Đúc trống đồng tặng khu lưu niệm Tướng Giáp

Sáng 22/12, tại Trung tâm văn hóa huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội Cổ vật Thanh Hóa, Liên chi hội Di sản Văn hóa Lam Kinh tổ chức đúc trống đồng, súng thần công, kiếm đồng, để dâng tặng khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tỉnh Quảng Bình ngày 10/1/2014, nhân dịp lễ tưởng niệm 100 ngày mất của Đại tướng.

Thân trống đồng được khắc hình ảnh nhà lưu niệm Đại tướng ở Quảng Bình, Đại tướng cùng 34 chiến sĩ Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh trao cho Đại tướng quyền tổng chỉ huy Quân đội nhân dân Việt Nam, quốc kỳ tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát tơ ri ngày 7/5/1954, xe tăng quân giải phóng húc đổ cổng dinh Độc Lập ngày 30/4/1975.

Đúc trống đồng tặng khu lưu niệm Tướng Giáp - 1

Trống đồng được đúc thủ công (ảnh) theo phiên bản trống đồng Ngọc Lũ, trống đồng nặng gần 400kg, đường kính mặt trống 103cm (tượng trưng cho tuổi thọ của Đại tướng), thân trống cao 91,1cm (tượng trưng cho năm 1911 - năm sinh của Đại tướng).

Ngoài trống đồng, các đơn vị còn đúc đôi đại pháo thần công (thể hiện quân uy ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp giữ ngôi tướng lệnh) và kiếm lệnh, với chuôi kiếm có hình hai bà mẹ Việt Nam che chở hai chiến sĩ thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Ngày 22/12, tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các danh tướng Quân giải phóng miền Nam ở xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, bên bờ sông Đồng Nai.

Đặt trang trọng trong điện thờ là bức tượng đồng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo UBND tỉnh Đồng Nai, Đền thờ nhằm tưởng nhớ công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các vị tướng khác cùng hơn 47.000 cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất Đông Nam bộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Lam - Mạnh Thắng (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN