Ghé chợ có nhiều cá chép bậc nhất Hà Nội trước ngày ông Công ông Táo

Càng gần tới ngày 23 tháng Chạp (âm lịch), chợ cá Sở Thượng lại càng tấp nập cảnh mua bán cá chép chuẩn bị cho ngày ông Công, ông Táo.

Trước ngày 23 tháng Chạp, chợ cá lớn nhất miền Bắc tại làng Sở Thượng (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) tấp nập bởi các tiểu thương và người dân tìm tới mua cá chép đỏ.

Trước ngày 23 tháng Chạp, chợ cá lớn nhất miền Bắc tại làng Sở Thượng (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) tấp nập bởi các tiểu thương và người dân tìm tới mua cá chép đỏ.

Chợ cá làng Sở Thượng (Hoàng Mai, Hà Nội) từ lâu được biết đến là chợ cá lớn nhất thủ đô Hà Nội.

Chợ cá làng Sở Thượng (Hoàng Mai, Hà Nội) từ lâu được biết đến là chợ cá lớn nhất thủ đô Hà Nội.

Để phục vụ người dân tiễn Táo quân về trời, mỗi ngày các tiểu thương chợ cá Yên Sở nhập hàng tấn cá chép

Để phục vụ người dân tiễn Táo quân về trời, mỗi ngày các tiểu thương chợ cá Yên Sở nhập hàng tấn cá chép

đủ loại.

đủ loại.

Cá chép đỏ được coi là một trong những đồ cúng vô cùng quan trọng và không thể thiếu bên mâm cỗ cúng tiễn ông Công ông Táo chầu trời.

Cá chép đỏ được coi là một trong những đồ cúng vô cùng quan trọng và không thể thiếu bên mâm cỗ cúng tiễn ông Công ông Táo chầu trời.

Ghé chợ có nhiều cá chép bậc nhất Hà Nội trước ngày ông Công ông Táo - 6

Cá chép được người dân ưa chuộng trong những ngày này phải là cá khỏe, vảy không bị bong, màu vàng bóng.

Cá chép được người dân ưa chuộng trong những ngày này phải là cá khỏe, vảy không bị bong, màu vàng bóng.

Những con cá chép được chọn lựa rất kĩ trước khi bán cho người dân.

Những con cá chép được chọn lựa rất kĩ trước khi bán cho người dân.

Theo ghi nhận tại chợ cá Sở Thượng, Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội), hàng chục tấn cá từ các tỉnh như Phú Thọ, Hải Dương, Nam Định... được vận chuyển về đây. Sau đó, cá sẽ được phân phối đến các chợ lớn, nhỏ ở Hà Nội.

Theo ghi nhận tại chợ cá Sở Thượng, Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội), hàng chục tấn cá từ các tỉnh như Phú Thọ, Hải Dương, Nam Định... được vận chuyển về đây. Sau đó, cá sẽ được phân phối đến các chợ lớn, nhỏ ở Hà Nội.

Ghé chợ có nhiều cá chép bậc nhất Hà Nội trước ngày ông Công ông Táo - 10

Tại chợ cá này, mặt hàng phổ biến nhất là cá chép đỏ. Dù thương lái đổ cá về đây rất nhiều, nhưng sức mua từ các tiểu thương năm nay được đánh giá là chậm hơn so với những năm trước đây.

Tại chợ cá này, mặt hàng phổ biến nhất là cá chép đỏ. Dù thương lái đổ cá về đây rất nhiều, nhưng sức mua từ các tiểu thương năm nay được đánh giá là chậm hơn so với những năm trước đây.

Anh Vũ Văn Mai, thuộc hộ kinh doanh của chợ cá Yên Sở chia sẻ "Lượng cá năm nay anh nhập ít hơn nhiều so với năm ngoái và năm kia nên giá thành lên cao. Giảm hơn khoảng 5, 7 tấn cá. Chính vì thế giá cá đội lên 300.000 đồng/kg loại đẹp, loại thường tầm 180.000 đồng/kg . Mọi năm loại thường khoảng 80.000 đồng/kg, loại đẹp thì 120.000 đồng/kg".

Anh Vũ Văn Mai, thuộc hộ kinh doanh của chợ cá Yên Sở chia sẻ "Lượng cá năm nay anh nhập ít hơn nhiều so với năm ngoái và năm kia nên giá thành lên cao. Giảm hơn khoảng 5, 7 tấn cá. Chính vì thế giá cá đội lên 300.000 đồng/kg loại đẹp, loại thường tầm 180.000 đồng/kg . Mọi năm loại thường khoảng 80.000 đồng/kg, loại đẹp thì 120.000 đồng/kg".

Nguồn: [Link nguồn]

Thả cá ngày ông Công ông Táo, người đàn ông trượt chân, tử vong

Trong lúc đi thả cá phóng sinh ngày ông Công ông Táo, người đàn ông 40 tuổi gặp nạn tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Hoàn ([Tên nguồn])
Ngày ông Công ông Táo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN