Giám đốc Sở GD-ĐT Hòa Bình lý giải về phát ngôn "mời Bộ GD-ĐT chấm lại toàn bộ bài thi"

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình Bùi Trọng Đắc chiều 3-8 đã lý giải việc ông từng khẳng định bài thi của học sinh trên địa bàn là khách quan, trung thực, không có gì bất thường cả và sẵn sàng mời Bộ GD-ĐT về thanh, kiểm tra, chấm lại toàn bộ bài thi.

Chiều 3-8, ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình, đã thông tin với báo chí nhiều thông tin liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh này.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hòa Bình lý giải về phát ngôn "mời Bộ GD-ĐT chấm lại toàn bộ bài thi" - 1

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí chiều 3-8

Ông Đắc cho biết: "Khi phát hiện sự việc, Sở đã chủ động báo cáo. Đầu tiên, tôi điện thoại cho lãnh đạo tỉnh, công an tỉnh và Bộ GD-ĐT. Với tư cách người đứng đầu Sở GD-ĐT Hòa Bình, tôi rất tiếc khi sự việc xảy ra, tôi xin lỗi bậc phụ huynh học sinh vì đã xảy ra sự việc này. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với những sai sót trong quản lý".

Theo ông Đắc, hiện cơ quan công an đã vào cuộc tiến hành xác minh, Sở GD-ĐT Hòa Bình đang đợi kết quả rồi sẽ tiến hành theo quy chế thi, thứ hai là thực hiện theo pháp luật.

"Tôi khẳng định lại là trước đó tôi đã nói rằng bài thi của học sinh trên địa bàn là khách quan, trung thực, không có gì bất thường cả và sẵn sàng mời Bộ GD-ĐT về thanh, kiểm tra, chấm lại toàn bộ bài thi. Với trực quan của mình lúc đó, tôi nghĩ tôi có thể nói như thế được vì tôi tin tưởng vào anh em. Sau khi kết thúc kỳ thi, lãnh đạo Sở đã mời các cá nhân liên quan đến kỳ thi lên và họ đều khẳng định với lãnh đạo là làm nghiêm túc".

Cũng theo ông Đắc, hiện nay Sở GD-ĐT Hòa Bình chưa xác định có bao nhiêu bài thi bị can thiệp. "Tôi nghĩ mình không chủ quan, trực quan của tôi và tôi tin tưởng anh em. Không có sự che giấu ở đây vì chúng tôi đã chủ động báo cáo lên các lãnh đạo, hiện tôi chưa thể nói được nội dung báo cáo nên khi nào cung cấp được chúng tôi sẽ cung cấp cho báo chí. Sự việc xảy ra tôi thấy buồn, áy náy. Là người đứng đầu, tôi xin chịu trách nhiệm và sẽ như thế nào thì khi có kết luận chính thức sẽ chấp hành theo yêu cầu".

Giám đốc Sở GD-ĐT Hòa Bình lý giải về phát ngôn "mời Bộ GD-ĐT chấm lại toàn bộ bài thi" - 2

Ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, sau khi có những nghi vấn về điểm thi cao bất thường của Hòa Bình, ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình, khẳng định bài thi của học sinh trên địa bàn là khách quan, trung thực, không có gì bất thường cả và sẵn sàng mời Bộ GD-ĐT về thanh, kiểm tra, chấm lại toàn bộ bài thi.

Cũng theo ông Đắc, theo bảng thống kê kết quả điểm 2 môn toán và lý của Hòa Bình, số lượng thí sinh đạt điểm từ trung bình đến hơn 9 điểm là giảm dần, không có gì đột biến. "Điểm thi của các em là khách quan, trung thực. Tôi thông tin để các em học sinh đang có điểm thi hiện nay yên tâm, ổn định tư tưởng"- ông Đắc nói.

Tuy nhiên, sau đó, thực hiện chỉ đạo về rà soát điểm thi THPT Quốc gia 2018, Sở GD-ĐT Hòa Bình đã tiến hành rà soát lại lần nữa khâu coi thi, chấm thi. Qua đó, đơn vị này đã phát hiện có dấu hiệu bất thường trong khâu chấm thi trắc nghiệm.

Trước đó, ngày 2-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định số 02 khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại tỉnh Hòa Bình để điều tra về hành vi có dấu hiệu làm sai lệch kết quả thi của các thí sinh khi chấm thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình; cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình ra Quyết định số 21 chuyển vụ án hình sự đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để điều tra.

Ngày 3-8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận vụ án và ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 cán bộ là Đỗ Mạnh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình; Nguyễn Khắc Tuấn, Chuyên viên Phòng Khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình.

Bộ Công an bắt 2 cán bộ vụ điểm thi cao bất thường ở Hòa Bình

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ vì sai phạm liên quan tới kỳ thi THPT quốc gia 2018...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Thanh ([Tên nguồn])
Kỳ thi tốt nghiệp THPT Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN