Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc xuất hiện mưa đá
Mưa đá bất ngờ trút xuống Hà Nội, Điện Biên và Lào Cai chiều 2/5, có nơi viên đá to 4 cm, khi không khí lạnh tăng cường nén rãnh áp thấp xuống phía nam.
Khoảng 17h50, bầu trời Hà Nội chuyển âm u, sấm sét liên hồi, sau đó mưa giông và mưa đá trút xuống. Hạt đá 1-3 cm xuất hiện tại phường Long Biên và xã Hòa Lạc. Chị Thu Thủy ở xã Hòa Lạc cho biết đá rơi thưa, kèm mưa lớn khoảng 10 phút, hiện chưa ghi nhận thiệt hại.
Qua ảnh vệ tinh, định vị sét và radar thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ghi nhận vùng mây đối lưu gây mưa giông đang phát triển trên khu vực Hòa Bình và có xu hướng di chuyển về phía đông, tiến vào Hà Nội.
Dự báo trong khoảng 30 phút đến 3 giờ tới, vùng mây này sẽ gây mưa giông cho các khu vực như Yên Bài, Ba Vì, sau đó lan rộng ra nhiều phường. Trong cơn giông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Khoảng 20h mưa đá dày đặc trút xuống khu vực Mỹ Đức, Ứng Hòa, TP Hà Nội. Video: Nguyễn Hoan
Tại Điện Biên, từ 16h45, trong cơn giông kèm gió mạnh, mưa đá với kích cỡ viên đá 2-4 cm xuất hiện dày đặc, duy trì khoảng 15-20 phút tại nhiều xã phường.
Anh Đức Hùng ở xã Thanh An cho biết đây là lần đầu tiên thấy mưa đá dày và hạt to như vậy, khiến nhiều diện tích hoa màu như xoài, mận bị rụng.
Mưa đá tại xã Thành An, tỉnh Điện Biên. Video: Xuân Hoa
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hai hôm nay Tây Bắc Bộ liên tục xuất hiện mưa rào và giông. Trong chiều tối nay, mưa giông mạnh, mưa đá còn xuất hiện cả khu vực Hà Nội.
Nguyên nhân là rãnh thấp trong đới gió tây hoạt động mạnh trên độ cao 5.000 m di chuyển từ vùng Thượng Lào sang. Ngoài ra, mặt đất còn có thêm tác động của khối không khí lạnh đang di chuyển về Việt Nam, tạo ra sự tranh chấp, khiến cho mây đối lưu phát triển mạnh và gây mưa giông mạnh.
Cùng thời điểm, mưa đá cũng trút xuống các khu vực Văn Bàn, Than Uyên của tỉnh Lào Cai; Đại Từ của Thái Nguyên, một số khu vực thuộc tỉnh Hòa Bình cũ, hiện là tỉnh Phú Thọ.
Mưa đá tại xã Thành An, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Xuân Hoa
Dự báo ngày mai (3/5), không khí lạnh sẽ tràn đến, cộng thêm tác động của vùng hội tụ gió mực 5.000 m từ Thượng Lào sang khiến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa rào và giông. Trong mưa giông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ thiệt hại cây trồng, nhà cửa, hạ tầng, đồng thời tiềm ẩn lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại vùng trũng thấp.
Trên biển, từ chiều tối 3/5, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, sóng cao 1,5-2,5 m. Từ gần sáng 4/5, vùng biển phía đông bắc Bắc Biển Đông có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3 m, biển động, ảnh hưởng hoạt động tàu thuyền.
Theo cơ quan khí tượng, giông lốc, mưa đá thường xảy ra vào giai đoạn giao mùa, khoảng tháng 4-5 và tháng 9-10. Thời gian tới, hiện tượng này còn có khả năng xuất hiện nhiều hơn nữa.
Nghe tiếng động lớn, chị vội em ôm nhỏ chạy khỏi giường ngủ ngay trước khi mưa đá làm thủng mái nhà.
Nguồn: [Link nguồn]
-02/05/2026 18:27 PM (GMT+7)
