Đưa thi thể 2 thuyền viên không còn nguyên vẹn vào bờ xác định danh tính

Sáng ngày 18-7, lực lượng cứu hộ đã đưa thi thể thuyền viên của tàu NA 95899 TS gặp nạn trên biển Bạch Long Vĩ mới được tìm thấy vào bờ làm các thủ tục để xác định danh tính.

Thi thể thuyền viên không còn nguyên ven được đưa vào bờ.

Thi thể thuyền viên không còn nguyên ven được đưa vào bờ.

Sáng nay 18-7, tàu SAR 411 của Trung tâm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa 2 thi thể (chưa rõ danh tính) là thuyền viên của tàu NA 95899 TS gặp nạn trên biển Bạch Long Vĩ cập cầu cảng Cửa Lò, bàn giao cho các cơ quan chức năng làm các thủ tục cần thiết để xác nhận danh tính của các nạn nhân.

Được biết, thi thể của các thuyền viên đã bị biến dạng, một số bộ phận trên cơ thể không còn nguyên vẹn.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào 14 giờ 55 phút ngày 28-6, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I (Trung tâm I) tiếp nhận thông tin từ Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại quốc tế (địa chỉ tại số 140A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bến Nghé, quận 1, TP HCM) thông báo tàu Pacific 01 thuộc quản lý của công ty, lúc 13 giờ ngày 28-6 đã va chạm với tàu NA 95899 TS, tàu NA 95899 TS bị lật úp tại vị trí 19032.334`N; 107042.263E (cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 35 hải lý về hướng Nam), trên tàu có 19 thuyền viên. Sau khi va chạm, tàu Pacific 01 đã hạ xuồng cứu sinh cứu 9 thuyền viên, phát hiện 1 thuyền viên tử vong và 9 thuyền viên đang mất tích.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt tại khu vực tàu cá của ngư dân gặp nạn tổ chức tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. Đến 11 giờ ngày 29-6-2019, các lực lượng chức năng đã vớt được thi thể thể thuyền viên Nguyễn Văn Hòa. Tiếp tục tổ chức tìm kiếm đến khoảng gần 9 giờ và 13 giờ ngày 17-7-2019, sau 20 ngày vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thêm 2 trong số 9 thuyền viên mất tích.

Danh tính của nạn nhân đang được xác định sau khi đưa vào bờ.

Danh tính của nạn nhân đang được xác định sau khi đưa vào bờ.

Hiện tại, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường vẫn đang tiếp tục đẩy nhanh việc tìm kiếm 7 thuyền viên mất tích còn lại của tàu NA 95899 TS trên vùng biển Bach Long Vĩ.

Điều robot lặn tìm kiếm thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu ở Hải Phòng

Theo đề nghị của Bộ GTVT, Bộ Quốc phòng đã điều robot lặn phục vụ công tác tìm kiếm 9 ngư dân mất tích trên vùng biển...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Ngọc ([Tên nguồn])
Chìm tàu ở biển Hải Phòng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN