HN: Bí thư huyện Ứng Hòa cưới con 50 mâm

“Sau khi có chỉ thị của Thành ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, ông Bí thư Huyện ủy là người đầu có đám cưới con. Đám cưới đã không quá 50 mâm và 300 khách”.

Thông tin trên do ông Lê Hồng Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cung cấp tại cuộc họp giao ban báo chí chiều qua (6/8), do Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức.

Chưa có đám cưới quá 300 khách

Tại cuộc họp giao ban, ông Hà đã cung cấp và trả lời báo chí những vấn đề về kinh tế xã hội và dư luận quan tâm tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Trả lời câu hỏi của PV về việc tổ chức việc cưới của cán bộ lãnh đạo huyện Ứng Hòa, ông Hà cho biết, Thành ủy Hà Nội có chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố.

Ngay sau khi có chỉ thị, gia đình ông Bí thư Huyện ủy huyện Ứng Hòa (Nguyễn Văn Xuyên – PV) là người đầu tiên có con kết hôn, làm đám cưới. Ông Bí thư Huyện ủy đã làm đúng chỉ thị và nêu gương trong cán bộ Đảng viên khi mời không quá 300 khách và không quá 50 mâm cỗ cưới.

“Cũng từ khi triển khai thực hiện chỉ thị đến nay, huyện Ứng Hòa cũng chưa nghe thấy có trường hợp cán bộ xã, thị trấn nào không thực hiện đúng chỉ thị”, ông Hà cho hay.

HN: Bí thư huyện Ứng Hòa cưới con 50 mâm - 1

 Ông Lê Hồng Hà trả lời báo chí tại buổi họp giao ban

Hiện tại, huyện yêu cầu Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các phòng ban của huyện tiếp tục tuyên truyền chỉ thị đối với các cán bộ Đảng viên thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới.

Trước đó, ngày 4/10/2012, Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị đã ký ban hành chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố.
 
Theo đó, số lượng khách mời dự tiệc không quá 300 người, tương đương 50 mâm cỗ, (nếu nhà trai và nhà gái tổ chức tiệc chung thì khách mời không quá 600 người).

Không đưa người sai phạm năm 2012 vào Hội đồng thi


Tại cuộc họp giao ban, ông Hà cũng cho biết thêm về kỳ thi công chức của huyện năm 2013, trên cơ sở rút kinh nghiệm tiêu cực năm trước.

Ông Hà cho biết, tại kỳ thi năm ngoái, xã Hòa Xá đề nghị huyện tăng cường công tác nhân sự cho chức vụ chủ tịch xã vừa được làm bí thư.

Trong quá trình xem xét nhân sự, có hai cán bộ gồm Trưởng phòng Nội vụ và Bí thư Huyện đoàn có khả năng luân chuyển vào vị trí chủ tịch xã Hòa Xá.

Do Bí thư Huyện đoàn mới tiếp nhận công việc nên không đặt vấn đề luân chuyển. Huyện xác định Trưởng phòng Nội vụ luân chuyển vào vị trí chủ tịch xã.

Sau đó, UBND huyện Ứng Hòa phát hiện tiêu cực trong sự việc này. Huyện đã xử lý Trưởng phòng nội vụ tại địa phương với hình thức cảnh cáo.

Người thứ hai sai phạm là ông Trưởng phòng Giáo dục huyện, liên quan đến nâng điểm thí sinh. Huyện Ứng Hòa đã xử lý giáng chức xuống làm phó phòng và cho thôi chức huyện ủy viên.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa, ông Lê Hồng Hà cho biết, thi công chức năm nay, huyện Ứng Hòa thành lập Ban chỉ đạo do ông Phó chủ tịch huyện phụ trách văn hóa xã hội làm trưởng ban và Phó ban là ông Trưởng phòng Nội vụ mới.

Huyện cũng thành lập Ban xét tuyển hồ sơ, công khai quy chế xét tuyển.

“Rút kinh nghiệm năm 2012, năm nay, sẽ không có thi vấn đáp, mà thi viết. Huyện cũng không đưa những người vi phạm năm trước vào Ban chỉ đạo và Ban chấm thi”, vị Phó Chủ tịch thường trực huyện Ứng Hòa nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN