Thông tin chính thức vụ xe tải tông chết 8 người đi viếng nghĩa trang

Lãnh đạo Bộ GTVT đã nghe cơ quan chức năng báo cáo thông tin mới về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 5 khiến 8 người tử vong.

19h tối 21/1, cuộc họp báo thông tin về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 5 diễn ra tại Trung tâm y tế huyện Kim Thành, Hải Dương. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp.

Thông tin chính thức vụ xe tải tông chết 8 người đi viếng nghĩa trang - 1

19h tối 21/1, cuộc họp báo thông tin về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 5 diễn ra tại Trung tâm y tế huyện Kim Thành, Hải Dương

Tại buổi họp, ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch Uỷ Ban an toàn giao thông Quốc gia cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn, việc xác minh phương tiện gây tai nạn gặp khó khăn.

“Tôi trực tiếp gọi điện cho Trưởng phòng Vận tải, Sở giao thông vận tải Hà Nội thì người này nói đã cố gắng liên hệ với chủ phương tiện, nhưng chủ phương tiện không cung cấp thông tin, không chủ động trong việc hỗ trợ các cơ quan chức năng có liên quan xác minh thông tin” – ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, dữ liệu giám sát hành trình không truyền về cơ quan chức năng, tuy nhiên công ty cung cấp thiết bị giám sát hành trình vẫn có dữ liệu, như vậy công ty này chắc chắn vi phạm quy định về việc truyền dữ liệu.

“Thêm nữa, đoạn đường quốc lộ 5 hiện nay giao cho Vidifi trực tiếp quản lý, khai thác, bảo trì, thu phí để hoàn vốn. Tôi có mặt trực tiếp tại hiện trường và thấy tại vị trí xảy ra tai nạn cho đến vị trí có vết phanh, vạch kẻ phân làn phân tách các làn xe cơ giới, thô sơ rất mờ, có đoạn không nhìn thấy”, ông Hùng nói và đề nghị cơ quan chức năng xem xét, làm rõ thông tin này.

Thông tin chính thức vụ xe tải tông chết 8 người đi viếng nghĩa trang - 2

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp

Sau khi xảy ra tai nạn, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể có mặt tại hiện trường và đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Tại cuộc họp, bộ trưởng Thể gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Ông nói đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại rất lớn về người. Vì vậy, ông Thể đề nghị các đơn vị liên quan tập trung giúp cho các nạn nhân hiện đang nằm ở các bệnh viện; đề nghị cơ quan y tế nơi bệnh nhân đang nằm phân công bác sĩ chăm sóc, hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân, sớm vượt qua trở về gia đình.

Đồng thời, ông Thể cũng đề nghị công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cùng các đơn vị chức năng có liên quan nhanh chóng làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn nghiêm trọng, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tin chính thức vụ xe tải tông chết 8 người đi viếng nghĩa trang - 3

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, vào khoảng 13h55 chiều 21/1, tại km 76+410, quốc lộ 5, thuộc địa bàn xã Kim Lương đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 8 người tử vong, 7 người bị thương. Lái xe tải gây tai nạn được xác định là Lương Văn Tâm (sinh năm 1991, quê quán tại thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; hiện đang ở trọ tại khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, TP Hà Nội).

Danh tính 8 người tử vong:

1. Ông Trần Văn Đoan, Trưởng Công an xã.

2. Ông Lương Xuân Sinh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã.

3. Phạm Văn Thuấn, cán bộ hưu trí xã.

4. Ông Trần Văn Đường, Chi hội trưởng Chi hội nông dân thôn Lương Xá Nam (xã Kim Lương).

5. Ông Hứa Bình Dương, Chủ tịch Hội Khuyến học xã.

6. Ông Hứa Như Doanh, cán bộ hưu trí xã.

7. Ông Lê Hồng Tư, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam xã.

8. Ông Lê Văn Tường, Phó Chủ tịch MTTQ xã, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã.

Những người bị thương:

1. Ông Nguyễn Văn Tiến, công an viên xã Kim Lương

2. Ông Nguyễn Văn Thảo, công an viên xã Kim Lương

3. Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Trưởng thôn Cổ Phục Bắc (xã Kim Lương)

4. Ông Hứa Văn Dương

5. Bà Nguyễn Thị Dần

6. Ông Nguyễn Văn Nhã, Phó Trưởng thôn Lương Xá Bắc (xã Kim Lương)

7. Ông Cao Thế Hoàng, Bí thư Đoàn Thanh niên xã

Trước khi gây tai nạn làm 8 người chết, xe tải chạy tốc độ bao nhiêu?

Cơ quan chức năng vừa thông tin liên quan đến tốc độ xe tải trước và sau thời điểm xảy ra tai nạn khiến 8 người tử...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức - Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN