Đức: Phá một phần Bức tường Berlin

Hôm 27/3, dưới sự bảo vệ của đông đảo cảnh sát, một công ty bất động sản Đức đã phá phần nối vào Bức tường Berlin lịch sử, sau một tuần bị người dân phản đối dữ dội.

Các công nhân xây dựng dỡ bỏ 4 đoạn của cái gọi là "Phòng tranh phía Đông" để mở đường tới công trường xây dựng khu căn hộ. Khoảng 250 cảnh sát có mặt tại khu vực dỡ bỏ.

Dự án tái phát triển của công ty Maik Uwe Hinkel khiến nhiều người dân phẫn nộ. Họ nói đoạn tường nối dài là biểu tượng của tự do.

Các công nhân cố gắng dỡ bỏ đoạn tường hôm 1/3 nhưng rồi bị buộc phải dừng lại vì đám đông biểu tình cản đường.

Đức: Phá một phần Bức tường Berlin - 1

Cảnh sát tại hiện trường phá dỡ (Ảnh: BBC)

Đức: Phá một phần Bức tường Berlin - 2

Tranh tường trên Bức tường Berlin (Ảnh: BBC)

Nằm bên bờ sông Spree, "Phòng tranh phía Đông" là đoạn dài nhất còn lại của Bức tường Berlin – dài 1,3km. Nơi đây trở thành điểm hấp dẫn du khách bậc nhất vào đầu thập niên 90, sau khi các nghệ sĩ quốc tế vẽ trên bề mặt tường bê tông những hình ảnh châm biếm mạnh mẽ, ví dụ các nhà lãnh đạo Liên Xô và Đức “khóa môi”.

Dù đoạn tường được công nhận là di sản vào năm 1991, nhưng việc bảo vệ chỉ áp dụng với bản thân Bức tường Berlin, không phải với mảnh đất mà bức tường đứng chân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thạch Vũ (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN