Gần 600.000 sĩ tử thi ĐH đợt 2

Sáng nay, hơn 576.000 thí sinh cả nước bước vào môn thi đầu tiên của đợt 2, kì thi ĐH-CĐ năm 2012. Các thí sinh khối B thi môn sinh với thời gian 90 phút, thí sinh khối C và D thi môn văn với thời gian 180 phút.

5h30 phút sáng, tại ĐH Ngoại Thương Hà Nội (Chùa Láng, Đống Đa), rất nhiều phụ huynh và sĩ tử đã có mặt tại cổng trường để chuẩn bị bước vào kì thi đầy căng thẳng.

Gần 600.000 sĩ tử thi ĐH đợt 2 - 1

5h30 phút sáng, SV tình nguyện đã có mặt tại khu vực xung quanh ĐH Ngoại Thương Hà Nội để phân làn đường

Gần 600.000 sĩ tử thi ĐH đợt 2 - 2

Sĩ tử ĐH Ngoại Thương HN tranh thủ ăn sáng trước khi bước vào phòng thi

Gần 600.000 sĩ tử thi ĐH đợt 2 - 3

Anh Nguyễn Văn Bắc (Hưng Yên) đang chúc con gái làm bài tốt

Gần 600.000 sĩ tử thi ĐH đợt 2 - 4

Tâm trạng lo âu của các sĩ tử trước giờ thi

Gần 600.000 sĩ tử thi ĐH đợt 2 - 5

Phụ huynh và sĩ tử tập trung trước cổng trường ĐH Y Hà Nội

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày hôm qua (8/7), tại 965 điểm thi trên cả nước đã có 576.534 thí sinh đến làm thủ tục dự thi trên tổng số 765.630 hồ sơ đăng ký (chiếm 75,3%). Như vậy, đã có gần 200.000 thí sinh không làm thủ tục thi ĐH-CĐ đợt 2 năm 2012.

Từ trước 6h, nhiều phụ huynh và sĩ tử đã có mặt trước cổng trường Đại học Y Hà Nội

Hình ảnh đập vào mắt chúng tôi là chị Đặng Thị Đường (quê ở Chương Mỹ - Hà Nội) hiện đang mang bầu tháng thứ 9.

Chị cho biết con chị đang ở trong trường thi là con gái lớn, đi thi năm thứ nhất. Cái thai trong bụng là đứa con thứ 3. Chồng chị bận công việc nên mặc dù bụng mang dạ chửa chị vẫn cố gắng đưa con đi thi. Hơn nữa, có mẹ đưa đi, con gái chị yên tâm hơn.

Gần 600.000 sĩ tử thi ĐH đợt 2 - 6

Chị Đặng Thị Đường ở Chương Mỹ (HN) đang mang bầu đến tháng thứ 9 vẫn chở con đi thi ĐH Y Hà Nội

Còn chị Đào Thị Hằng nhà ở bên Phù Đổng - Gia Lâm - HN, cách trường thi hơn 20 cây số cho biết, chị và con trai dậy từ 4h sáng đi xe máy sang đến ĐH Y. Đến trường thi, trời vẫn chưa sáng hẳn.

Con trai chị Hằng là thí sinh Hoàng Văn Việt hiện đang học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm thứ nhất. Cháu vẫn thiết tha học trường Y nên năm nay tiếp tục ứng thí.

Gần 600.000 sĩ tử thi ĐH đợt 2 - 7

Phụ huynh (tại ĐH Y Hà Nội) cũng thấp thỏm lo âu không kém sĩ tử

Từ 5h15 phút sáng, tại các điểm thi: HV Báo Chí và Tuyên truyền, ĐH Sư Phạm, ĐH Quốc Gia (Đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội), nhiều phụ huynh và thí sinh đã có mặt trước cổng trường. Do khu vực đường rộng, đội sinh viên tình nguyện và lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng tốt nên không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Gần 600.000 sĩ tử thi ĐH đợt 2 - 8

Nhiều thí sinh tại HV Báo Chí và Tuyên truyền (HN) tranh thủ ôn bài

Gần 600.000 sĩ tử thi ĐH đợt 2 - 9

6h30', các thí sinh chờ để vào phòng thi tại địa điểm ĐH Sư Phạm Hà Nội

Gần 600.000 sĩ tử thi ĐH đợt 2 - 10

Một số thí sinh vội vã vì đến muộn tại địa điểm thi ĐH Ngoại Thương HN

Gần 600.000 sĩ tử thi ĐH đợt 2 - 11

Một thí sinh quê ở (Vũ Thư - Thái Bình), trọ ở gần TT Hội nghị QG bị lỡ xe buýt, đã đến điểm thi HV Báo chí & Tuyền truyền muộn nên không được vào phòng thi

Tại một số điểm thi ở TP.HCM sáng nay 9/7, nhiều thí sinh cũng bước vào phòng thi với tâm trạng đầy lo lắng. Nhiều dịch vụ ăn theo mùa thi vây quanh các trường, giá của dịch vụ cũng bị “đội” lên rất cao nhằm vào phụ huynh.

Gần 600.000 sĩ tử thi ĐH đợt 2 - 12

Phụ huynh lo lắng ngồi bên ngoài khi con em mình vào phòng thi

Gần 600.000 sĩ tử thi ĐH đợt 2 - 13

Giá bánh mỳ cũng bị “đội” lên rất cao

Gần 600.000 sĩ tử thi ĐH đợt 2 - 14

Sau khi thí sinh vào phòng thi, sinh viên tình nguyện vẫn túc trực bên ngoài

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhóm PV ([Tên nguồn])
Tuyển sinh đại học cao đẳng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN