GĐ Sở Xây dựng HN: Nhiều khi cây mọc tự nhiên còn đẹp hơn cắt tỉa

Sự kiện: Thời sự Tin Hà Nội

Giám đốc Sở xây dựng Hà Nội cho rằng, những khu vực xa trung tâm thành phố, giảm tần suất duy trì cây xanh thảm cỏ, để cây xanh mọc tự nhiên còn đẹp hơn cắt tỉa.

GĐ Sở Xây dựng HN: Nhiều khi cây mọc tự nhiên còn đẹp hơn cắt tỉa - 1

TP Hà Nội ưu tiên cắt cỏ một số khu vực trung tâm để giảm chi ngân sách (ảnh: Hồng Phú) 

Ngày 7.12, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội, đại biểu Vũ Ngọc Anh băn khoăn về việc thành phố tạm dừng cắt tỉa, chỉnh trang thảm cỏ, cây xanh thời gian qua.

“Một số thảm cỏ ở dải phân cách, vườn hoa không được chăm sóc tốt. Cây cỏ mọc tràn ra lề đường, nhiều cây bị chết dẫn đến ảnh hưởng mỹ quan đô thị”, ông Vũ Ngọc Anh nói.

Đại biểu Ngọc Anh đề nghị UBND TP Hà Nội có giải pháp khắc phục ngay, nhất là khi Tết nguyên đán Đinh Dậu đang đến dần.

Trả lời vấn đề trên, ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho hay, việc duy trình hệ thống công viên cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều giải pháp với định hướng thành phố ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn.

Trước đây thành phố có nhiều đơn vị tham gia cắt tỉa cây xanh thảm cỏ, nay chỉ còn một công ty duy nhất đó là Công ty TNHH một thành viên cây xanh triển khai toàn bộ việc này. Từ ngày 1.10, việc cắt tỉa, duy trì cây xanh thảm cỏ sẽ tăng cường cơ giới hóa, giảm chi cho ngân sách.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng, việc giảm chi phí cắt tỉa cây xanh thảm cỏ vẫn đảm bảo cảnh quan thành phố.

“Đối với những khu vực ở xa, chúng tôi giảm cường độ, giảm tần suất duy trì, giảm chi phí cho ngân sách nhưng vẫn đảm bảo vệ sinh môi trường. Nhiều khi phát triển tự nhiên còn đẹp hơn cắt tỉa cây xanh tròn vuông”, ông Dục nói.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của Sở xây dựng về việc thực hiện duy trì thảm cỏ, cây hoa, cây cảnh trong công viên, vườn hoa, dải phân cách, khu đô thị trên địa bàn 12 quận theo 3 mức độ khác nhau. Ưu tiên duy trì thường xuyên cây xanh, thảm cỏ tại các khu vực trung tâm. Một số khu vực chỉ được cắt cỏ khi có yêu cầu của thành phố.

Ngày 15.8, trong buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thông tin, thành phố quyết định dừng lại toàn bộ việc cắt tỉa và trồng cây hoa cảnh tại các vườn hoa trên địa bàn chỉ để lại một số vườn hoa xung quanh hồ Hoàn Kiếm và một số điểm quan trọng. Ông Chung cho hay, quyết sách này giúp thành phố tiết kiệm được khoảng 700 tỷ đồng mỗi năm. Thành phố đã yêu cầu tất cả các quận dừng việc này từ 1.7.

Ngày 26.9, tại buổi làm việc với Tp Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cũng truyền đạt ý kiến Thủ tướng về việc vườn hoa, cây xanh ở Thủ đô cần phải được cắt tỉa, làm đẹp, không để đô thị nhếch nhác, cây cỏ mọc hoang, đồng thời quản lý chặt để tiết kiệm ngân sách.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN