Đợt mưa lớn diện rộng ở miền Bắc và miền Trung còn kéo dài đến khi nào?

Sự kiện: Tin nóng

Mưa lớn đang xảy ra ở nhiều nơi khiến nước lũ dâng cao, nguy cơ xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp; sạt lở, lũ quét ở vùng núi.

Mưa to xảy ra ở nhiều nơi tại miền Bắc và miền Trung. Ảnh minh họa NLĐ

Mưa to xảy ra ở nhiều nơi tại miền Bắc và miền Trung. Ảnh minh họa NLĐ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua khu vực Trung Bộ kết hợp với đới gió Đông của áp cao cận nhiệt đới phát triển từ mặt đất đến 5.000m đưa ẩm từ biển vào đã gây một đợt mưa diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo dự báo, vùng mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ là khu vực trung du, đồng bằng, ven biển phía Đông Bắc Bộ. Khu vực Trung Bộ thì các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đến Quảng Bình là những vùng có mưa lớn.

Lượng mưa từ 19h tối 8/9 đến 7h sáng nay (9/9) một số nơi trên 100mm như: Nam Định: 209.0mm, Vũ Hòa (Thái Bình) 107.2mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 152.0mm, Trường Thi (Nghệ An) 197.8mm, Thuần Thiện (Hà Tĩnh) 134.8mm...

Dự báo, ngày và đêm 9/9, ở khu vực ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 120mm; các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Từ ngày 10/9, mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ khả năng sẽ giảm dần. Mưa vẫn tái diễn nhưng không còn liên tục, mưa to tập trung vào đêm và sáng sớm. Từ ngày 11/9, ban ngày có những khoảng nắng đan xen.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, từ ngày 9/9 đến ngày 10/9, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An sẽ xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên trên thượng lưu các sông từ Thanh Hóa, Nghệ An từ 2-3m, hạ lưu từ 1-2m; các sông suối nhỏ ở Bắc Bộ từ 1-2m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ ở tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Ninh Bình, Phủ Lý lên mức báo động (BĐ) 2 và trên BĐ2, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, sông Hiếu lên mức BĐ1 và trên BĐ1; hạ lưu các sông chính còn dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An; ngập lụt tại các khu đô thị, các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Thanh Hóa và Nghệ An…

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội: Huy động bộ đội giúp dân sơ tán khỏi ngập lụt ở Chương Mỹ

Đêm qua, 8/9, lực lượng chức năng huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã huy động bộ đội giúp dân ở các xã vùng ngập lụt chạy lũ rừng ngang về từ Hoà Bình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảng Anh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN