Flycam: Cảnh tượng hãi hùng trên nóc nhà tập thể cũ ở Thủ đô

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Hàng nghìn bồn nước inox với dung tích lớn dùng để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân với đủ mọi kích cỡ, được lắp đặt không theo bất cứ quy định cụ thể nào, đang chen chúc trên nóc nhà cao tầng của các khu chung cư cũ ở Hà Nội. Những bồn nước "khổng lồ" này nằm chênh vênh, tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ, đe dọa tính mạng người dân, nhất là trong mùa mưa bão.

Flycam: Cảnh tượng hãi hùng trên nóc nhà tập thể cũ ở Thủ đô - 1

Nhiều năm qua, trên nóc các khu tập thể cũ ở Hà Nội như: Nghĩa Tân (Cầu Giấy), Giảng Võ, Thành Công (Ba Ðình), Trung Tự, Kim Liên (Ðống Ða), Thanh Xuân (Thanh Xuân)... luôn bị “bức tử” bởi những bồn nước inox được đặt chen chúc, gia cố tạm bợ và tiềm ẩn nguy cơ đổ ập xuống bất cứ lúc nào.

Nhiều năm qua, trên nóc các khu tập thể cũ ở Hà Nội như: Nghĩa Tân (Cầu Giấy), Giảng Võ, Thành Công (Ba Ðình), Trung Tự, Kim Liên (Ðống Ða), Thanh Xuân (Thanh Xuân)... luôn bị “bức tử” bởi những bồn nước inox được đặt chen chúc, gia cố tạm bợ và tiềm ẩn nguy cơ đổ ập xuống bất cứ lúc nào.

Flycam: Cảnh tượng hãi hùng trên nóc nhà tập thể cũ ở Thủ đô - 3

Đây hầu hết là những khu nhà cao tầng được xây dựng từ lâu và hiện tại đang xuống cấp một cách nghiêm trọng, thế nhưng hiện tại đang phải gánh thêm những téc nước khổng lồ.

Đây hầu hết là những khu nhà cao tầng được xây dựng từ lâu và hiện tại đang xuống cấp một cách nghiêm trọng, thế nhưng hiện tại đang phải gánh thêm những téc nước khổng lồ.

Hiện tượng lắp đặt bồn nước trên nóc nhà đã có từ rất lâu, và đa số là các hộ dân tự ý đưa lên, dù nó ảnh hưởng trực tiếp tới kết cấu ngôi nhà, gây nguy cơ nứt, gãy, sụt lún...

Hiện tượng lắp đặt bồn nước trên nóc nhà đã có từ rất lâu, và đa số là các hộ dân tự ý đưa lên, dù nó ảnh hưởng trực tiếp tới kết cấu ngôi nhà, gây nguy cơ nứt, gãy, sụt lún...

Những bồn nước inox dùng để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân với đủ mọi kích cỡ, được lắp đặt không theo bất cứ quy định cụ thể nào.

Những bồn nước inox dùng để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân với đủ mọi kích cỡ, được lắp đặt không theo bất cứ quy định cụ thể nào.

Flycam: Cảnh tượng hãi hùng trên nóc nhà tập thể cũ ở Thủ đô - 7

Theo như quan sát của phóng viên, hiện tại các bồn nước được mỗi hộ dân sinh sống tại đây có dung tích từ 1.500-2.000 lít nước, tương đương với 2 tấn nước.

Theo như quan sát của phóng viên, hiện tại các bồn nước được mỗi hộ dân sinh sống tại đây có dung tích từ 1.500-2.000 lít nước, tương đương với 2 tấn nước.

Flycam: Cảnh tượng hãi hùng trên nóc nhà tập thể cũ ở Thủ đô - 9

Cứ theo cấp số hộ dân đang sinh sống tại đây, thì mỗi khu chung cư sẽ phải gánh thêm hàng trăm tấn nước trên nóc nhà, đối với những chung cư có tuổi đời hơn 30 năm tuổi thì vô cùng nguy hiểm.

Cứ theo cấp số hộ dân đang sinh sống tại đây, thì mỗi khu chung cư sẽ phải gánh thêm hàng trăm tấn nước trên nóc nhà, đối với những chung cư có tuổi đời hơn 30 năm tuổi thì vô cùng nguy hiểm.

Flycam: Cảnh tượng hãi hùng trên nóc nhà tập thể cũ ở Thủ đô - 11

Các bồn nước ở đây được gia cố một các sơ sài, bằng các khung sắt được đặt chênh vênh trên nóc nhà. Việc này hết sức nguy hiểm và đe dọa tính mạng của người dân mỗi khi có mưa bão và gió lớn.

Các bồn nước ở đây được gia cố một các sơ sài, bằng các khung sắt được đặt chênh vênh trên nóc nhà. Việc này hết sức nguy hiểm và đe dọa tính mạng của người dân mỗi khi có mưa bão và gió lớn.

Flycam: Cảnh tượng hãi hùng trên nóc nhà tập thể cũ ở Thủ đô - 13

Những bồn nước nằm chênh vênh, tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Những bồn nước nằm chênh vênh, tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Flycam: Cảnh tượng hãi hùng trên nóc nhà tập thể cũ ở Thủ đô - 15

Những hộ dân sống ở đây cũng biết lắp đặt bồn chứa nước trên nóc nhà tập thể là nguy hiểm, nhưng họ cũng không còn giải pháp nào khác nào tốt hơn để dự trữ nước sạch.

Những hộ dân sống ở đây cũng biết lắp đặt bồn chứa nước trên nóc nhà tập thể là nguy hiểm, nhưng họ cũng không còn giải pháp nào khác nào tốt hơn để dự trữ nước sạch.

Flycam: Cảnh tượng hãi hùng trên nóc nhà tập thể cũ ở Thủ đô - 17

Khu tập thể cũ Thành Công với hàng nghìn quả "bom nước" nhìn từ trên cao.

Khu tập thể cũ Thành Công với hàng nghìn quả "bom nước" nhìn từ trên cao.

Một người dân sống tại B5 Khu tập thể Thành Công, Hà Nội chia sẻ: “Tôi thuê nhà sống ở đây cũng được 4 năm rồi, và tình trạng việc nhiều hộ dân lắp bồn nước dung tích lớn lên trên mái và chìa hẳn ra ngoài vô cùng nguy hiểm, những hôm mưa to gió lớn là lại lo lắng, vì bồn nước có thể rơi xuống bất cứ lúc nào".

Một người dân sống tại B5 Khu tập thể Thành Công, Hà Nội chia sẻ: “Tôi thuê nhà sống ở đây cũng được 4 năm rồi, và tình trạng việc nhiều hộ dân lắp bồn nước dung tích lớn lên trên mái và chìa hẳn ra ngoài vô cùng nguy hiểm, những hôm mưa to gió lớn là lại lo lắng, vì bồn nước có thể rơi xuống bất cứ lúc nào".

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàn Như ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN