Dự án trăm tỷ chậm triển khai, khu đất 10.000m2 bỏ hoang

Sự kiện: Tin nóng

Được cấp gần 10.000m2 khu đất 4 mặt tiền, tại vị trí "đắc địa" ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xây dựng dự án khách sạn, trung tâm thương mại dịch vụ với mức đầu tư 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, hơn 7 năm qua, chủ đầu tư chưa thể triển khai, dự án thành bãi đất trống, cỏ cây um tùm.

Dự án Chợ, khách sạn, trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp chợ Hội được UBND tỉnh Hà Tĩnh cho phép Công ty CP Đầu tư phát triển Công thương Miền Trung thực hiện vào năm 2010. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng, triển khai xây dựng trên diện tích khu "đất vàng" rộng hơn 6ha nằm ở trung tâm thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên).

Dự án Chợ, khách sạn, trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp chợ Hội được UBND tỉnh Hà Tĩnh cho phép Công ty CP Đầu tư phát triển Công thương Miền Trung thực hiện vào năm 2010. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng, triển khai xây dựng trên diện tích khu "đất vàng" rộng hơn 6ha nằm ở trung tâm thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên).

Giai đoạn 1 xây dựng chợ Hội (chợ loại 1) có 1.000 gian hàng với tổng mức đầu tư 251 tỷ đồng, trên diện tích 4,4ha. Đến năm 2013, chợ Hội đưa vào sử dụng, trở thành trung tâm bán buôn, bán lẻ được đánh giá là lớn nhất khu vực với nhiều mặt hàng.

Giai đoạn 1 xây dựng chợ Hội (chợ loại 1) có 1.000 gian hàng với tổng mức đầu tư 251 tỷ đồng, trên diện tích 4,4ha. Đến năm 2013, chợ Hội đưa vào sử dụng, trở thành trung tâm bán buôn, bán lẻ được đánh giá là lớn nhất khu vực với nhiều mặt hàng.

Dự án trăm tỷ chậm triển khai, khu đất 10.000m2 bỏ hoang - 3

Tuy nhiên, nhiều năm qua, một số hạng mục tại khu chợ vẫn chưa hoàn thiện như các dãy ki-ốt bán hàng, các dãy nhà phía trước trung tâm tổ chức sự kiện.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, một số hạng mục tại khu chợ vẫn chưa hoàn thiện như các dãy ki-ốt bán hàng, các dãy nhà phía trước trung tâm tổ chức sự kiện.

Nơi hoàn thiện cũng không có nhiều người đến thuê nên bỏ hoang, trở nên nhếch nhác, có dấu hiệu xuống cấp.

Nơi hoàn thiện cũng không có nhiều người đến thuê nên bỏ hoang, trở nên nhếch nhác, có dấu hiệu xuống cấp.

Dự án trăm tỷ chậm triển khai, khu đất 10.000m2 bỏ hoang - 6

Dự án trăm tỷ chậm triển khai, khu đất 10.000m2 bỏ hoang - 7

Một số vị trí được thuê làm các quán nhậu, ăn uống. Các ki-ốt chưa được thuê trở thành nơi vứt rác.

Một số vị trí được thuê làm các quán nhậu, ăn uống. Các ki-ốt chưa được thuê trở thành nơi vứt rác.

Đến năm 2016, UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục bàn giao khu đất 9.726m2 để chủ đầu tư thực hiện giai đoạn 2 làm dự án khách sạn - trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp với số vốn đầu tư 150 tỷ đồng. Dự án bao gồm các hạng mục khu nhà hàng, khách sạn, cổng chính, cổng phụ, khu dịch vụ tổng hợp và văn phòng cho thuê, khu massage và karaoke,...

Đến năm 2016, UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục bàn giao khu đất 9.726m2 để chủ đầu tư thực hiện giai đoạn 2 làm dự án khách sạn - trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp với số vốn đầu tư 150 tỷ đồng. Dự án bao gồm các hạng mục khu nhà hàng, khách sạn, cổng chính, cổng phụ, khu dịch vụ tổng hợp và văn phòng cho thuê, khu massage và karaoke,...

Dự án này nằm tại vị trí khu đất đắc địa 4 mặt tiền, cạnh quốc lộ 1A và giữa trung tâm thị trấn Cẩm Xuyên. Tuy nhiên, dự án từ đó đến nay chỉ là bãi đất trống, cỏ cây mọc um tùm.

Dự án này nằm tại vị trí khu đất đắc địa 4 mặt tiền, cạnh quốc lộ 1A và giữa trung tâm thị trấn Cẩm Xuyên. Tuy nhiên, dự án từ đó đến nay chỉ là bãi đất trống, cỏ cây mọc um tùm.

Dự án trăm tỷ chậm triển khai, khu đất 10.000m2 bỏ hoang - 11

Hà Tĩnh sau đó cho điều chỉnh gia hạn 2 lần nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn không thực hiện dự án theo tiến độ đề ra. Khu đất dự án trở thành nơi tập kết rác thải nhếch nhác, phản cảm, mất vệ sinh.

Hà Tĩnh sau đó cho điều chỉnh gia hạn 2 lần nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn không thực hiện dự án theo tiến độ đề ra. Khu đất dự án trở thành nơi tập kết rác thải nhếch nhác, phản cảm, mất vệ sinh.

Người dân địa phương cho biết, dự án nhiều năm không triển khai khiến khu đất có vị trí đẹp trở nên nhếch nhác. “Nếu được xây dựng trung tâm thương mại sẽ làm thay đổi bộ mặt khu vực nhưng rất tiếc vẫn chưa triển khai. Người dân cũng vì thế tận dụng bãi đất trống làm sân đánh bóng chuyền, để ô tô hoặc nuôi gà, đổ rác...”, ông Hùng (62 tuổi) cho hay.

Người dân địa phương cho biết, dự án nhiều năm không triển khai khiến khu đất có vị trí đẹp trở nên nhếch nhác. “Nếu được xây dựng trung tâm thương mại sẽ làm thay đổi bộ mặt khu vực nhưng rất tiếc vẫn chưa triển khai. Người dân cũng vì thế tận dụng bãi đất trống làm sân đánh bóng chuyền, để ô tô hoặc nuôi gà, đổ rác...”, ông Hùng (62 tuổi) cho hay.

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Phạm Hoàng Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Dự án giai đoạn 2 bị chậm tiến độ kéo dài đã làm lãng phí quỹ đất và mất mỹ quan đô thị. Sau nhiều lần đề nghị, Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Tĩnh đang trình UBND tỉnh thu hồi dự án, kêu gọi nhà đầu tư có năng lực thực hiện dự án”.

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Phạm Hoàng Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Dự án giai đoạn 2 bị chậm tiến độ kéo dài đã làm lãng phí quỹ đất và mất mỹ quan đô thị. Sau nhiều lần đề nghị, Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Tĩnh đang trình UBND tỉnh thu hồi dự án, kêu gọi nhà đầu tư có năng lực thực hiện dự án”.

Nguồn: [Link nguồn]

Hoàn thành xong nhiều hạng mục, song công viên hồ điều hòa Phùng Khoang, quận Nam Từ Liêm, vẫn chưa thể đưa vào hoạt động.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Trường ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN