Du khách liều mình trèo núi thắp hương ngày Giỗ Tổ

Đường lên núi Nghĩa Lĩnh bị ùn tắc, du khách đã bất chấp nguy hiểm liều mình bò vượt núi lên đền Hạ, Trung dâng hương ngày Giỗ Tổ. Nhiều người chứng kiến cảnh tượng này đã không khỏi giật mình.

Sáng ngày 10/3, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương chính thức diễn ra ở núi Nghĩa Lĩnh, xã Hy Cương, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Hàng vạn người dân đã đổ về đền Hùng trong ngày này. Do lượng người đổ về đông nên đường dẫn lên đền Hạ, Trung, Thượng bị ùn tắc. Nhiều du khách không chịu được cảnh đứng chôn chân tại chỗ đã “hùa nhau” vượt núi để lên đền bất chấp nguy hiểm đang rình rập.

Ghi nhận của phóng viên 10h sáng ngày 10/3 (âm lịch), chân núi Nghĩa Linh (gần đoạn đường lên đền Hạ) nghiêng dựng đứng, thế nhưng hàng trăm người dân bất chấp nối đuôi nhau bám vào cành cây, rễ cây để vượt núi lên đền Hạ. Nhiều người khi leo đến lưng chừng núi đã bị ngã xõng xoài. Một số khác khiếp sợ ngồi gốc cây thở hổn hiển. Điều đặc biệt, trong số những du khách vượt núi có cả những em nhỏ, người lớn tuổi.

Anh Nguyễn Thanh Hà, người vượt núi lên đền Trung chia sẻ: “Chúng em là thanh niên, sức khỏe tốt hơn thì có thể làm liều vượt núi được chứ người lớn tuổi, hay em nhỏ mà làm thế thì rất nguy hiểm. Vượt được đoạn núi lên tới đền Trung em cũng phải phát hoảng vì đường trơn, dốc sâu”.

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại:

Du khách liều mình trèo núi thắp hương ngày Giỗ Tổ - 1

Hàng ngàn người dân đã đổ về khu di tích đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ

Du khách liều mình trèo núi thắp hương ngày Giỗ Tổ - 2

Khoảng 9h đường lên núi Nghĩa Lĩnh bị tắc, nhiều du khách đã bất chấp nguy hiểm vượt núi lên đền Hạ, Trung

Du khách liều mình trèo núi thắp hương ngày Giỗ Tổ - 3

Du khách liều mình trèo núi thắp hương ngày Giỗ Tổ - 4

 Ông Nguyễn Hữu Vệ, 61 tuổi, quê ở Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cùng hai cháu nhỏ vượt núi lên đền Trung.

Du khách liều mình trèo núi thắp hương ngày Giỗ Tổ - 5

Nhiều em nhỏ bất chấp nguy hiểm vượt núi lên đền Hùng

Du khách liều mình trèo núi thắp hương ngày Giỗ Tổ - 6

 Một em nhỏ đã bị ngã vì đường đất trơn

Du khách liều mình trèo núi thắp hương ngày Giỗ Tổ - 7

Du khách phải cúi rạp mình bò vượt qua núi

Du khách liều mình trèo núi thắp hương ngày Giỗ Tổ - 8

Cha mẹ cũng kiệu cả con lên vai bò qua núi lên đền Hạ

Du khách liều mình trèo núi thắp hương ngày Giỗ Tổ - 9

Du khách liều mình trèo núi thắp hương ngày Giỗ Tổ - 10

Khi vượt núi du khách bám vào rễ cây rừng, nhánh cây. Tuy nhiên họ không biết rằng, rễ cây có thể đứt bất cứ lúc nào

Du khách liều mình trèo núi thắp hương ngày Giỗ Tổ - 11

 Du khách đã phải bám cây rừng nghỉ giữa chừng

Du khách liều mình trèo núi thắp hương ngày Giỗ Tổ - 12

Từng đoàn người nối đuôi nhau vượt núi lên đền Trung

Du khách liều mình trèo núi thắp hương ngày Giỗ Tổ - 13

 Người thân của em nhỏ đã phải ra hỗ trợ em nhỏ.

Du khách liều mình trèo núi thắp hương ngày Giỗ Tổ - 14

 Du khách bị ngã trong khi vượt núi lên đền Hạ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nguyễn ([Tên nguồn])
Giỗ Tổ Hùng Vương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN