Em gọi anh ruột nhiễm HIV tấn công CSGT

Sự kiện: Tin nóng

Bị yêu cầu dừng xe, người em gọi anh ruột bị nhiễm HIV đang ngồi trên xe xuống tấn công khiến 1 CSGT bị trầy xước ở chân.

Ngày 9-2, Công an quận 1, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Trác Thái Bạch Hoàng Tuấn (SN 1979) và Trác Thái Bạch Hoàng N. (SN 1978, cùng ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) để xử lý về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo điều tra bước đầu, khoảng 10 giờ 30 ngày 6-2, tổ công tác thuộc đội CSGT Bến Thành đang làm nhiệm vụ tại giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh – Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Bến Nghé, quận 1) thì phát hiện xe ô tô 51F – 581.19 vi phạm luật giao thông nên yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Tuấn là người điều khiển nhưng không xuất trình giấy tờ, còn lớn tiếng cự cãi với CSGT.

Khi bị lập biên bản, Tuấn gọi anh ruột là N. (đối tượng nhiễm HIV) đang ngồi trên xe xuống đôi co với lực lượng CSGT. Chưa dừng lại ở đó, N. còn lấy dao lam tự rạch tay gây chảy máu xông vào tấn công tổ công tác. Khi bị CSGT đánh rơi dao lam, N. còn xông vào cắn làm 1 chiến sĩ bị trầy xước ở chân.

Được sự hỗ trợ của người dân, tổ CSGT đã khống chế anh em Tuấn và N. bàn giao cho công an địa phương xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sỹ Hưng (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN