Hà Nội: Huy động thêm ca nô sục nước, vớt cá chết ở hồ Tây

Sự kiện: Tin ngắn

Đại diện UBND quận Tây Hồ cho biết, đã bố trí thêm 2 ca nô và nhân lực tiến hành vớt cá chết ở giữa lòng hồ Tây kết hợp sục nước để cung cấp ô xy cho cá; phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc các sở, ngành liên quan tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ khắc phục hiện tượng cá chết kéo dài nhiều ngày tại hồ Tây.

Như đã thông tin, thời gian vừa qua, hiện tượng cá chết xuất hiện nhiều ở hồ Tây. Ban đầu, một số khu vực tập trung nhiều xác cá chết ở ven phố Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, sau đó chuyển sang khu vực ven phố Lạc Long Quân, Vệ Hồ, Từ Hoa... Ảnh: Duy Phạm

Như đã thông tin, thời gian vừa qua, hiện tượng cá chết xuất hiện nhiều ở hồ Tây. Ban đầu, một số khu vực tập trung nhiều xác cá chết ở ven phố Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, sau đó chuyển sang khu vực ven phố Lạc Long Quân, Vệ Hồ, Từ Hoa... Ảnh: Duy Phạm

Mới đây, đại diện UBND quận Tây Hồ cho biết, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo quận Tây Hồ phối hợp với các đơn vị, sở, ngành liên quan khắc phục ngay hiện tượng cá chết kéo dài nhiều ngày ở hồ Tây. Một trong những nội dung quận triển khai là hỗ trợ, tăng cường thêm lực lượng vớt cá chết ở hồ Tây, đặc biệt là khu vực giữa lòng hồ. Ảnh: Duy Phạm

Mới đây, đại diện UBND quận Tây Hồ cho biết, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo quận Tây Hồ phối hợp với các đơn vị, sở, ngành liên quan khắc phục ngay hiện tượng cá chết kéo dài nhiều ngày ở hồ Tây. Một trong những nội dung quận triển khai là hỗ trợ, tăng cường thêm lực lượng vớt cá chết ở hồ Tây, đặc biệt là khu vực giữa lòng hồ. Ảnh: Duy Phạm

Theo đó, quận Tây Hồ đã huy động 2 ca nô của Ban QLDA Đầu tư xây dựng quận và bố trí công nhân vớt xác cá chết ở khu vực giữa lòng hồ, tránh tình trạng xác cá dồn vào bờ hoặc tồn tại lâu ngày giữa hồ, gây ô nhiễm nguồn nước, làm nghiêm trọng thêm tình trạng cá chết. Việc di chuyển của ca nô cũng góp phần sục nước, tăng cung cấp ô xy cho cá. Ảnh: PV

Theo đó, quận Tây Hồ đã huy động 2 ca nô của Ban QLDA Đầu tư xây dựng quận và bố trí công nhân vớt xác cá chết ở khu vực giữa lòng hồ, tránh tình trạng xác cá dồn vào bờ hoặc tồn tại lâu ngày giữa hồ, gây ô nhiễm nguồn nước, làm nghiêm trọng thêm tình trạng cá chết. Việc di chuyển của ca nô cũng góp phần sục nước, tăng cung cấp ô xy cho cá. Ảnh: PV

Theo đề nghị của quận Tây Hồ, phía Xí nghiệp thoát nước số 1 (Cty Thoát nước Hà Nội) cũng tăng cường thêm nhân lực để phối hợp thực hiện vớt xác cá chết ở hồ Tây, cố gắng không để xác cá chết tồn tại qua ngày. Ảnh: Duy Phạm

Theo đề nghị của quận Tây Hồ, phía Xí nghiệp thoát nước số 1 (Cty Thoát nước Hà Nội) cũng tăng cường thêm nhân lực để phối hợp thực hiện vớt xác cá chết ở hồ Tây, cố gắng không để xác cá chết tồn tại qua ngày. Ảnh: Duy Phạm

Được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, quận Tây Hồ đang đề xuất nhiều giải pháp đồng bộ để giải quyết tình trạng cá chết kéo dài nhiều ngày ở hồ Tây. Cùng với việc vớt xác cá chết, quận phối hợp tiến hành quan trắc môi trường nước; đề xuất có hướng dẫn biện pháp xử lý tảo nổi diện rộng trên mặt hồ khi thời tiết giao mùa; đề xuất đánh tỉa bớt cá ở hồ Tây; phối hợp đề nghị Cty Phú Điền vận hành tối đa công suất các máy sục khí trên hồ...Ảnh: Duy Phạm

Được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, quận Tây Hồ đang đề xuất nhiều giải pháp đồng bộ để giải quyết tình trạng cá chết kéo dài nhiều ngày ở hồ Tây. Cùng với việc vớt xác cá chết, quận phối hợp tiến hành quan trắc môi trường nước; đề xuất có hướng dẫn biện pháp xử lý tảo nổi diện rộng trên mặt hồ khi thời tiết giao mùa; đề xuất đánh tỉa bớt cá ở hồ Tây; phối hợp đề nghị Cty Phú Điền vận hành tối đa công suất các máy sục khí trên hồ...Ảnh: Duy Phạm

Lượng cá chết ở hồ Tây, theo báo cáo của quận Tây Hồ và các đơn vị liên quan chủ yếu là cá mè, là dạng cá sống ở tầng nổi, dễ bị tác động bởi thay đổi thời tiết hoặc thiếu ô xy trong nước do tảo phát triển. Ảnh: Duy Phạm

Lượng cá chết ở hồ Tây, theo báo cáo của quận Tây Hồ và các đơn vị liên quan chủ yếu là cá mè, là dạng cá sống ở tầng nổi, dễ bị tác động bởi thay đổi thời tiết hoặc thiếu ô xy trong nước do tảo phát triển. Ảnh: Duy Phạm

Theo báo cáo, trong ngày 18/11, các đơn vị vớt được khoảng 350 kg cá chết ở hồ Tây. Các ngày còn lại cũng dao động trong khoảng 100kg xác cá chết. Ảnh: Duy Phạm

Theo báo cáo, trong ngày 18/11, các đơn vị vớt được khoảng 350 kg cá chết ở hồ Tây. Các ngày còn lại cũng dao động trong khoảng 100kg xác cá chết. Ảnh: Duy Phạm

Xác cá chết được thu gom, xử lý theo đúng với các quy định để đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường. Ảnh: Duy Phạm

Xác cá chết được thu gom, xử lý theo đúng với các quy định để đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường. Ảnh: Duy Phạm

Đại diện UBND quận Tây Hồ cho biết, các đơn vị được giao nhiệm vụ cố gắng xử lý tốt nhất hiện tượng cá chết ở hồ Tây, góp phần đảm bảo môi trường trong lành cho du khách và người dân đi lại ven hồ. Ảnh: Duy Phạm

Đại diện UBND quận Tây Hồ cho biết, các đơn vị được giao nhiệm vụ cố gắng xử lý tốt nhất hiện tượng cá chết ở hồ Tây, góp phần đảm bảo môi trường trong lành cho du khách và người dân đi lại ven hồ. Ảnh: Duy Phạm

Theo thông tin từ phía cơ quan chức năng, sau khi tăng cường lực lượng xử lý, hiện, lượng xác cá chết nổi trên mặt hồ đã giảm, tuy nhiên, vẫn còn lượng xác cá rải rác trên lòng hồ, cần tiếp tục triển khai vớt và xử lý. Ảnh: Duy Phạm

Theo thông tin từ phía cơ quan chức năng, sau khi tăng cường lực lượng xử lý, hiện, lượng xác cá chết nổi trên mặt hồ đã giảm, tuy nhiên, vẫn còn lượng xác cá rải rác trên lòng hồ, cần tiếp tục triển khai vớt và xử lý. Ảnh: Duy Phạm

Nguồn: [Link nguồn]

Bí thư, Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo khắc phục ngay hiện tượng cá chết ở hồ Tây

Theo đại diện quận Tây Hồ, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo quận chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Phạm - Trường Phong ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN