Hàn Quốc duyệt binh, Triều Tiên "sôi máu"

Triều Tiên đã thể hiện sự tức giận tại Liên Hợp Quốc sau khi Hàn Quốc tổ chức duyệt binh khoe tên lửa để răn đe Triều Tiên.

Ngày 1/10, Triều Tiên đã giận dữ cảnh cáo Hàn Quốc vì đã tổ chức lễ duyệt binh “không mang tính xây dựng” và cáo buộc Mỹ lạm dụng quyền lực tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Chỉ vài giờ sau khi Hàn Quốc tổ chức lễ duyệt binh hoành tráng “khoe” các loại tên lửa hành trình mới có khả năng tấn công vào Triều Tiên, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Kil-Yon tuyên bố những nỗ lực của Triều Tiên nhằm cải thiện quan hệ đã đụng phải “bức tường đối đầu” từ phía Hàn Quốc.

Trieu tien Han Quoc  trieu tien  han Quoc  duyet binh  ngay thanh lap quan doi  ten lua hanh trinh  canh bao  khi tai quan su  suc manh ran de  tin the gioi  thoi su  thoi su quoc te  tin quoc te  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  viet nam  vn

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Kil-Yon phát biểu tại Liên Hợp Quốc

Phát biểu tại một cuộc họp ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Pak nói rằng cách hành xử của Hàn Quốc đang “gây ra nguy cơ một lần nữa đẩy quan hệ hai nước vào giai đoạn hủy diệt.”

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye tuyên bố rằng vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đang gây ra “mối đe dọa nghiêm trọng” trong bối cảnh Triều Tiên đang có dấu hiệu mở rộng các cơ sở hạt nhân và thử nghiệm động cơ tên lửa tầm xa.

Để nâng cao tinh thần cảnh giác trước Triều Tiên, Hàn Quốc đã cho trình làng những tên lửa hành trình tối tân mới có tầm bắn lên tới 1000 km và có khả năng tấn công chính xác vào Triều Tiên trong cuộc duyệt binh này.

Hàn Quốc duyệt binh, Triều Tiên "sôi máu" - 2

Tên lửa hành trình tân tiến mới của Hàn Quốc

Thứ trưởng Pak cho rằng chính “chính sách thù địch của Mỹ” đã tạo ra căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và cáo buộc Mỹ gây sức ép với Liên Hợp Quốc gia hạn lệnh cấm vận Triều Tiên sau khi nước này thử hạt nhân lần thứ 3 hồi tháng 2.

Ông Pak tuyên bố: “Nó là một ví dụ cho thấy mục đích và quyền lực của Hội đồng Bảo an đang bị lạm dụng như thế nào dưới bàn tay của Mỹ.”

Vị Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên này cũng kêu gọi 193 thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cần phải có tiếng nói cuối cùng về các nghị quyết do Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên thông qua về các vấn đề hòa bình và an ninh quốc tế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Chosun) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN