Hình ảnh khác lạ tại các hàng quán Hà Nội sau lệnh giãn cách chỗ ngồi

Nhiều hàng quán tại Hà Nội đã “khởi động” lập vách ngăn giọt bắn cùng nhiều biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu từ 0h ngày 19/8, các quán cà phê, nhà hàng ăn uống phải đo thân nhiệt cho khách, bố trí nước sát khuẩn và giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 1m, vì nguy cơ lây nhiễm dịch tại những khu vực này là rất lớn, cần thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch COVID-19.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu từ 0h ngày 19/8, các quán cà phê, nhà hàng ăn uống phải đo thân nhiệt cho khách, bố trí nước sát khuẩn và giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 1m, vì nguy cơ lây nhiễm dịch tại những khu vực này là rất lớn, cần thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch COVID-19.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng nay (19/8), nhiều nhà hàng đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Một quán phở trên đường Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa) đã dựng lên những tấm lá chắn bằng mika, ngăn giữa bàn ăn.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng nay (19/8), nhiều nhà hàng đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Một quán phở trên đường Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa) đã dựng lên những tấm lá chắn bằng mika, ngăn giữa bàn ăn.

Theo chủ quán, những tấm chắn đã được chuẩn bị sẵn từ lâu, khi dịch bùng phát phức tạp có thể chủ động bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, khi vào quán, khách hàng không được ngồi gần nhau, giữ khoảng cách tối thiểu 1m theo đúng quy định.

Theo chủ quán, những tấm chắn đã được chuẩn bị sẵn từ lâu, khi dịch bùng phát phức tạp có thể chủ động bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, khi vào quán, khách hàng không được ngồi gần nhau, giữ khoảng cách tối thiểu 1m theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Xuân Long (đường Nguyễn Lương Bằng) cho biết: “Tôi thường xuyên ăn phở sáng ở đây, quán dựng những tấm lá chắn nhằm phòng, chống dịch rất tốt. Tuy nhiên, những lúc quán đông khách cũng không tránh khỏi ngồi sát nhau”.

Ông Nguyễn Xuân Long (đường Nguyễn Lương Bằng) cho biết: “Tôi thường xuyên ăn phở sáng ở đây, quán dựng những tấm lá chắn nhằm phòng, chống dịch rất tốt. Tuy nhiên, những lúc quán đông khách cũng không tránh khỏi ngồi sát nhau”.

Tại một quán cơm trên phố Phủ Doãn (quận Hoàn Kiếm), bàn ăn đã trang bị nhiều vách ngăn.

Tại một quán cơm trên phố Phủ Doãn (quận Hoàn Kiếm), bàn ăn đã trang bị nhiều vách ngăn.

Chủ quán cho biết, việc làm này nhằm đảm bảo phòng dịch cho khách hàng, cũng như các nhân viên trong quán. Những tấm chắn bọt này cũng được dùng cho đợt bùng dịch trước

Chủ quán cho biết, việc làm này nhằm đảm bảo phòng dịch cho khách hàng, cũng như các nhân viên trong quán. Những tấm chắn bọt này cũng được dùng cho đợt bùng dịch trước

Một quán cơm khác cũng trang bị vách ngăn, nhân viên phục vụ được yêu cầu đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn tay khi phục vụ khách hàng.

Một quán cơm khác cũng trang bị vách ngăn, nhân viên phục vụ được yêu cầu đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn tay khi phục vụ khách hàng.

Tấm biển khuyến cáo cỡ lớn được dựng tại một cửa hàng xôi nằm tại ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học. Được biết, tấm biển này đã được làm từ đợt dịch đầu tiên và sử dụng đến hiện tại. Tại quán có trang bị sẵn nước rửa tay sát khuẩn và những hộp khẩu trang, sẵn sàng phát cho khách hàng nếu quên không đeo.

Tấm biển khuyến cáo cỡ lớn được dựng tại một cửa hàng xôi nằm tại ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học. Được biết, tấm biển này đã được làm từ đợt dịch đầu tiên và sử dụng đến hiện tại. Tại quán có trang bị sẵn nước rửa tay sát khuẩn và những hộp khẩu trang, sẵn sàng phát cho khách hàng nếu quên không đeo.

Người dân đến các điểm công cộng, đông người chủ động rửa tay sát khuẩn.

Người dân đến các điểm công cộng, đông người chủ động rửa tay sát khuẩn.

Từ ngày 14-18/8, Hà Nội đã ghi nhận thêm 3 ca mắc mới, trong đó, ca bệnh số 979 có lịch trình liên hoan dày đặc tại nhiều quán ăn, nhà hàng.

Từ ngày 14-18/8, Hà Nội đã ghi nhận thêm 3 ca mắc mới, trong đó, ca bệnh số 979 có lịch trình liên hoan dày đặc tại nhiều quán ăn, nhà hàng.

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội: Công an tuần tra, hàng quán đồng loạt thực hiện giãn cách từ 0h ngày 19/8

Từ 0h ngày 19/8, các quán giải khát, nhà hàng phải thực hiện giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1 m, nhân viên đeo khẩu trang khi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN