HN: 10 tỷ đồng bắn pháo hoa Tết Bính Thân lấy từ đâu?

Đêm giao thừa Tết Bính Thân, tất cả các quận, huyện thị xã của Thủ đô Hà Nội sẽ rực sáng pháo hoa với kinh phí dự kiến 10 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa ký văn bản kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Theo đó, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm (31 trận địa) vào đêm giao thừa Tết Bính Thân (8.2.2016). Trong đó có 6 điểm tầm cao, 25 điểm tầm thấp tại 30 quận, huyện, thị xã.

HN: 10 tỷ đồng bắn pháo hoa Tết Bính Thân lấy từ đâu? - 1

Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm (31 trận địa) vào đêm giao thừa Tết Bính Thân (Ảnh minh họa: Hồng Phú)

Cụ thể 6 điểm bắn tầm cao gồm: trước Bưu điện Hà Nội (hồ Hoàn Kiếm); Công viên Thống Nhất (Hai Bà Trưng); vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn (Tây Hồ); hồ Văn Quán (Hà Đông); sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Nam Từ Liêm) và thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây).

Khu vực hồ Hoàn Kiếm có thêm một điểm bắn tầm thấp trước trụ sở báo Hà Nội mới. Còn lại, 24 điểm pháo hoa tầm thấp được tổ chức ở 24 quận, huyện còn lại, vị trí do từng đơn vị xác định.

Tổng số pháo hoa tầm cao bắn lần này là 3.100 quả, mỗi trận địa 500 quả, riêng sân vận động Mỹ Đình 600 quả. Pháo hoa tầm thấp có 2.250 giàn (mỗi trận địa 90 giàn). Thời gian bắn kéo dài từ 0h đến 0h15 ngày 8/2 (tức đêm giao thừa Tết Bính Thân).

Dự kiến kinh phí cho việc bắn pháo hoa là 10 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa của thành phố.

UBND Thành phố giao Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì phối hợp với ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng (VP Bank) về công tác xã hội hóa đảm bảo kinh phí cho nhiệm vụ bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Thân.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Sở Kế hoạch-Đầu tư, Tài chính huy động các tổ chức, doanh nghiệp tự nguyện ủng hộ, đóng góp tổ chức bắn pháo hoa phục vụ cho người dân thủ đô vui chơi giải trí dịp tết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN