Hiếm có khó tìm: Ngôi nhà làm từ 8.800 chai nhựa ở Việt Nam

Sự kiện: Thời sự

Chai nhựa phế liệu được xếp dày đặc trên tường, tạo nên những ô ánh sáng màu sắc lung linh.

Hiếm có khó tìm: Ngôi nhà làm từ 8.800 chai nhựa ở Việt Nam - 1

Xuất phát từ ý tưởng tận dụng nguyên liệu tái chế, tránh ô nhiễm môi trường, từ đầu năm 2015, những nông dân của Nông trại hữu cơ Tuệ Viên, Long Biên, HN bắt đầu thu gom những chai nhựa để xây dựng một ngôi nhà.

Hiếm có khó tìm: Ngôi nhà làm từ 8.800 chai nhựa ở Việt Nam - 2

Chị Nguyễn Thị Phương, người lên ý tưởng ngôi nhà cho hay, phải mất 6 tháng mới thu gom được đủ 8800 chai nhựa để xây dựng.

Hiếm có khó tìm: Ngôi nhà làm từ 8.800 chai nhựa ở Việt Nam - 3

 Phía hông của ngôi nhà có một con lạch nước nhỏ để làm mát không khí trong mùa hè

Hiếm có khó tìm: Ngôi nhà làm từ 8.800 chai nhựa ở Việt Nam - 4

Ngôi nhà tận dụng tối đa nguồn sáng tự nhiên, tiết kiệm năng lượng

Hiếm có khó tìm: Ngôi nhà làm từ 8.800 chai nhựa ở Việt Nam - 5

Hiếm có khó tìm: Ngôi nhà làm từ 8.800 chai nhựa ở Việt Nam - 6

 Cửa chính, cửa sổ đều được làm từ tre nứa

Hiếm có khó tìm: Ngôi nhà làm từ 8.800 chai nhựa ở Việt Nam - 7

Màu sắc của nắp chai được kết hợp đan xen tạo không gian đẹp mắt

Hiếm có khó tìm: Ngôi nhà làm từ 8.800 chai nhựa ở Việt Nam - 8

 Những chai nhựa được đổ đầy xi măng tạo kết cấu vững chắc

Hiếm có khó tìm: Ngôi nhà làm từ 8.800 chai nhựa ở Việt Nam - 9

Cửa lấy sáng từ những chai rỗng màu xanh

Hiếm có khó tìm: Ngôi nhà làm từ 8.800 chai nhựa ở Việt Nam - 10

Hiếm có khó tìm: Ngôi nhà làm từ 8.800 chai nhựa ở Việt Nam - 11

 Ngôi nhà đang được chuyển đổi công năng thành thư viện, phục vụ các em học sinh tham gia các chương trình thực tế tại nông trại. Chị Phương, người lên ý tưởng ngôi nhà hy vọng  sẽ giúp các em nhỏ có cái nhìn khác về ý thức bảo vệ môi trường và sử dụng các sản phẩm tái chế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN