Động thái mới nhất của Công ty Nước sạch sông Đà sau nhiều ngày ô nhiễm nước

Ngày 18/10 - tức tròn 10 ngày sau khi phát hiện vết đổ trộm dầu thải, Công ty Nước sạch sông Đà mới bắt đầu đặt tấm lọc dầu xuống khu vực kênh dẫn nước vào nhà máy.

Quá trình xử lý ô nhiễm được các chuyên gia của Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam (SOS) thực hiện sau khi huy động phương tiện, trang thiết bị, vật tư chuyên dụng. Các tấm lọc chuyên dụng được lắp đặt dọc theo suối Trầm, suối Bằng dẫn về hồ Đầm Bài (tỉnh Hòa Bình) để tách dầu lẫn trong nước.

Quá trình xử lý ô nhiễm được các chuyên gia của Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam (SOS) thực hiện sau khi huy động phương tiện, trang thiết bị, vật tư chuyên dụng. Các tấm lọc chuyên dụng được lắp đặt dọc theo suối Trầm, suối Bằng dẫn về hồ Đầm Bài (tỉnh Hòa Bình) để tách dầu lẫn trong nước.

Công nghệ lọc dầu được biết đến là các tấm lọc chuyên dụng nhưng theo quan sát của phóng viên thì công nghệ rất đơn giản. Khi phóng viên hỏi theo công nghệ ở đâu thì đại diện Trung tâm không có câu trả lời rõ ràng.

Công nghệ lọc dầu được biết đến là các tấm lọc chuyên dụng nhưng theo quan sát của phóng viên thì công nghệ rất đơn giản. Khi phóng viên hỏi theo công nghệ ở đâu thì đại diện Trung tâm không có câu trả lời rõ ràng.

Được biết đây là giải pháp triển khai khẩn cấp đầu tiên để ngăn chặn từ nguồn, không cho váng dầu, dầu lẫn trong nước cũng như các hạt rắn có dầu bám dính thoát ra môi trường sau gần 10 ngày bị ô nhiễm.

Được biết đây là giải pháp triển khai khẩn cấp đầu tiên để ngăn chặn từ nguồn, không cho váng dầu, dầu lẫn trong nước cũng như các hạt rắn có dầu bám dính thoát ra môi trường sau gần 10 ngày bị ô nhiễm.

Công nhân đang mang tấm vật liệu được cho là quan trọng trong việc xử lý lọc dầu ra kênh dẫn nước vào nhà máy.

Công nhân đang mang tấm vật liệu được cho là quan trọng trong việc xử lý lọc dầu ra kênh dẫn nước vào nhà máy.

Ông Phạm Thế Tùng - Phó giám đốc Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam cho biết: "Các tấm lọc dầu được đặt xuống sẽ giữ lại tất cả các hạt vật chất và dầu, nước đi qua. Công nghệ này sử dụng trong nhiều trường hợp và là phương pháp hiệu quả nhất với trường hợp này".

Ông Phạm Thế Tùng - Phó giám đốc Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam cho biết: "Các tấm lọc dầu được đặt xuống sẽ giữ lại tất cả các hạt vật chất và dầu, nước đi qua. Công nghệ này sử dụng trong nhiều trường hợp và là phương pháp hiệu quả nhất với trường hợp này".

Trước đó, vào chiều 16/10 tại suối Trầm, kênh dẫn nước của nhà máy vẫn còn hiện tượng váng dầu đen trên mặt suối, các chuyên gia nhận định do 2 nguyên nhân là dầu ngấm vào đất từ điểm khởi nguồn sự cố rò rỉ theo nước vào suối và dầu lắng đọng dưới bùn còn sót lại nổi lên khi người dân dẫm chân xuống lòng suối. Lượng dầu này sẽ theo nước chảy tiếp tục bám dính vào phù sa lắng xuống đáy, khuếch tán trong nước.

Trước đó, vào chiều 16/10 tại suối Trầm, kênh dẫn nước của nhà máy vẫn còn hiện tượng váng dầu đen trên mặt suối, các chuyên gia nhận định do 2 nguyên nhân là dầu ngấm vào đất từ điểm khởi nguồn sự cố rò rỉ theo nước vào suối và dầu lắng đọng dưới bùn còn sót lại nổi lên khi người dân dẫm chân xuống lòng suối. Lượng dầu này sẽ theo nước chảy tiếp tục bám dính vào phù sa lắng xuống đáy, khuếch tán trong nước.

Nguồn nước được đặt tấm lọc trước khu vực dẫn nước vào nhà máy.

Nguồn nước được đặt tấm lọc trước khu vực dẫn nước vào nhà máy.

Được biết, để đảm bảo nguồn nước khoảng 20 tấm lọc được đặt dọc theo suối Trầm và đường kênh dẫn nước vào nhà máy.

Được biết, để đảm bảo nguồn nước khoảng 20 tấm lọc được đặt dọc theo suối Trầm và đường kênh dẫn nước vào nhà máy.

Theo quan sát, một số điểm nước vẫn còn màu tối so với màu nước bình thường.

Theo quan sát, một số điểm nước vẫn còn màu tối so với màu nước bình thường.

Trung tâm SOS đề xuất bổ sung thiết bị với khả năng kiểm tra hàm lượng một số loại hóa chất có hại trong nước trước khi đưa vào Nhà máy, Hiện nay Nhà máy chỉ có thiết bị kiểm tra liên tục 3 chỉ tiêu: độ đục, pH và clo dư. Đối với chỉ tiêu khác thì hàng tuần lấy mẫu phân tích và chờ kết quả.

Trung tâm SOS đề xuất bổ sung thiết bị với khả năng kiểm tra hàm lượng một số loại hóa chất có hại trong nước trước khi đưa vào Nhà máy, Hiện nay Nhà máy chỉ có thiết bị kiểm tra liên tục 3 chỉ tiêu: độ đục, pH và clo dư. Đối với chỉ tiêu khác thì hàng tuần lấy mẫu phân tích và chờ kết quả.

Nhà máy nước Sông Đà xử lý nước như thế nào trước khi cung cấp cho người dân Thủ đô?

Nhà máy nước sạch sông Đà Đà do Công ty Cổ phần đầu tư Nước sạch sông Đà (Viwasupco) quản lý vận hành.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Tùng ([Tên nguồn])
Nước sông Đà có mùi lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN