ĐT bóng đá nữ hoãn về nước, ở lại cổ vũ U22 Việt Nam đấu chung kết

Các cô gái vàng của bóng đá nữ Việt Nam đã hoãn chuyến bay về nước để ở lại cổ vũ U22 Việt Nam đấu chung kết với U22 Indonesia.

Tối 8/12, ĐT nữ Việt Nam đã đánh bại kỳ phùng địch thủ ĐT nữ Thái Lan với tỉ số 1-0 để giành huy chương vàng môn bóng đá nữ SEA Games 30. Đây là tấm huy chương vàng thứ 6 của bóng đá nữ Việt Nam tại các kỳ SEA Games.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ ở lại để cổ vũ U22 Việt Nam đấu trận chung kết tranh huy chương vàng SEA Games 30 với U22 Indonesia

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ ở lại để cổ vũ U22 Việt Nam đấu trận chung kết tranh huy chương vàng SEA Games 30 với U22 Indonesia

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), kế hoạch ban đầu, đội tuyển nữ sẽ trở về nước vào tối nay (9/12). Tuy nhiên, kế hoạch đã có thay đổi.

Được sự đồng ý của lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ ở lại Philippines nghỉ ngơi, mua sắm quà cho gia đình và người thân. Đặc biệt, toàn đội sẽ đến sân để cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu chung kết với U22 Indonesia vào tối mai (10/11).

Dự kiến, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trở về nước trên cùng chuyến bay với U22 Việt Nam vào 17h00 ngày 11/12.

Trước đó, ở trận đấu chung kết với ĐT nữ Thái Lan tối qua, HLV Park Hang-seo cùng các trợ lý cũng đã tới sân Rizal Memorial để cổ vũ cho ĐT nữ Việt Nam. Ông thầy người Hàn Quốc đặc biệt ấn tượng với tinh thần chiến đấu quả cảm của các cô gái ĐT nữ. Và ông Park Hang-seo có một giấc mơ, đó là cả hai đội tuyển cùng trở về Hà Nội với những tấm huy chương vàng.

Trận chung kết SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ được diễn ra vào lúc 19h tối 10/11. Ở vòng bảng, U22 Việt Nam đã vượt qua đội bóng đến từ “xứ sở vạn đảo” với tỉ số 2-1. Tuy nhiên, không vì thế mà “những ngôi sao vàng” được phép chủ quan bởi bài học 10 năm trước ở SEA Games 25 vẫn còn đó.

Năm 2009, Việt Nam đã để thua Malaysia ở trận chung kết SEA Games 25, đội bóng mà chúng ta cũng đã đánh bại ở vòng bảng. Kể từ đó đến nay, đã 10 năm Việt Nam mới giành quyền vào chơi trận chung kết.

Năm 2018, ĐT Việt Nam đã “phá dớp” 10 năm không vào chung kết AFF Cup để có mặt ở trận chung kết, sau đó giành cúp vô địch. Vì vậy, năm nay, người hâm mộ hy vọng U22 Việt Nam sẽ tiếp tục “phá dớp” như những người đàn anh để lần đầu tiên giành huy chương vàng SEA Games.

Nguồn: [Link nguồn]

Số tiền thưởng dành cho ĐT bóng đá nữ Việt Nam “khủng” chưa từng có trong lịch sử

Với việc đánh bại ĐT nữ Thái Lan để giành HCV SEA Games 30, ĐT bóng đá nữ Việt Nam đang nhận được những “cơn mưa”...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Bóng đá SEA Games 30 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN