Hà Nội: Công an tuần tra, hàng quán đồng loạt thực hiện giãn cách từ 0h ngày 19/8

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Từ 0h ngày 19/8, các quán giải khát, nhà hàng phải thực hiện giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1 m, nhân viên đeo khẩu trang khi phục vụ, tổ chức đo thân nhiệt cho khách, bố trí nước sát khuẩn... đơn vị nào không thực hiện sẽ đóng cửa.

Video: Hàng, quán ở Hà Nội đồng loạt thực hiện giãn cách trong đêm.

Thực hiện chỉ thị của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, từ 0h ngày 19/8, các quán giải khát, nhà hàng phải thực hiện giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1 m, nhân viên đeo khẩu trang khi phục vụ, tổ chức đo thân nhiệt cho khách, bố trí nước sát khuẩn.

Thực hiện chỉ thị của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, từ 0h ngày 19/8, các quán giải khát, nhà hàng phải thực hiện giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1 m, nhân viên đeo khẩu trang khi phục vụ, tổ chức đo thân nhiệt cho khách, bố trí nước sát khuẩn.

Theo ghi nhận, từ 23h30 đêm 18/8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm) phối hợp cùng lực lượng công an phường, y tế phường đã ra quân tiền trạm để nhắc nhở các nhà hàng, quán ăn, quán giải khát... đóng cửa, đồng thời vận động người dân trong khu vực thực hiện giãn cách chỗ ngồi từ ngày 19/8.

Theo ghi nhận, từ 23h30 đêm 18/8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm) phối hợp cùng lực lượng công an phường, y tế phường đã ra quân tiền trạm để nhắc nhở các nhà hàng, quán ăn, quán giải khát... đóng cửa, đồng thời vận động người dân trong khu vực thực hiện giãn cách chỗ ngồi từ ngày 19/8.

Lực lượng chức năng phường Hàng Buồm tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện nghiêm chỉ đạo của TP Hà Nội.

Lực lượng chức năng phường Hàng Buồm tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện nghiêm chỉ đạo của TP Hà Nội.

Sau khi cơ quan chức năng nhắc nhở, một số quán nhậu còn mở cửa lập tức cất dọn bàn ghế, yêu cầu khách ra về.

Sau khi cơ quan chức năng nhắc nhở, một số quán nhậu còn mở cửa lập tức cất dọn bàn ghế, yêu cầu khách ra về.

Từ 0h ngày 19/8, tất cả cửa hàng ăn uống, cà phê, giải khát phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, nếu không sẽ bị cho đóng cửa.

Từ 0h ngày 19/8, tất cả cửa hàng ăn uống, cà phê, giải khát phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, nếu không sẽ bị cho đóng cửa.

Bà Lê Thị Lợi, chủ một quán ăn trên phố Tạ Hiện, chia sẻ dù chỉ thị áp dụng từ 0h ngày19/8 nhưng cửa hàng của bà đã thực hiện ngay từ ngày trước đó. "Từ việc đeo khẩu trang, yêu cầu khách rửa tay sát khuẩn, ngồi giãn cách... tôi đều đã cho thực hiện ngay từ hôm nay rồi", bà Lợi nói thêm.

Bà Lê Thị Lợi, chủ một quán ăn trên phố Tạ Hiện, chia sẻ dù chỉ thị áp dụng từ 0h ngày19/8 nhưng cửa hàng của bà đã thực hiện ngay từ ngày trước đó. "Từ việc đeo khẩu trang, yêu cầu khách rửa tay sát khuẩn, ngồi giãn cách... tôi đều đã cho thực hiện ngay từ hôm nay rồi", bà Lợi nói thêm.

Nhiều hàng, quán vẫn đóng cửa im lìm từ ngày dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát trở lại tại Hà Nội.

Nhiều hàng, quán vẫn đóng cửa im lìm từ ngày dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát trở lại tại Hà Nội.

Ngoài ra, thành phố cũng khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà khi không cần thiết.

Ngoài ra, thành phố cũng khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà khi không cần thiết.

Đồng thời, các địa phương cần tập trung tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, như: Đeo khẩu trang tại nơi công cộng; không tập trung quá 30 người; nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì báo cơ sở y tế; khuyến cáo người có tiền sử bệnh nền như tim mạch, bệnh mạn tính.

Đồng thời, các địa phương cần tập trung tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, như: Đeo khẩu trang tại nơi công cộng; không tập trung quá 30 người; nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì báo cơ sở y tế; khuyến cáo người có tiền sử bệnh nền như tim mạch, bệnh mạn tính.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trọng Hiếu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN