Đóng đèo Bảo Lộc do sạt lở, các phương tiện di chuyển hướng nào?

Lâm Đồng chỉ đạo khẩn, hướng dẫn các phương tiện lưu thông tránh đèo Bảo Lộc.

Xe khách chạy ngang bị khối đất đá đè trúng, ép sát vào lan can bảo vệ

Xe khách chạy ngang bị khối đất đá đè trúng, ép sát vào lan can bảo vệ

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã có chỉ đạo, điều chỉnh hướng lưu thông các phương tiện do sạt lở nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc.

Chiều 30/7, theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, để giải quyết tạm thời việc lưu thông khi đèo Bảo Lộc bị chia cắt do sạt lở, các phương tiện lưu thông vào Tỉnh lộ 721 qua huyện Đạ Tẻh và Tỉnh lộ 725 qua huyện Bảo Lâm.

Theo đó, hướng TP.HCM về Đà Lạt, các phương tiện rẽ trái tại Ngã 3 Madaguôi (huyện Đạ Huoai) vào huyện Đạ Tẻh. Tiếp đó, phương tiện đi theo đường đèo Con Ó (xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh) để qua đèo B40 (xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm) rồi ra Tỉnh lộ 725, về Ngã 3 Lộc Sơn (TP Bảo Lộc), ra lại Quốc lộ 20 để tiếp tục hành trình.

Ở hướng Đà Lạt về TP.HCM, các phương tiện cũng sẽ lặp lại lộ trình di chuyển theo chiều ngược lại.

Những ngày qua, khu vực đèo Bảo Lộc có mưa lớn gây nên tình trạng sạt lở khiến giao thông bị ảnh hưởng.

Khoảng 14h30 chiều nay, đoạn đèo Bảo Lộc gần trạm Cảnh sát giao thông Madagui bị sạt lở. Hàng chục tấn đất đá đã sạt lở từ trên đỉnh đồi xuống lấp toàn bộ mặt đường đèo. Một phần trạm Cảnh sát giao thông bị vùi lấp.

Thông tin ban đầu, vụ sạt lở khiến 3 CSGT và 1 người dân mất tích. Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Ngoài ra, thời điểm sạt lở, một ô tô khách chạy ngang qua cũng bị đất đá đẩy trôi về phía lan can bảo vệ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng, trong 24 giờ qua trên địa bàn có mưa vừa nhiều nơi, rải rác có mưa to, có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa tính từ 20h ngày 29/7 đến 15h ngày 30/7 phổ biến đạt từ 40.0 đến 70.0 mm, có nơi đạt 190.0 mm: Đèo Bảo Lộc đạt 196.0 mm, B’Lá - Bảo Lâm đạt 136.0 mm, Lộc Thành - Bảo Lâm đạt 132.8 mm, thị trấn Đạ M’ri - Đạ Huoai đạt 130.2 mm, Lộc Phú - Bảo Lâm đạt 126.4 mm, Đại Lào - Bảo Lộc đạt 122.0 mm, Lộc Tân - Bảo Lâm đạt 113.6 mm, Rô Men - Đam Rông đạt 102.0 mm...

Thời gian qua, địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tục xảy ra các vụ sạt lở. Rạng sáng 29/6, hàng nghìn khối đất đá từ taluy công trình ở hẻm 36 đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP Đà Lạt bất ngờ tràn xuống ba căn nhà 3-4 tầng. Hai vợ chồng công nhân ngủ trong lán trại bị vùi lấp, tử vong; 5 người trong một gia đình mắc kẹt được lực lượng chức năng giải cứu.

Nguồn: [Link nguồn]

Sạt lở đèo Bảo Lộc, 3 CSGT và một người dân mất tích

Công an tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo nhanh vụ sạt lở đất tại Bảo Lộc khiến 4 người mất tích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đan Anh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN