“Gian lận thi cử ở Sơn La tinh vi, mất thời gian rà soát hơn Hà Giang”

“Thời gian rà soát ở Sơn La dài hơn Hà Giang chứng tỏ, việc không hề đơn giản. Dấu hiệu bất thường vượt quá khả năng của Bộ GD-ĐT nên Bộ Công an vào cuộc”, ông Trinh nói.

“Gian lận thi cử ở Sơn La tinh vi, mất thời gian rà soát hơn Hà Giang” - 1

Trụ sở Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La

Tại buổi họp báo liên quan đến kết quả xác minh rà soát điểm thi THPT quốc gia 2018 ở Sơn La ngày 23/7, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT đã điểm mặt 5 người vi phạm nghiêm trọng quy chế thi tại Sơn La trong đó có PGĐ Sở GD-ĐT Sơn La ông Trần Xuân Yên.

Theo ông Trinh, đối với vi phạm của Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La, ông Yên có vai trò về chỉ đạo còn cụ thể như thế nào phải tiếp tục làm rõ.

“Thời gian rà soát ở Sơn La dài hơn Hà Giang chứng tỏ, việc không hề đơn giản. Dấu hiệu bất thường vượt quá khả năng của Bộ GD-ĐT nên Bộ Công an vào cuộc”, ông Trinh nói.

Cũng theo ông Trinh, sai phạm trong khâu chấm thi trắc nghiệm của Sơn La ở mức tinh vi. Đến nay vẫn chưa thể chấm thẩm định lại bài thi môn trắc nghiệm để biết rõ sai phạm ra sao nên chưa thể đưa ra con số có bao nhiêu bài trắc nghiệm được tẩy xóa và sửa điểm, sửa như thế nào?

Chia sẻ cảm xúc của mình sau khi phát hiện sai phạm tại Sơn La ông Trinh ngậm ngùi: "Tôi rất buồn. Nhìn những hình ảnh các bạn sinh viên tình nguyện, các chiến sĩ công an, quân đội đội mưa, sử dụng xe đặc chủng để cố gắng đưa các em thí sinh đến tham gia kì thi THPT quốc gia lại cảm giác buồn hơn. Hôm nay là ngày thứ 7 tôi không ngủ, ngủ chập chờn để kiểm tra, rà soát điểm thi bất thường. Chúng ta không dung túng sai phạm nhưng phải tìm ra sai phạm ở đâu, rút ra bài học kinh nghiệm, cải tiến về mặt kỹ thuật".

Về việc xử lý 5 cán bộ sai phạm Quy chế thi, ông Trinh khẳng định, Bộ GD-ĐT kiên quyết xử lý nghiêm, sẽ làm đến cùng để trả lời công bằng cho thí sinh.

Những bài thi liên quan sai phạm cứ theo quy chế xử lý, Bộ GD-ĐT không bị phân tâm bởi thí sinh là cán bộ chiến sĩ hay con lãnh đạo tỉnh. 110 bài rút ra chấm thẩm định là nhóm điểm cao có dấu hiệu bất thường, không biết là thí sinh thuộc con ai hay có thuộc top cao cả nước hay không.

Chiều nay, Sở GD-ĐT Sơn La sẽ cập nhật kết quả chấm thẩm định lên trên hệ thống và thông báo cho thí sinh biết.

Theo ông Mai Văn Trinh, về cơ bản, nhiệm vụ của Tổ công tác Bộ GD-ĐT đã hoàn thành, nhiệm vụ tiếp theo là của cơ quan công an điều tra ở địa phương. Kỳ thi tới đây sẽ có thay đổi về quy chế để hạn chế tối thiểu sai phạm. Sai phạm của Hà Giang và Sơn La không thể là sai phạm đại diện cho 63 tỉnh thành, không thể vì thế mà chùn bước. Với trách nhiệm của người quản lý và tham mưu, Bộ GD-ĐTsẽ phải lắng nghe và điều chỉnh.

Lộ diện 5 người liên quan đến sai phạm thi cử động trời tại Sơn La

“Tôi không quan tâm thí sinh là con lãnh đạo hay con ai. Chúng ta đã và đang làm nghiêm”, đại diện Bộ GD-ĐT khẳng định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Gian lận thi cử ở Hà Giang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN