Du khách tiếc nuối kiệt tác tượng rồng nổi tiếng ở Huế sắp bị dỡ bỏ

Sự kiện: Thừa Thiên - Huế

Trước thông tin bức tượng rồng ở công viên Thủy Tiên tại TP. Huế sắp bị dỡ bỏ, nhiều du khách nước ngoài hết sức tiếc nuối, đua nhau tới check-in.

Công viên nước hồ Thủy Tiên nằm ở xã Thủy Bằng, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Địa điểm này được khởi công xây dựng năm 2001 với số vốn đầu tư hơn 70 tỷ đồng, đi vào hoạt động năm 2004 nhưng sau đó bị bỏ hoang vì hiệu quả kinh tế không đạt như mong đợi.

Tại công viên, hạng mục tượng rồng khổng lồ luôn nổi bật bởi có vẻ đẹp hoang sơ, huyền bí. Tuy nhiên, công trình này sắp bị dỡ bỏ sau Tết Nguyên đán 2024.

Cận cảnh tượng rồng sắp bị dỡ bỏ tại công viên hồ Thuỷ Tiên. (Video: Bùi Văn Hải, Nhạc: Tâm & Mơ).

Với việc liên tục xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, du khách quốc tế hết sức quan tâm tới địa điểm này. Anh Vinh - hướng dẫn viên du lịch ở Huế - cho biết khách du lịch thường xuyên yêu cầu đưa tới khu vui chơi để tranh thủ check-in với tượng rồng khổng lồ.

"Không thể tin được một kiệt tác như thế này sắp bị dỡ bỏ. Tôi thật may mắn khi có thể đến công viên hồ Thủy Tiên kịp thời", anh Richard - du khách Mỹ - chia sẻ.

Du khách luôn yêu cầu được tham quan bức tượng rồng nổi tiếng ở Huế.

Du khách luôn yêu cầu được tham quan bức tượng rồng nổi tiếng ở Huế.

Chị Maria Dominique - du khách Canada - cho biết: "Khi đến Việt Nam để ăn Tết Nguyên đán 2024, mình đã lên lịch để đến thăm bức tượng rồng ở Huế vào thời điểm cuối tháng 2. Tuy nhiên, một số người dân bản địa nói rằng công trình này sắp không còn nữa nên mình phải đổi lịch trình đến Huế vào ngày 2/2 vừa qua để check-in".

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người nước ngoài cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi chưa kịp đến Việt Nam để tận mắt chứng kiến bức tượng rồng hoang sơ. Xuyên suốt thời gian bị bỏ hoang, nhiều du khách vẫn không ngừng tìm đến sau khi được những hãng tin quốc tế nổi tiếng ca ngợi vẻ đẹp huyền bí của công trình này.

Du khách tiếc nuối kiệt tác tượng rồng nổi tiếng ở Huế sắp bị dỡ bỏ - 2

Du khách tiếc nuối kiệt tác tượng rồng nổi tiếng ở Huế sắp bị dỡ bỏ - 3

Du khách liên tục tới hồ Thủy Tiên trong dịp cận Tết Âm lịch để check-in trước khi công trình bị dỡ bỏ.

Du khách liên tục tới hồ Thủy Tiên trong dịp cận Tết Âm lịch để check-in trước khi công trình bị dỡ bỏ.

Công viên hồ Thủy Tiên nổi tiếng thế giới khi nhật báo HuffingtonPost của Mỹ đăng tải thông tin với tựa đề "Công viên nước bỏ hoang không dành cho những trái tim nhút nhát".

Năm 2020, tạp chí Insider bất ngờ đưa công viên hồ Thủy Tiên vào danh sách những công viên bỏ hoang hấp dẫn du khách nhất thế giới. Đài truyền hình CNN đánh giá công viên hồ Thủy Tiên vào top 10 công viên giải trí đã đóng cửa mãi mãi đẹp mê hồn.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau 6 năm bị thu hồi do khả năng đầu tư hạn chế của doanh nghiệp, khu công viên "rùng rợn, ma mị" xứ Huế thuộc dự án Trung tâm vui chơi giải trí hồ Thủy Tiên (xã Thủy Bằng, TP Huế) vẫn trong cảnh hoang phế, xuống cấp kéo dài, chưa thể đầu tư chỉnh trang phục vụ cộng đồng theo chủ trương của chính quyền địa phương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Đình ([Tên nguồn])
Thừa Thiên - Huế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN