Vớt được một số mảnh vỡ của máy bay CASA-212 gặp nạn

Tại phía Nam Bạch Long Vĩ 15 hải lý, tàu Cảnh sát biển 4039 tập hợp đội hình với tàu đã thu vớt được một số mảnh vỡ của máy bay CASA.

Video: Đưa mảnh vỡ máy bay CASA-212 về đất liền. Nguồn VTV

14h, Bộ Quốc phòng cho biết, hiện Cảnh sát biển Việt Nam và các lực lượng tìm thấy nhiều mảnh vỡ của máy CASA-212 số hiệu 8983 ở khu vực phía Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ, gần đường phân định Vịnh Bắc Bộ. Các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực, tập trung cao nhất để tìm kiếm 9 thành viên trên máy bay CASA-212 và phi công Trần Quang Khải của máy bay SU-30MK2.

Đồng thời, Bộ Quốc phòng đã thành lập Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân, do Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trực tiếp chỉ huy các lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Gần 2000 người tham gia tìm kiếm cứu nạn

Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn cho biết, hiện các lực lượng tham gia tìm kiếm lên đến gần 2.000 người trong đó gồm lực lượng các quân đội gần 800 cán bộ chiến sĩ và hơn 1.000 ngư dân. Các phương tiện tìm kiếm gồm 5 máy bay và gần 160 tàu xuồng các loại cùng tham gia tìm kiếm tại khu vực Bạch Long Vĩ.

11h5: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã làm việc xong với sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn vụ máy bay CASA-212 bị rơi gần đảo Bạch Long Vĩ. Phó Thủ tướng yêu cầu ưu tiên số 1 là phải tìm kiếm cứu nạn người.

Vớt được một số mảnh vỡ của máy bay CASA-212 gặp nạn - 1

Hình ảnh trong buồng lái chiếc máy bay CASA-212 số hiệu 8983 trước khi bị mất liên lạc. Ảnh cắt từ clip do Truyền hình Quốc phòng thực hiện.

Đại tá Lê Kiêm Toàn (Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội), Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918, lái chính. Được biết, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn không quân 918 là một phi công dày dặn kinh nghiệm, có giờ bay tích lũy gần 3.000 giờ.

Danh sách 9 thành viên trên máy bay CASA-212 số hiệu 8983 bị mất tích:

1. Lê Kiêm Toàn - Đại tá Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918 (quê quán: Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội)

2. Nguyễn Đức Hảo - Thượng tá, Phi đội trưởng Lữ đoàn 918 (quê quán: Sơn Đà, Ba Vì, Hà Nội)

3. Nguyễn Văn Chính - Thiếu tá, Chính trị viên phi đội Phi công cấp 3 Lữ đoàn 918 (quê quán: Mỹ Hà, Bình Lục, Hà Nam)

4. Nguyễn Ngọc Chu - Thiếu tá, phi công kiêm dẫn đường Lữ đoàn 918 (quê quán:Thanh Hồng, Thanh Hà, Hải Dương)

5. Lê Văn Đình - Đại úy, nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (quê quán: Hoành Bồ, Hạ Long, Quảng Ninh)

6. Đỗ Văn Mạnh - Thượng úy Phó Đại đội trưởng kỹ thuật hàng không 918 (quê quán: Bồ Sao, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)

7. Lê Đức Lam - Trung úy, CN Cơ giới trên không Lữ đoàn 918 (quê quán: Vân Hội, Ninh Giang, Hải Dương)

8. Nguyễn Văn Thái - Trung úy, CN Nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (quê quán: Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An)

9. Nguyễn Bá Thế - Trung úy CN, nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (quê quán: Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ, Thái Bình)

11h: Ông Đỗ Đức Hòa - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) cho hay, ngay khi nhận được thông tin máy bay CASA gặp nạn, đơn vị đã thông báo cho các ngư dân đánh bắt cá ở gần đảo tham gia việc tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

“Hiện tại, ngư dân vẫn chưa có thông tin về việc máy bay gặp nạn. Tuy nhiên, chúng tôi đã chỉ đạo đội ngũ y bác sĩ ở bệnh viện trực 24/24, lực lượng ở huyện cũng luôn sẵn sàng khi các cơ quan chức năng cần sự giúp đỡ”, ông Hòa thông tin.

10h: Cục trưởng Cục Kiểm ngư Lưu Văn Huy cho biết, Cục Kiểm ngư đã cử các tàu tuần tra hiện đại nhất tham gia cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm các sĩ quan và quân nhân cùng hai máy bay mất tích. Khu vực tìm kiếm tại đảo Bạch Long Vĩ. Hiện Cục Kiểm ngư đang cùng với các lực lượng của Bộ Quốc phòng và các địa phương tại vùng Vịnh Bắc Bộ tích cực tìm kiếm.

Máy bay CASA 212 là loại máy bay quân sự do hãng Airbus thiết kế và sản xuất.

CASA 212 có khả năng bay thấp so với mặt biển, rất phù hợp cho hoạt động tuần thám ven biển.

Nó có thể hoạt động trong cả điều kiện ban ngày và ban đêm, trong mọi điều kiện thời tiết, có thể cất cánh và hạ cánh ở sân bay dã chiến, đường nhựa…

Tốc độ tối đa của máy bay là 360km/h, tầm bay 1.800km; trọng lượng tối đa khi cất cánh là 8,1 tấn.

9h40: Nguồn tin từ Cảnh sát biển khu vực cho hay, sáng nay, lực lượng cứu hộ đã tìm được một mảnh vỡ của máy bay CASA, có chữ và hiệu của máy bay này. Bánh lốp của máy bay cùng nhiều đồ dùng, áo phao, túi trang thiết bị phục vụ đoàn cũng được tìm thấy. Thông tin tìm được mảnh vỡ của Su30 là không chính xác.

Theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn (TKCN), đến 9h sáng 17-6, lực lượng tham gia tìm kiếm máy bay CASA-212 số hiệu 8983 mất tích là 1.564 người. Trong đó, có 764 cán bộ chiến sĩ của các quân khu, quân chủng và 800 ngư dân. Phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn gồm 184 chiếc các loại gồm 5 máy bay (3 Mi 171, 2 EC 155), 155 tàu xuồng các loại và hàng trăm loại phương tiện trang bị khác.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho hay, ngày 17/6,  Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Trung Quốc đã điều động tàu NANHAIJIU 101 tới tham gia tìm kiếm máy bay CASA.

Hiện các lực lượng chức năng đang tăng cường nỗ lực để sớm đưa ra nhận định về những khả năng xảy ra đối với chiếc máy bay CASA-212, tập trung cao nhất để tìm kiếm 9 nhân viên, phi hành đoàn trên máy bay CASA-212 và phi công Trần Quang Khải của máy bay SU30-MK2.

9h20 (17.6) xe của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã về đến quân chủng hải quân. Phó thủ tướng đã vào bộ phận trực chiến trạm tiền phương để chỉ đạo trực tiếp việc tìm kiếm, cứu nạn máy bay CASA  cùng 9 thành viên đoàn bay.

Hiện, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đang họp với quân chủng và bộ chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn máy bay CASA 212 để lên phương án trục vớt.

Clip vớt mảnh khung vỏ, lốp và càng sau bên trái của CASA 212. Nguồn: Truyền hình Quốc phòng.

Vớt được một số mảnh vỡ của máy bay CASA-212 gặp nạn - 2

Càng sau bên trái của chiếc CASA-212

Vớt được một số mảnh vỡ của máy bay CASA-212 gặp nạn - 3

Mảnh vỡ máy bay được tàu CSB 2008 vớt trên biển.

Vớt được một số mảnh vỡ của máy bay CASA-212 gặp nạn - 4

Mảnh vỡ của máy bay CASA 212

Vớt được một số mảnh vỡ của máy bay CASA-212 gặp nạn - 5

Trung tướng Phan Văn Giang (thứ ba từ trái sang) quan sát mảnh vỡ của chiếc máy bay Casa 212

Trước đó, vào lúc 12h30 ngày 16/6, chiếc máy bay tuần thám CASA số hiệu 8983 bị mất liên lạc tại tọa độ 19o25'40"N-107o19'54"E, cách nam tây nam đảo Bạch Long Vỹ khoảng 44 hải lý. Máy bay chở theo 6 sĩ quan và 3 quân nhân chuyên nghiệp, do Đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn không quân 918 lái chính. Máy bay gặp nạn khi đang trên đường đến nơi phát hiện vật nghi vấn là áo phao của phi công Trần Quang Khải - người mất tích trên máy bay Su-30 ngày 14/6.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhóm PV ([Tên nguồn])
Máy bay Su-30MK2 và CASA 212 gặp nạn trên biển Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN