Hai người chết, hàng chục người mất tích do lũ

Từ sáng nay, ở các tỉnh Nam Trung Bộ bất ngờ xuất hiện mưa to kèm theo gió lớn. Hậu quả đã làm 2 người chết, hàng chục người mất tích và nhiều nơi đã bị cô lập.

Hai người chết, nhiều người mất tích

 

Tại Đà Nẵng và Quảng Nam: Từ lúc 9h sáng nay, trên địa bàn hai địa phương này mưa to và rất to, gió liên tục quất liên hồi. Ở cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) gió to đến mức nhiều người không thể đi xe máy qua cầu. Tại các bãi biển, sóng biển đã cao từ 1-2m. Ở huyện miền núi Hòa Vang (Đà Nẵng), Tây Giang, Đông Giang và Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) đã bắt đầu xuất hiện sạt lở trên một số tuyến đường. Hiện chưa có thiệt hại về người. Theo Bộ đội biên phòng Đà Nẵng cho biết, chiều na, đơn vị đã kêu gọi hàng nghìn tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn.

Tại Quảng Ngãi: Lúc 6h sáng nay, do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, lốc xoáy cường độ mạnh đã cuốn phăng em Vương Thị Thu Thủy, học sinh lớp 5C, tiểu học Nghĩa Hành, đang trên đường đến trường, rơi xuống vực bên cầu Dài. Lúc này, nước lũ đang cuồn cuộn tràn về nên Thủy bị chết đuối. Sự việc chỉ được phát hiện khi người dân đi đường phát hiện chiếc cặp nổi trên mặt nước lũ. Người dân đã cứu vớt, hô hấp nhân tạo nhưng em Thủy không qua khỏi.

Mưa lớn kéo dài suốt từ đêm qua đến chiều nay khiến mực nước lũ trên các sông, suối dâng cao, làm cô lập nhiều khu dân cư ở huyện Nghĩa Hành. Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nhiều khu vực dân cư ở xã Hành Dũng, Hành Tín Tây... đã ngập sâu trong lũ, gây chia cắt giao thông. Hơn 600 học sinh các cấp ở hai xã này phải nghỉ học trong hôm nay. Tại huyện Sơn Hà, nước trên sông Rin đã tràn qua gây ngập các tuyến đường, trường học ở các xã nên hôm nay có hơn 3.000 học sinh phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Hai người chết, hàng chục người mất tích do lũ - 1

Hiện các tỉnh miền Trung đang có mưa to và rất to (Ảnh chụp tại Đà Nẵng lúc 14h chiều nay)

Tại Bình Định: Theo Trung tâm Phòng chống lụt bão và tìm kiến cứu nạn khu vực miền Trung-Tây Nguyên, tàu cá BĐ 96682 cùng 13 lao động, do ông Phạm Văn Tường (Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng, tàu bị hỏng máy lúc 12h ngày 13/11 ở tọa độ 11'3 độ Vĩ Bắc-111'35 độ Kinh Đông, thả trôi theo hướng 280 độ, tốc độ trôi 1,5 hải lý/giờ như Dân Việt đã đưa tin, hiện đang được tàu BĐ 96616 TS của ông Đinh Công Lý ở cùng xã lai kéo về cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) sửa chữa.

Tại Phú Yên: Lúc 9h sáng nay, anh Trần Thế Giảng (17 tuổi, thôn Nghĩa Điền, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân) khi bơi qua sông Kim Sơn (địa bàn xã Ân Nghĩa) đã bị nước cuốn trôi. Theo người dân sống tại đây, sáng nay nước trên sông Kim Sơn dâng cao, nước từ thượng nguồn đổ về ào ạt, anh Giảng và một người bạn bơi qua sông để qua bờ bên kia nơi nhà anh và nhiều người dân khác đang thả trâu bò ăn cỏ. Tuy nhiên tối qua, nước lũ xuống cuốn trôi bò và trâu đi. Anh Giảng và người bạn bơi qua coi thử còn con trâu, bò nào sống không. Đang bơi giữa dòng, anh đuối sức bị nước cuốn trôi. Người bạn đi cùng may mắn thoát nạn.

Tại Ninh Thuận: Tàu cá NT 90515 cùng 10 lao động đã mất tích trên đường vào bờ. Trước đó, lúc 16 giờ 20 phút ngày 14/11, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận mất liên lạc với tàu cá NT 90515 do ông Lê Văn Lại (trú P.Mỹ Đông, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) làm thuyền trưởng

Các đơn vị chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm tàu cá NT 90515.

Tại Gia Lai: 2 cô giáo trên đường đi dạy bị lũ cuốn trôi. Trong khi đó lúc 7h sáng 15/11, tại huyện Kbang (Gia Lai) cô giáo Nguyễn Thị Hằng Nga (giáo viên hợp đồng Trường mầm non xã Kông Lơng Khơng) và một giáo viên khác đang trên đường từ thị trấn huyện Kbang vào xã Kông Lơng Khơng để đi dạy, khi đi qua đến một ngầm nước đoạn qua xã Đông thì nước đổ về bất ngờ khiến hai cô giáo bị cuốn trôi. Thi thể cô Nga đã được tìm thấy nhưng giáo viên còn lại thì đang mất tích.

Lũ đang lên rất nhanh

Chiều nay, Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung- Tây Nguyên cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên và khu vực bắc Tây Nguyên đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được trong 12 giờ qua ở Quảng Nam, Gia Lai và Kon Tum phổ biến từ 50 – 100mm, ở Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên từ 100-150mm, một số nơi có lượng lớn hơn như: Ba Tơ: 225mm, Minh Long: 212mm, Sông Vệ: 185mm. Lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên và khu vực bắc Tây Nguyên đang lên nhanh.

Đài khí tượng Thủy văn Trung Trung bộ cho biết, hiện lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên và khu vực bắc Tây Nguyên đang tiếp tục lên. Đến chiều tối nay (15/11), lũ trên các sông ở Quảng Ngãi, Gia Lai có khả năng lên mức BĐ3 và trên mức BĐ3; các sông ở Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên và Kon Tum lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Âu thuyền lớn nhất miền Trung quá tải do tàu thuyền đổ xô về trú ẩn

Đang trên đường ra ngư trường đánh bắt hải sản, bất ngờ gặp đợt áp thấp nhiệt đới nên hàng nghìn tàu thuyền của ngư dân miền Trung đã nhanh chóng quay mũi thuyền về đất liền trú ẩn. Hiện âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng (âu thuyền lớn nhất ở miền Trung) đã quá tải.

Hai người chết, hàng chục người mất tích do lũ - 2

Có đến hơn 1.800 tàu thuyền về trú ẩn nên âu thuyền Thọ Quang đã quá tải

Âu thuyền Thọ Quang là nơi có cơ sở hạ tầng vào loại tốt nhất về hệ thống phao neo, cầu cảng, bến bãi cùng với vị trí địa lý hết sức lý tưởng - nằm trong lòng núi Sơn Trà.

Sức chứa tối đa của âu thuyền Thọ Quang không quá 800 tàu lớn, nhưng hiện đã có hơn 1.800 tàu thuyền về đây trú ẩn. Trong đó, riêng Đà Nẵng có hơn 1.600 tàu cá, trong đó khoảng 1.200 tàu có công suất từ 40CV trở lên. Chưa kể hằng ngày có hàng trăm lượt tàu cá lớn của các địa phương khác cùng vào trao đổi, mua bán hải sản và các dịch vụ nghề cá cũng như trú, tránh vào mùa mưa bão. Theo Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, tại âu thuyền chỉ có 28 phao neo, mỗi phao neo bảo đảm không quá 8 tàu cùng neo đậu. Tuy nhiên, hiện có đến hơn 30 tàu cùng neo đậu tại một phao neo, dẫn đến có 2 phao neo không chịu được áp lực nên bị nhổ phao. Theo lãnh đạo Sở NN&PTNT Đà nẵng, sức chứa an toàn của âu thuyền chỉ bảo đảm cho khoảng 500 tàu lớn nhưng số tàu vào neo đậu vào đây đã tăng gấp đôi mức cho phép, dẫn đến quá tải nghiêm trọng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ. Nguyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN