Hàng nghìn khách thập phương vui lễ Nghinh Ông

Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải lần thứ 11 được tổ chức tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu ngày 8/4 đã thu hút đông đảo khách thập phương và ngư dân.

Lễ hội được diễn ra trong ba ngày, từ ngày 8 đến 10/3 âm lịch. Đây là một lễ hội tín ngưỡng truyền thống của cư dân miền biển tỉnh Bạc Liêu.

Theo ngư dân bản địa, cá voi (còn gọi là cá Ông) là con vật thiêng, phù hộ và giúp đỡ người đi biển vượt qua những lúc bão to, sóng dữ…

Khi Cá Ông gặp nạn dạt vào bờ, ngư dân địa phương tận tình cứu chữa. Nếu cá bị chết, ngư dân tổ chức chôn cất, lập miếu thờ, cầu cho Cá Ông phò hộ mưa thuận gió hòa, khai thác hải sản gặp nhiều thuận lợi…

Hàng nghìn khách thập phương vui lễ Nghinh Ông - 1

Đông đảo ngư dân về dự Lễ Nghinh Ông.

Trong lễ hôi, phần lễ rước Ông là lễ chính, diễn ra trong ngày 10/3 âm lịch. Đoàn người tham gia lễ rước Ông sẽ diễu hành quanh thị trấn Gành Hào tiến lên 10 tàu cá lớn và tiến thẳng ra biển xin keo, thỉnh Ông. Tháp tùng theo sau là hàng trăm tàu cá lớn nhỏ tại địa phương và các vùng lân cận.

Nghinh Ông năm nay còn có nhiều hoạt động vui hội với các trò chơi thể thao dân gian, như: kéo co, đi cà kheo, thả diều, bòng truyền, thi giao lưu ẩm thực, hội chợ thương mại,… Các hoạt động vui hội nêu trên nhằm giúp ngư dân địa phương giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết keo sơn, vững vàng và tự tin xa khơi để mang về con tàu đầy ắp hải sản, góp phần cùng sự đi lên của quê hương miền biển Đông Hải.

Được biết, Lăng thờ cá Ông tại thị trấn Gành Hào hiện đang sở hữu kỷ lục về “Bộ da cá nhám voi lớn nhất” Việt Nam. Bộ da cá dài 9,7m được nhồi bông trưng bày tại Lăng Ông Nam Hải.

Hàng nghìn khách thập phương vui lễ Nghinh Ông - 2

Hàng nghìn khách thập phương vui lễ Nghinh Ông - 3

Lăng ông Nam Hải thờ cá ông nhồi bông lớn nhất Việt Nam.

Khoảng 2 năm về trước, ngư dân Bạc Liêu phát hiện cá nhám voi (khoảng 13 tấn, vòng bụng hơn 5m) đuối sức gần cửa biển Gành Hào nên dùng tàu lay dắt cá vào đất liền nhưng không cứu được cá quý. Sau đó, ngành chức năng Bạc Liêu nhờ Viện Hải dương học Nha Trang tìm cách bóc thịt và nội tạng của cá mang chôn, da ngâm phormon rồi phơi khô, nhồi bông.

Nhân dịp Nghinh Ông năm nay, tỉnh Bạc Liêu tổ chức khánh thành Lăng Ông Nam Hải và thả 4,8 triệu tôm sú giống về biển nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nắng Mới ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN