Đưa mảnh vỡ máy bay CASA-212 về đất liền

Những mảnh vỡ của máy bay CASA 212 gặp nạn đã được tiếp nhận và đang trên đường được đưa về đất liền.

Sáng nay (17/6), các lực lượng của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ huy, đã có mặt tại khu vực biển được xác định là nơi máy bay CASA 212 gặp nạn. Những mảnh vỡ của máy bay đã được tiếp nhận và đang trên đường được đưa về đất liền, trong đó, bước đầu cũng đã tìm thấy những vật dụng tư trang của 9 cán bộ, chiến sỹ trên máy bay.

Tại phía Nam đảo Bạch Long Vĩ 12 hải lý, tàu Cảnh sát biển 4039 đã tiếp cận với tàu Cảnh sát biển 2008 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1. Đây là tàu đã vớt được những mảnh vỡ của máy bay CASA 212. Sau khi cập mạn tàu 4039, các mảnh vỡ được chuyển sang. Bốn chuyên gia kỹ thuật của Quân chủng Phòng không Không quân đi cùng đoàn thực hiện việc xác minh những mảnh vỡ thuộc bộ phận nào của máy bay. Đây sẽ là một phần cơ sở tìm nguyên nhân máy bay gặp nạn.

Bộ Quốc phòng yêu cầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện tham gia tìm kiếm; tiếp tục huy động sự tham gia của toàn lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng, các lực lượng ngoài quân đội, bà con ngư dân, để tìm kiếm cứu nạn phi công Trần Quang Khải và tổ bay CASA 212.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VTV
Máy bay Su-30MK2 và CASA 212 gặp nạn trên biển Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN