Hàng trăm hành khách ùn ùn đổ về ga Sài Gòn trả vé tàu Tết vì dịch COVID-19

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Hàng trăm hành khách đổ về ga Sài Gòn và ngồi chờ trong nhiều giờ để trả vé tàu, không về quê ăn Tết vì dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Ngày 2/2 (21 tháng Chạp), hàng trăm hành khách đến ga Sài Gòn (quận 3, TP.HCM) trả vé tàu Tết do tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp.

Ngày 2/2 (21 tháng Chạp), hàng trăm hành khách đến ga Sài Gòn (quận 3, TP.HCM) trả vé tàu Tết do tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp.

Các hành khách trả vé chủ yếu có chuyến về các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Bình Định… vào các ngày 24-29 tháng Chạp.

Các hành khách trả vé chủ yếu có chuyến về các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Bình Định… vào các ngày 24-29 tháng Chạp.

Hành khách đợi trong nhiều giờ để trả vé. Hành khách chọn cách ở đâu thì ở yên đó, hạn chế di chuyển để phòng dịch bệnh, vì vậy năm nay họ chấp nhận đón Tết xa nhà.

Hành khách đợi trong nhiều giờ để trả vé. Hành khách chọn cách ở đâu thì ở yên đó, hạn chế di chuyển để phòng dịch bệnh, vì vậy năm nay họ chấp nhận đón Tết xa nhà.

Những quy định trả vé được thông báo rõ ở nhiều địa điểm của nhà ga để khách nhận biết. Cá nhân trả vé trước giờ tàu chạy từ 4-24h sẽ mất phí 20% giá vé, từ 24h trở lên sẽ mất phí 10% giá vé.

Những quy định trả vé được thông báo rõ ở nhiều địa điểm của nhà ga để khách nhận biết. Cá nhân trả vé trước giờ tàu chạy từ 4-24h sẽ mất phí 20% giá vé, từ 24h trở lên sẽ mất phí 10% giá vé.

Nhân viên ga Sài Gòn hỏi kỹ thông tin hành khách trước khi thực hiện trả vé.

Nhân viên ga Sài Gòn hỏi kỹ thông tin hành khách trước khi thực hiện trả vé.

Ông Nguyễn Hữu Thắng (53 tuổi, quê Ninh Bình) cho biết chạy xe từ Bình Dương đến ga Sài Gòn để trả vé. “Giờ dịch bệnh COVID-19 phức tạp nên tôi và cả nhà quyết định không về quê ăn Tết mà ở lại Bình Dương luôn. Tôi trả vé khứ hồi và chấp nhận mất khấu trừ giá vé”. Theo ông Thắng, bên nhà ga thông báo khoảng 3 tháng sau mới nhận được tiền từ việc trả vé Tết.

Ông Nguyễn Hữu Thắng (53 tuổi, quê Ninh Bình) cho biết chạy xe từ Bình Dương đến ga Sài Gòn để trả vé. “Giờ dịch bệnh COVID-19 phức tạp nên tôi và cả nhà quyết định không về quê ăn Tết mà ở lại Bình Dương luôn. Tôi trả vé khứ hồi và chấp nhận mất khấu trừ giá vé”. Theo ông Thắng, bên nhà ga thông báo khoảng 3 tháng sau mới nhận được tiền từ việc trả vé Tết.

“Cả năm nay tôi không về quê nên dự tính dịp Tết này sẽ cùng gia đình về thăm nhà, ông bà. Mặc dù rất nhớ quê nhưng giờ phải tạm gác lại và đợi khi nào dịch bệnh hết mới về. Cả gia đình sẽ ở lại TP.HCM ăn Tết”, chị Phạm Thị Nhung (quê Thanh Hóa) chia sẻ.

“Cả năm nay tôi không về quê nên dự tính dịp Tết này sẽ cùng gia đình về thăm nhà, ông bà. Mặc dù rất nhớ quê nhưng giờ phải tạm gác lại và đợi khi nào dịch bệnh hết mới về. Cả gia đình sẽ ở lại TP.HCM ăn Tết”, chị Phạm Thị Nhung (quê Thanh Hóa) chia sẻ.

Hàng trăm hành khách ùn ùn đổ về ga Sài Gòn trả vé tàu Tết vì dịch COVID-19 - 8

Mặc dù đông người đến trả vé nhưng mọi việc đều diễn ra trong trật tự.

Mặc dù đông người đến trả vé nhưng mọi việc đều diễn ra trong trật tự.

Nhiều người tỏ ra mệt mỏi khi đợi đến lượt trả vé. “Dịch bệnh phức tạp nên tôi quyết định ở lại TP.HCM ăn Tết. Chiều về thì không sợ nhưng chiều vào sợ con bị cách ly không đi học được thì khổ. Tôi trả vé và chấp nhận bị khấu trừ giá trị của vé, ở lại TP ăn Tết cho an toàn” hành khách nữ tên Thu cho biết.

Nhiều người tỏ ra mệt mỏi khi đợi đến lượt trả vé. “Dịch bệnh phức tạp nên tôi quyết định ở lại TP.HCM ăn Tết. Chiều về thì không sợ nhưng chiều vào sợ con bị cách ly không đi học được thì khổ. Tôi trả vé và chấp nhận bị khấu trừ giá trị của vé, ở lại TP ăn Tết cho an toàn” hành khách nữ tên Thu cho biết.

Lực lượng công an địa phương có mặt tại ga Sài Gòn để đảm bảo an ninh trật tự.

Lực lượng công an địa phương có mặt tại ga Sài Gòn để đảm bảo an ninh trật tự.

Trái ngược với cảnh trả vé, ở lối ra khu vực chờ lên tàu nhiều hành khách lỉnh khỉnh đồ đạc hành lý lên tàu về quê đón Tết cùng gia đình.

Trái ngược với cảnh trả vé, ở lối ra khu vực chờ lên tàu nhiều hành khách lỉnh khỉnh đồ đạc hành lý lên tàu về quê đón Tết cùng gia đình.

Nguồn: [Link nguồn]

Bình Dương: Người dân đổ xô ra ga tàu hỏa trả vé vì COVID-19

Rất nhiều người dân đã hủy lịch trình về quê ăn tết vì diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN