Hà Nội: Loạn giá gửi xe chơi Trung thu phố cổ

Sự kiện: Tết Trung thu

Một số điểm trông xe tự phát gần khu vực phố cổ Hà Nội đã tự đẩy giá từ 20.000đ đến 50.000đ/xe máy, xe đạp điện.

Tối 27.9, người dân đổ về phố cổ chơi Trung thu tăng đột biến. Từ 18h chiều, người đi chơi Trung thu đã lũ lượt đổ về khu vực Hồ Gươm, Hàng Đào, Hàng Mã... Những dịch vụ ăn theo như trông xe tự phát mọc lên khá nhiều.

Một số điểm trông xe tự phát ở đường Cầu Gỗ, Hàng Ngang, Hàng Chiếu,… mỗi điểm thu giá vé xe khác nhau từ 20.000đ đến 50.000đ.

Hà Nội: Loạn giá gửi xe chơi Trung thu phố cổ - 1

 Điểm gửi xe tự phát đường Cầu Gỗ thu mỗi xe với giá 50.000đ.

Anh Đoàn Ngọc Khiêm (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, anh biết chắc tiền gửi xe ở phố cổ sẽ tăng cao trong dịp Trung thu nên anh đi từ 18h. Anh gửi xe ở đường Đinh Tiên Hoàng, trước Bưu điện Hà Nội với giá 10.000đ.

Trong khi đó, bạn Trần Văn Hải (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Em không bất ngờ với giá gửi xe 50.000đ. Vé gửi xe vào dịp lễ ở phố cổ lần nào cũng tăng đột biến nên em quen rồi”.

Còn theo Vũ Thị Giang – sinh viên Trường ĐH Giao thông Vận tải, giá vé gửi xe 50.000đ là quá đắt so với sinh viên. "Các điểm gửi xe này đều là điểm gửi xe tự phát nên em gửi cũng lo lắng. Tuy nhiên, điểm gửi xe không có nhiều nên em chấp nhận gửi xe giá cao", Giang chia sẻ.

Hà Nội: Loạn giá gửi xe chơi Trung thu phố cổ - 2

Nhiều người quay xe khi nghe chủ bãi gửi xe hét giá 50.000/lượt

Hà Nội: Loạn giá gửi xe chơi Trung thu phố cổ - 3

 Điểm gửi xe tự phát ở đường Hàng Chiếu thu của khách 20.000đ/xe máy và xe đạp điện.

Hà Nội: Loạn giá gửi xe chơi Trung thu phố cổ - 4

 Đến 20h, dòng người đổ về phố cổ chơi Trung thu tăng cao. Các điểm gửi xe với giá vé 50.000đ vẫn hết chỗ.

Hà Nội: Loạn giá gửi xe chơi Trung thu phố cổ - 5

Bạn trẻ vui vẻ đi chơi trung thu với hình bóng bay ngộ nghĩnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Phương ([Tên nguồn])
Tết Trung thu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN