào hồ sơ lý lịch của công dân với nội dung: "Bản thân và gia đình chưa chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương".

Ông Huấn cũng thừa nhận việc gia đình anh Ngô Việt A. chưa đóng nộp đủ các khoản tiền xây dựng nông thôn mới ở địa phương nên đã phê với nội dung như vậy. Tuy nhiên, ông Huấn nói đây là sai sót của xã khi giải quyết thủ tục cho công dân chưa thỏa đáng. Ông Huấn cho biết các khoản tiền gia đình anh A. chưa đóng là do các cán bộ ở thôn thống kê, đề xuất lên xã.

Theo vị chủ tịch xã, thời điểm tiếp nhận hồ sơ của anh Ngô Việt A., cán bộ phụ trách bộ phận tiếp dân nghỉ phép do có người thân ốm, nên đã phân công ông Phạm Văn Mạnh, cán bộ bộ phận văn phòng ủy ban Duyên Hà xuống tiếp nhận hồ sơ thay.

"Do cán bộ khác tiếp nhận thay hồ sơ nên đã xảy ra những sai sót đáng tiếc. Chúng tôi sẽ sớm khắc phục, phê lại hồ sơ cho công dân và xin lỗi công dân về sự việc này"- ông Huấn nói.

Dự kiến trong chiều nay 10-8, UBND xã Duyên Hà sẽ mời gia đình anh Ngô Việt A. lên trụ sở để xin lỗi về sự việc đáng tiếc này.

Vụ phê lý lịch xấu: ”Tôi phê để động viên người dân”

Theo vị phó chủ tịch xã, việc bút phê vào sơ yếu lý lịch của người dân để giúp cho địa phương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Minh (Người lao động)
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN