Hình ảnh phi công người Anh tại London và lời chúc cảm động của hai cậu bé Việt

Sự kiện: Tin tức COVID-19

"Chúng cháu ước rằng, chú sẽ bay trở lại, bởi vì chú thuộc về bầu trời, Stephen! Ước mơ của cháu sẽ trở thành một phi công như chú". Đó là lời chúc của 2 cháu bé từ Việt Nam (con của nữ tiếp viên Vietnam Airlines) nhờ mẹ gửi tới phi công người Anh.

Sáng 12/7 chuyến bay VN280 được khai thác bằng máy bay Boeing 787-9 của Vietnam Airlines chở phi công người Anh về nước đã chính thức hạ cánh tại London – Anh tất cả phi hành đoàn và những người trên máy bay đã có một chuyến bay "đặc biệt" và ấn tượng.

Phi công người Anh được chăm sóc Y tế đặc biệt trên máy bay.

Phi công người Anh được chăm sóc Y tế đặc biệt trên máy bay.

Tổ bay và đội ngũ y bác sỹ thăm hỏi, động viên phi công người Anh trên chuyến bay.

Tổ bay và đội ngũ y bác sỹ thăm hỏi, động viên phi công người Anh trên chuyến bay.

Sau khi máy bay Boeing 787-9 hạ cánh tại London, nhà chức trách sân bay, cơ quan y tế và các cơ quan liên quan của Anh đã hỗ trợ phi hành đoàn cùng đưa phi công Anh rời khỏi máy bay để trở về nhà.

Theo thông tin của PV Dân Việt có được, khi hạ cánh tại London phi công người Anh (bệnh nhân nhiễm dịch Covid-19 ca thứ 91) rất tỉnh táo và khoẻ mạnh, giao tiếp, nói chuyện rất tốt với tổ bay và đội ngũ y tế.

Trước khi rời khỏi máy bay, Phi công Vietnam Airlines đã thay mặt toàn bộ phi hành đoàn tặng hoa chúc mừng, chia tay phi công Anh (đây là một lời tri ân rất đặc biệt của phi hành đoàn nhắn gửi tới người đồng nghiệp đã từng gắn bó với nhau trên các chuyến bay) để rời khỏi máy bay trở về nhà.

Đại diện tổ bay Vietnam Airlines chia sẻ những lời động viên tới phi công người Anh.

Đại diện tổ bay Vietnam Airlines chia sẻ những lời động viên tới phi công người Anh.

Phi công Vietnam Airlines đã thay mặt toàn bộ phi hành đoàn tặng hoa chúc mừng, chia tay phi công Anh (đây là một lời tri ân rất đặc biệt của phi hành đoàn nhắn gửi tới người đồng nghiệp đã từng gắn bó với nhau trên các chuyến bay) để rời khỏi máy bay trở về nhà.

Phi công Vietnam Airlines đã thay mặt toàn bộ phi hành đoàn tặng hoa chúc mừng, chia tay phi công Anh (đây là một lời tri ân rất đặc biệt của phi hành đoàn nhắn gửi tới người đồng nghiệp đã từng gắn bó với nhau trên các chuyến bay) để rời khỏi máy bay trở về nhà.

Phi công người Anh chuẩn bị rời khỏi máy bay.

Phi công người Anh chuẩn bị rời khỏi máy bay.

Lời chúc từ 2 cháu nhỏ 9 tuổi và 10 tuổi (là con của một nữ tiếp viên của Vietnam Airlines) gửi qua Viber nhờ mẹ chuyển tới phi công người Anh.

Lời chúc từ 2 cháu nhỏ 9 tuổi và 10 tuổi (là con của một nữ tiếp viên của Vietnam Airlines) gửi qua Viber nhờ mẹ chuyển tới phi công người Anh.

Đáng chú ý, phi công người Anh còn nhận được một lời chúc đặc biệt từ 2 cháu bé mới 9 tuổi và 10 tuổi (là con của một nữ tiếp viên của Vietnam Airlines) qua hình ảnh được chụp lại một mẩu giấy và mô hình chiếc máy bay Boeing 787-9 Vietnam Airlines từ Việt Nam gửi qua Viber cho nữ tiếp viên nhờ mẹ chuyển cho phi công người Anh.

Nội dung trên tờ giấy được chụp lại: "We wish you flight again because you be long to the sky stephen. My dream is become a pilot like you..." (tạm dịch ra tiếng Việt: Chúng cháu ước rằng, chú sẽ bay một lần nữa, bởi vì những bước đi của chú thuộc về bầu trời. Ước mơ của chúng cháu sẽ trở thành một phi công như chú...).

Phi công người anh ngồi trên xe đẩy được hỗ trợ rời khỏi máy bay.

Phi công người anh ngồi trên xe đẩy được hỗ trợ rời khỏi máy bay.

Sân bay nơi phi công người Anh hạ cánh.

Sân bay nơi phi công người Anh hạ cánh.

Tổ bay chia tay phi công người Anh.

Tổ bay chia tay phi công người Anh.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ Y tế công bố thêm 2 ca nhiễm COVID-19

Chiều 12/7, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam, nâng tổng số ca lên 372.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thế Anh ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN