Sống trong sợ hãi vì tiếc vị trí đắc địa trung tâm Hà Nội

Sự kiện: Thời sự

Những người dân bám trụ tại các tòa chung cư cũ có vị trí đắc địa ở Hà Nội đang vô cùng lo lắng và sợ hãi khi nhà của họ đang ngày càng nghiêng và có nguy cơ đổ sập.

 Đơn nguyên 1, nhà A Ngọc Khánh, UBND phường Ngọc Khánh dựng rất nhiều biển có nội dung thông báo về mức độ nguy hiểm cấp độ D (cấp độ cao nhất) của tòa nhà. Chính quyền yêu cầu người dân sớm di dời khẩn cấp, dừng mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

 Đơn nguyên 1, nhà A Ngọc Khánh, UBND phường Ngọc Khánh dựng rất nhiều biển có nội dung thông báo về mức độ nguy hiểm cấp độ D (cấp độ cao nhất) của tòa nhà. Chính quyền yêu cầu người dân sớm di dời khẩn cấp, dừng mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Sống trong sợ hãi vì tiếc vị trí đắc địa trung tâm Hà Nội - 2

Ngoài biển thông báo,cơ quan chức năng còn dựng hàng rào sắt quây luôn phần sân của khu tập thể khiến nhiều hàng quán ở tầng 1 không tận dụng được diện tích trống để kinh doanh nên phải đóng cửa

Căn nhà khóa trái cửa lâu nay không người ở của một vài hộ dân đã chuyển đi nơi ở mới. Một cư dân sống tại đơn nguyên 1 nhà A Ngọc Khánh cho biết: Gia đình ông đã sống tại đây gần 30 năm. Ngày mới về năm 1987, khu nhà đẹp và đông vui lắm, có căn đến 2 - 3 hộ cùng ở, sinh hoạt chung. Từ khi có thông báo khu nhà xuống cấp, khả năng kết cấu chịu lực không đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường và có phương án di dời, một số hộ đã chuyển đi. “Ở đây mấy chục năm, giờ chuyển đi sẽ không biết thế nào và khi nào mới có thể quay lại được. Tất cả mọi sinh hoạt, công việc, học tập của mấy chục hộ dân đang vào guồng thì giờ thay đổi không biết sẽ xoay xở ra sao”

Căn nhà khóa trái cửa lâu nay không người ở của một vài hộ dân đã chuyển đi nơi ở mới. Một cư dân sống tại đơn nguyên 1 nhà A Ngọc Khánh cho biết: Gia đình ông đã sống tại đây gần 30 năm. Ngày mới về năm 1987, khu nhà đẹp và đông vui lắm, có căn đến 2 - 3 hộ cùng ở, sinh hoạt chung. Từ khi có thông báo khu nhà xuống cấp, khả năng kết cấu chịu lực không đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường và có phương án di dời, một số hộ đã chuyển đi. “Ở đây mấy chục năm, giờ chuyển đi sẽ không biết thế nào và khi nào mới có thể quay lại được. Tất cả mọi sinh hoạt, công việc, học tập của mấy chục hộ dân đang vào guồng thì giờ thay đổi không biết sẽ xoay xở ra sao”

Người dân phơi phóng bên hành lang lan can trước khu tập thể vì không có không gian

Người dân phơi phóng bên hành lang lan can trước khu tập thể vì không có không gian

 Anh Hải cho biết: Vết nứt cầu thang cho thấy kết cấu đang bị đe dọa nghiêm trọng đến mức cảnh báo ,và ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của cư dân nơi đây

 Anh Hải cho biết: Vết nứt cầu thang cho thấy kết cấu đang bị đe dọa nghiêm trọng đến mức cảnh báo ,và ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của cư dân nơi đây

 Nhiều hộ dân đành phải di chuyển nơi ở mới tránh sự cố nếu xảy ra

 Nhiều hộ dân đành phải di chuyển nơi ở mới tránh sự cố nếu xảy ra

Khu tập thể  với những mảng tường chỉ trực rơi xuống bất cứ lúc nào

Khu tập thể  với những mảng tường chỉ trực rơi xuống bất cứ lúc nào

Hiện tượng sụt lún tại các đơn nguyên khu tập thể G6A Thành Công ngày càng tách xa nhau,từ 20cm đến hơn 1m phía trên mái có thể tận thấy tòa nhà phía sau

Hiện tượng sụt lún tại các đơn nguyên khu tập thể G6A Thành Công ngày càng tách xa nhau,từ 20cm đến hơn 1m phía trên mái có thể tận thấy tòa nhà phía sau

 Nhiều hộ dân trên tầng 4,5 đều di dời đi không dám ở lại

 Nhiều hộ dân trên tầng 4,5 đều di dời đi không dám ở lại

Giấy niêm phong và giấy ngừng cấp điện được dán trước cửa

Giấy niêm phong và giấy ngừng cấp điện được dán trước cửa

Sống trong sợ hãi vì tiếc vị trí đắc địa trung tâm Hà Nội - 11

Khu nhà G6A thuộc khu tập thể Thành Công,nằm trên đường Nguyên Hồng,được đưa vào sử dụng từ năm 1987.Qua thời gian,khu nhà đã xuống cấp trầm trọng,khiến người dân sống trong cảnh lo lắng và cơ quan chức năng đã xếp vào danh sách công trình cấp độ D,thuộc diện khu tập thể nguy hiểm.

Khu tập thể C5 Quỳnh Mai Được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước, đang xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống người dân.

Khu tập thể C5 Quỳnh Mai Được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước, đang xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống người dân.

Với diện tích mỗi căn hộ khoảng 19 - 20 m vuông, có những hộ gia đình phải sinh hoạt với 10 nhân khẩu. "Không bếp. Không vệ sinh khép kín.

Với diện tích mỗi căn hộ khoảng 19 - 20 m vuông, có những hộ gia đình phải sinh hoạt với 10 nhân khẩu. "Không bếp. Không vệ sinh khép kín.

Sống trong sợ hãi vì tiếc vị trí đắc địa trung tâm Hà Nội - 14

Căn phòng trật trội khiến những người dân sống ở đây đều ngột ngạt nhất là vào những ngày hè nóng bức vừa qua

Nhiều nhà phải kê giường lên cao để tránh những ngày mưa to có thể ngập vào nhà lúc nào không hay

Nhiều nhà phải kê giường lên cao để tránh những ngày mưa to có thể ngập vào nhà lúc nào không hay

Ông Đoàn Ngọc Hải nói về chung cư bị nghiêng 45 cm

Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 cho biết nguyên nhân và công tác di dời người dân tại chung cư 518 Võ Văn Kiệt,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Ý ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN