Nóng trong tuần: Hà Giang không phải là tỉnh duy nhất “phù phép” điểm thi

“Phù phép” điểm thi: Sơn La “lộ mặt”; Truy tố ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

Đã phát hiện 2 người liên quan đến vụ “phù phép” điểm thi ở Hà Giang

Nóng trong tuần: Hà Giang không phải là tỉnh duy nhất “phù phép” điểm thi - 1

Ông Vũ Trọng Lương tại cơ quan điều tra

Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Hà Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Vũ Trọng Lương – Phó trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng (Sở GD&ĐT Hà Giang).

Ông Lương bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ông Lương được xác định là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh Hà Giang trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 khiến 114 thí sinh với hơn 330 bài thi có tổng điểm công bố chênh lên hơn 1,0 điểm so với điểm chấm thẩm định.

Kết quả chấm thẩm định cho thấy con gái của ông Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang cũng được nâng điểm. Trước kết quả này, ông Vinh nói không biết vì sao lại như thế và ông không chỉ đạo nâng điểm cho con gái.

Liên quan đén vụ việc, ông Nguyễn Thanh Hoài (Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT Hà Giang) đã bị đình chỉ nhiệm vụ, song chưa rõ có bị điều tra như cấp dưới là ông Vũ Trọng Lương hay không. Ông Hoài là người đưa chìa khóa nơi lưu giữ bài thi, hồ sơ thi trắc nghiệm đã chấm cho ông Lương.

“Phù phép” điểm thi: Sơn La “lộ mặt”

Nóng trong tuần: Hà Giang không phải là tỉnh duy nhất “phù phép” điểm thi - 2

Đoàn công tác phát hiện sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia tại Sơn La

Sau Hà Giang, dư luận lại hướng quan tâm tới Sơn La khi phát hiện những điểm bất thường trong kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh này được công bố.

Đại diện Tổng cục An ninh (Bộ Công an) cho biết đã phát hiện dấu hiệu chỉnh sửa, tẩy xóa kết quả thi với hàng chục bài thi có dấu hiệu bị can thiệp.

Hiện, công an đang thu thập chứng cứ và đấu tranh với các đối tượng có liên quan để làm rõ hành vi vi phạm.

Trong khi đó, kết quả thi tại Lạng Sơn cũng khiến dư luận nghi ngờ.

Tại cuộc họp báo công bố kết luận vụ nghi vấn điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn cao bất thường, ông Sái Công Hồng, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT, Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ GD&ĐT khẳng định: “Đến thời điểm này chưa phát hiện sai phạm tại Hội đồng thi ở Lạng Sơn”.

Ngoài những tỉnh trên, kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại nhiều tỉnh thành khác cũng bị dư luận đật dấu hỏi. Hiện, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã đề nghị Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia các địa phương đánh giá quy trình thực hiện các khâu tổ chức trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Kết luận điều tra về đường dây đánh bạc Rikvip/Tip.club

Nóng trong tuần: Hà Giang không phải là tỉnh duy nhất “phù phép” điểm thi - 3

Ông Phan Văn Vĩnh (phải) và Nguyễn Thanh Hóa bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Liên quan tới vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt Kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can về 7 tội danh.

Theo Bộ Công an, đã đủ căn cứ đề nghị truy tố Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát, Bộ Công an) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an) đồng phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Khoản 2, Điều 356 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Qua điều tra xác định, đường dây tổ chức đánh bạc trên do Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty phát triển An ninh Công nghệ cao – CNC) cầm đầu. Đường dây gồm 25 “đại lý cấp 1”, hơn 5.800 “đại lý cấp 2” và hơn 42.900.000 tài khoản tham gia đánh bạc.

Sau khi trừ chi phí trả thưởng, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là 3.709 tỷ đồng, các cá nhân được hưởng lợi là 4.713 tỷ đồng.

Miền Bắc điêu đứng trong mưa lũ

Clip: Nước lũ xoáy mạnh cuốn trôi phần kè đá khiến từng mảng cầu Văn Luông (Phú Thọ) bị sụt xuống sông

Những ngày qua, mưa lũ đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho các tỉnh phía Bắc.

Theo thống kê từ các địa phương, đến 7h sáng 22/7, mưa lũ dã làm 19 người chết (Yên Bái 11 người, Sơn La 2, Lào Cai 1, Phú Thọ 1, Hòa Bình 1, Thanh Hóa 2).

Mưa lũ cũng khiến 13 người bị mất tích và 17 người bị thương, tập trung chủ yếu ở Yên Bái, Sơn La, Thanh Hóa, Phú Thọ...

Gần 15.000 ngôi nhà ở các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An... bị sập, ngập, hư hỏng, phải di dời khẩn cấp do đợt mưa lũ này. Rất nhiều tuyến đê điều, đường, cầu, hoa màu cũng bị thiệt hại lớn. Đến nay, con số thiệt hại về kinh tế chưa có thống kê cụ thể.

Trong khi đó, tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, mưa lớn cũng khiến nhiều khu vực ngập nặng. Nhiều hình ảnh “lạ” như cá bơi vào nhà, người dân mang thuyền ra phố để di chuyển… đã được ghi lại.

Hai bé trai bị bệnh viện trao nhầm đoàn tụ với mẹ đẻ

Nóng trong tuần: Hà Giang không phải là tỉnh duy nhất “phù phép” điểm thi - 4

Chị Hương dẫn con trai đến Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Ba Vì để làm thủ tục trao con

Sáng 19/7, gia đình anh Phùng Giang Sơn - chị Phùng Thị Thu Hiền (thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội) và gia đình chị Vũ Thị Hương (Phú Sơn, Ba Vì) đã đến BVĐK Ba Vì để làm thủ tục trao nhận lại con.

Tại đây, anh Sơn đã đưa cháu Phùng Thanh H (con ruột chị Hương, anh Sơn đang nuôi) đến để trao cho gia đình chị Hương – mẹ ruột của cháu H. Chị Hương cũng đưa cháu Đoàn Nhật M. (con ruột anh Sơn, chị Hương đang nuôi) đến để trao trả cho gia đình anh Sơn.

Trước đó, hai gia đình đã thống nhất mức đền bù với BVĐK huyện Ba Vì là 150 triệu đồng/gia đình.

Trước đó, năm 2012, chị Hiền vào Khoa Sản, BVĐK huyện Ba Vì sinh con. Khi được nhân viên bệnh viện giao con, vợ chồng anh đã nghi ngờ vì thấy nhầm tã lót của cháu nên có hỏi lại bác sĩ đỡ đẻ, nhưng bác sĩ khẳng định không nhầm.

Từ đó, anh chị đưa con về nuôi. Nhưng càng lớn, cháu H. càng không có đường nét ngoại hình nào giống bố mẹ khiến mọi người nghi ngờ. Sau đó, anh Sơn đưa con đi xét nghiệm và nhận được kết quả cháu H. không cùng huyết thống với vợ chồng anh. Thì ra bệnh viện đã trao nhầm 2 bé sơ sinh cho hai gia đình.

Phanh phui gian lận thi cử ở Hà Giang: Chuỗi ngày áp lực của 3 thầy giáo Hà Nội

Tố cáo những sai phạm thi cử ở Hà Giang, 3 thầy giáo không ngờ quy mô, tính chất của vụ việc lại lớn như vậy

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà tổng hợp ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN