Hai kịch bản có thể xảy ra khi bão số 3 Maon tiến gần về phía đất liền

Sự kiện: Tin bão số 3

Cơ quan khí tượng Việt Nam đã đưa ra những nhận định về khả năng đổ bộ của bão số 3 Maon để có những ứng phó phù hợp.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia), đêm qua (23/8) bão Maon đã đi vào phía Bắc Biển Đông trở thành cơn bão số 3 trong năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)

Đến 13 giờ chiều nay (24/8), bão số 3 đang ở trên khu vực phía Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 420km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 170km tính từ tâm bão.

Trưởng phòng Dự báo Khí hậu đánh giá, đây là một cơn bão mạnh, có khả năng di chuyển với tốc độ 25km/h trong 24h tới. Cường độ mạnh nhất của bão số 3 có thể tới đạt cấp 12 khi đi vào khu vực phía Nam của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 3 Maon. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 3 Maon. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Để có những ứng phó phù hợp, kịp thời với bão số 3 ở cả trên biển và đất liền, ông Hưởng cho rằng, cơ quan khí tượng đưa ra 2 kịch bản có thể xảy ra với bão:

Kịch bản thứ nhất (80-90%), bão Maon sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khả năng đi vào phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc đi lên khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông, tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần.

Với kịch bản này, trên khu vực Bắc Biển Đông sẽ là vùng có gió mạnh nhất với cường độ có thể mạnh cấp 8 – 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11, cấp 12 và giật đến cấp 15. Sóng biển tại khu vực này có thể cao từ 6-8m, biển động dữ dội.

Ở khu vực Vịnh Bắc Bộ có khả năng ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão, từ chiều mai (25/8) có gió mạnh cấp 6 cấp 7 và giật tới cấp 9.

Từ chiều tối và đêm mai (25/8) đến hết ngày 26/8, ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi cao hơn 200mm.

Kịch bản thứ 2 (10-20%), bão số 3 Maon di chuyển lên phía Bắc của đảo Lôi Châu, sau đó đi qua phần phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ.

Với kịch bản này thì khu vực Vịnh Bắc Bộ cường độ gió có thể mạnh hơn, cấp 7 - 8 và giật cấp 10. Khu vực phía Đông Bắc đất liền nước ta có khả năng có gió mạnh hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Bão Maon đi vào Biển Đông, chính thức trở thành cơn bão số 3

Sau khi vượt qua Philippines, bão Maon đã đi vào Biển Đông trở thành bão số 3 năm 2022.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảng Anh ([Tên nguồn])
Tin bão số 3 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN