Gần 700 người chết vì tai nạn giao thông trong 1 tháng

Theo thống kê sơ bộ của Bộ Công an từ ngày 16.3 - 15.4.2015, toàn quốc xảy ra 1.729 vụ, làm chết 682 người, làm bị thương 1.582 người.

Ngày 27.4, Văn phòng Bộ Công an đã công bố số liệu sơ bộ về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ tháng 4 năm 2015 (từ ngày 16.3 đến ngày 15.4).

Gần 700 người chết vì tai nạn giao thông trong 1 tháng - 1

Mỗi ngày có 22 người tử vong vì tai nạn giao thông. (Ảnh minh họa)

Theo đó, trong vòng 31 ngày, toàn quốc xảy ra 1.729 vụ tai nạn giao thông, làm chết 682 người, làm bị thương 1.582 người. Như vậy mỗi ngày trung bình có 22 người tử vong và hơn 51 người bị thương vì tai nạn giao thông.

So với tháng 3 năm 2015, số vụ tai nạn giao thông giảm 15 vụ (-0,86%), giảm 96 người chết (-12,34%), giảm 144 người bị thương (-8,34%).

Về tình hình cháy, nổ, toàn quốc xảy ra 303 vụ cháy, làm chết 7 người, làm bị thương 19 người, tài sản thiệt hại ước tính 75,89 tỷ đồng. So với tháng 3 năm 2015, tăng 17 vụ cháy (5,94%), tăng 3 người chết, tăng 1 người bị thương.

Cũng trong thời gian trên, cả nước xảy ra 6 vụ nổ, làm chết 3 người và làm bị thương 2 người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN